Singapore Airlines ký hợp đồng gần 14 tỷ USD với Boeing

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long ngày 23/10 đã chứng kiến lễ ký hợp đồng mua 39 máy bay Boeing, trong đó có 20 máy bay Boeing 777 và 19 máy bay Boeing 787, có tổng giá trị 13,8 tỷ USD của hãng hàng không Singapore Airlines.

Máy bay của hãng hàng không Singapore Airlines đỗ tại sân bay quốc tế Changi. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại cuộc họp báo chung, ông Trump đánh giá cao cam kết của Singapore về thương mại "công bằng và tương hỗ", quy định của luật pháp và bảo vệ tài sản quốc tế, cho rằng những quy định như vậy đã đưa Singapore trở thành "một thỏi nam châm đối với hoạt động kinh doanh”. Theo ông Trump, thỏa thuận trên sẽ tạo ra 70.000 việc làm tại Mỹ.

Về thỏa thuận mua máy bay Boeing của Singapore Airlines, ông Lý Hiển Long cho rằng “đây là một thỏa thuận có lợi cho cả đôi bên và sẽ tiếp tục hiện đại hóa đội ngũ máy bay của Singapore và hỗ trợ tạo ra nhiều việc làm cho người lao động Mỹ”.

Mới đây, theo ước tính của Bộ Thương mại và Công nghiệp (MTI) Singapore được công bố ngày 13/10, nền kinh tế của nước này đã tăng trưởng 4,6% trong quý III/2017, mức cao nhất trong vòng ba năm qua. Con số này cũng cao hơn mức dự báo 3,8% trong cuộc thăm dò ý kiến của Reuters đưa ra trước đó và cao hơn so với mức tăng trưởng 2,9% của quý II/2017.

Anh Quân (Theo Kyodo)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/kinh-te/singapore-airlines-ky-hop-dong-gan-14-ty-usd-voi-boeing-20171024135254347.htm