'Siêu trộm' lãnh 7 năm tù

Lâm vào nợ nần, T.Đ.Minh (1997, trú tỉnh Quảng Nam) đột nhập hiệu vàng, nhà dân trộm cắp nhiều tài sản giá trị bán lấy tiền xoay xở. Ngày 9-1, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Minh tội: 'Trộm cắp tài sản'.

Bị cáo Minh tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, ngày 23-5-2022, Cơ quan điều tra Công an huyện Quế Sơn và Công an tỉnh Quảng Nam nhận được đơn báo cáo của ông Văn Ngọc Sơn (1972, trú thị trấn Đông Phú, H. Quế Sơn, Quảng Nam), chủ hiệu vàng Sơn Trang, trình báo về việc kẻ gian đột nhập cửa hiệu, trộm cắp nhiều vàng. Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ điều tra, Công an nhanh chóng xác định thủ phạm chính là Minh.

Qua điều tra xác định, do muốn có tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân, Minh nảy sinh ý định đột nhập trộm cắp tài sản tại hiệu vàng Sơn Trang. Để thực hiện hành vi, Minh thường xuyên đến các quán nước gần hiệu vàng Sơn Trang quan sát và biết được hiệu vàng vào ban đêm không có người trông coi. Ngoài ra, Minh quan sát ghi nhớ tất cả vị trí của hệ thống camera tại hiệu vàng và camera các ki-ốt xung quanh. Sau đó, Minh điều khiển xe máy ra TP Đà Nẵng mua nhiều dụng cụ để chuẩn bị thực hiện phi vụ đột nhập hiệu vàng, phá két sắt trộm tài sản.

Tối 22-5-2022, Minh tháo trộm 1 BKS xe máy rồi lắp vào xe của mình, ngụy trang lại màu xe để che giấu hành vi phạm tội. Minh bỏ dụng cụ vào ba lô rồi điều khiển xe máy đến hiệu vàng Sơn Trang. Đến khoảng 1 giờ ngày 23-5, Minh phá cửa hiệu vàng, đột nhập điện rồi rút dây nguồn của các camera, vô hiệu hóa hệ thống báo động. Sau đó, Minh dùng dụng cụ mang theo cạy phá két sắt lấy nhiều dây chuyền, bông tai, lắc đeo tay, dây chuyền vàng bỏ vào ba lô rồi rời đi. Trộm được tài sản, Minh chạy xe máy vào huyện Núi Thành vứt các dụng cụ, lắp lại BKS xe thật, đổi quần áo và mũ bảo hiểm để không bị phát hiện.

Tiếp đó, Minh điều khiển xe máy vào TP Quảng Ngãi thuê phòng trọ nghỉ. Hôm sau, Minh đem một số vàng trộm được bán cho nhiều hiệu vàng tại TP Quảng Ngãi được hơn 140 triệu đồng. Số vàng còn lại, Minh vẫn cất giữ trong ba lô và chạy xe máy về TP Đà Nẵng. Tiền bán vàng, Minh dùng để trả nợ, đóng học phí cho em trai và chuyển vào tài khoản của mẹ ruột.

Quá trình điều tra, Minh khai nhận còn thực hiện thêm 2 vụ trộm cắp tài sản khác tại phường Thanh Khê Tây (Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng) và xã Quế Long (H. Quế Sơn). Cụ thể, khoảng 2 giờ ngày 14-5-2021, T.Đ. Minh đột nhập 1 căn nhà tại phường Thanh Khê Tây lục tìm nhưng không có tài sản giá trị. Phát hiện chiếc Honda SH125i có chìa khóa xe đặt trên bàn, Minh mở cửa dắt xe ra khỏi nhà rồi nổ máy điều khiển về dựng trước khu nhà trọ. Nhận tin báo của công dân bị mất chiếc xe máy, cơ quan Công an truy tìm và phát hiện thu giữ chiếc xe máy trên.

Cũng vào giữa tháng 5-2021, Minh mua nhiều dụng cụ phá cửa đột nhập nhà bà H.T.K.D. (trú xã Quế Long, H. Quế Sơn). Sau đó, Minh lục lọi, lấy 1 lắc đeo tay bằng vàng 24K (3 chỉ), 1 sợi dây chuyền vàng tây 18K (3 chỉ), 1 lắc vàng tây 18K (2 chỉ), 1 nhẫn vàng tây 18K (1 chỉ), 1 dây chuyền vàng trắng Ý (2 chỉ), 1 lắc vàng trắng Ý (1 chỉ), 1 chiếc laptop, 11 chiếc ĐTDĐ các loại và 7 đồng tiền xu hình tròn bằng vàng. Minh bỏ tất cả tài sản lấy được vào ba lô vải, dùng búa đập phá khóa cửa sau để tẩu thoát. Trộm được tài sản, Minh chạy xe máy về TP Đà Nẵng, bán một sợi dây chuyền vàng lấy 2 triệu đồng tiêu xài cá nhân, còn lại cất giấu tại phòng trọ sau đó bị Công an thu giữ. Tổng số tiền Minh trộm cắp trong 3 vụ hơn 817 triệu đồng.

Xét toàn diện hồ sơ vụ án, HĐXX quyết định tuyên bị cáo Minh 7 năm tù về tội: “Trộm cắp tài sản”.

LÊ VƯƠNG

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/sieu-trom-lanh-7-nam-tu-post289332.html