Siêu phẩm của Insigne là định danh của một đội tuyển Italia mới

Nếu cần một khoảnh khắc để tổng kết sự chuyển biến của đội tuyển Italia trong 4 năm qua thì đó chính là siêu phẩm của Lorenzo Insigne trong trận đấu với đội tuyển Bỉ.

Phút 44 trận đấu Bỉ vs Italia, Insigne đón bóng chếch bên cánh trái, "nhảy múa" qua Youri Tielemans trước khi vẽ một đường cong tuyệt mỹ bằng chân phải với độ hiểm hóc khiến Thibaut Courtois không có lấy một cơ hội nào để cản phá.

Đây là một bàn thắng theo đúng phong cách của Insigne và anh đã ghi được rất nhiều lần trong những năm qua. Tất nhiên, quỹ đạo bay của bóng không phải lúc nào cũng hoàn hảo như vậy. Nhưng những pha đi bóng mạnh mẽ, di chuyển vào trong và cứa lòng bằng chân phải đã thành thương hiệu của cầu thủ này.

Nhiều người sẽ cho rằng Insigne quá dễ đoán. Nhưng giống như Arjen Robben trong thời kỳ đỉnh cao, Insigne đã học được rằng không quan trọng là các hậu vệ biết bạn sẽ hành động như thế nào mà quan trọng là họ có theo kịp nhip di chuyển của bạn hay không.

Insigne đang tiếp tục trải qua một mùa giải thành công tại Napoli với 19 bàn thắng sau 48 trận trên mọi đấu trường. Anh hiện đã có 6 mùa liên tiếp đạt mốc 2 con số về bàn thắng.

Phong độ tuyệt vời của Insigne từng là chủ đề tranh cãi trong chính đội tuyển Italia. Cách đây 4 năm, trong trận play-off lượt về tranh vé dự VCK World Cup 2018 với Thụy Điển, Azzurri cần bàn thắng nhưng huấn luyện viên Giampiero Ventura đã không tung Insigne vào sân.

Quyết định này đã dẫn đến sự bực tức của Daniele De Rossi - người được yêu cầu khởi động vào sân thay người. Tiền vệ của AS Roma khi đó từ chối vào sân và chỉ tay về phía Insigne nói: "Tôi vào sân làm gì?. Chúng ta cần thắng, chứ không cần hòa. Hãy đưa cậu ấy vào đi".

De Rossi từng phát cáu khi huấn luyện viên Ventura tung anh vào sân chứ không phải Insigne dù Italia khi đó đang cần bàn thắng

Sau trận đấu đó, dư luận Italia đã chỉ trích dữ dội việc huấn luyện viên Ventura xây dựng hệ thống và cấu trúc chiến thuật đầy cứng nhắc và khô khan. Đội tuyển Italia khi đó không có chỗ cho những ngôi sao giàu kỹ thuật và sáng tạo như Insigne.

Ngay sau khi tiếp quản Azzurri, huấn luyện viên Roberto Mancini đã áp dụng cách tiếp cận ngược lại. Điều đầu tiên ông muốn phải là yếu tố hạnh phúc luôn ngập tràn trong đội. Chỉ khi các cầu thủ vui vẻ, hạnh phúc, không âu lo, họ mới phát huy được tối đa những sức mạnh của mình.

"Tận hưởng bản thân là bản chất của bất kỳ công việc nào, không chỉ với chúng tôi", Mancini nói trong cuộc họp báo đầu tiên trên cương vị thuyền trưởng của đội tuyển Italia. Và ông đã nhắc lại điều này trước khi bước vào VCK EURO 2020.

Insigne chắc chắn trông giống như một chàng trai hạnh phúc khi được làm công việc mà mình ưa thích. Sau khi ghi bàn, anh chạy nhanh về phía ban huấn luyện với nụ cười tươi rói và lao vào ăn mừng cùng ông thầy của mình. Ngay cả pha ghi bàn cũng cho thấy sự tự tin và thoải mái của cầu thủ này.

Siêu phẩm của Insigne cho thấy một Italia tự do và khoáng đạt hơn rất nhiều

Italia từng đánh bại Bỉ với tỷ số 2-0 tại vòng bảng EURO 2016 nhưng đó là một màn trình diễn xuất sắc của thứ bóng đá phản công do Antonio Conte dàn dựng. Cách tiếp cận của Azzurri trong chiến thắng 2-1 trước Bỉ mới đây lại hoàn toàn khác. Một lối chơi tấn công bùng nổ, dữ dội và đầy quyết tâm.

Italia đã kéo dài mạch trận bất bại của mình lên con số 32. Họ cũng đang có mạch 13 trận thắng liên tiếp và cả 2 thống kê này đều là những kỷ lục của Azzurri.

Tuy nhiên, điều đáng nói là chiến thắng trước Bỉ không chỉ giúp Italia tiến vào bán kết mà còn xua tan những chỉ trích về việc Azzurri chỉ thắng những đội bóng nhỏ. Giờ đây, với việc chiến thắng đội đứng đầu bảng xếp hạng của FIFA, Italia rõ ràng không e ngại bất cứ đội bóng nào trên thế giới.

Chiến thắng trước đội tuyển Bỉ chính là tuyên ngôn của Mancini và các cầu thủ của ĐT Italia cho những cố gắng trong thời gian qua. Họ làm được điều này với một bàn thắng ngoạn mục của cầu thủ là nạn nhân của một trong những khoảnh khắc tồi tệ nhất trong lịch sử bóng đá Italia. Một siêu phẩm khẳng định sự thay đổi bước ngoặt của Azzurri và là một lý do để tin rằng năm nay có thể là năm của Thiên thanh.

Theo Bongdaplus

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/quoc-te/sieu-pham-cua-insigne-la-dinh-danh-cua-mot-doi-tuyen-italia-moi-172168