Siêu mẫu Cara Delevingne xóa hình xăm sau khi cai nghiện

Cô nàng Cara Delevingne cho biết bản thân đã ổn hơn rất nhiều sau thời gian dài lạm dụng chất kích thích. Delevingne cho biết, cô đã phải chi ra 50.000 USD mỗi tháng để cai nghiện.

Trong cuộc phỏng vấn số tháng 3 với Vogue Magazine, Cara Delevingne cho biết cô đã tỉnh táo sau thời gian nghiện rượu, lạm dụng chất kích thích. Vì thế, siêu mẫu quyết định xóa hàng loạt hình xăm để có cho mình khởi đầu mới.

Delevingne xăm hình đầu tiên lên ngón trỏ bên tay phải vào năm 2013 với hình con sư tử. Ban đầu, cô không định xăm nhiều vì hợp đồng người mẫu không cho phép. Nhưng sau đó, cô gái này bất chấp.

Siêu mẫu có những hành vi bất thường vào năm ngoái và phải đi cai nghiện - Ảnh: Page Six.

Cara Delevingne cho biết bản thân đã tỉnh táo sau thời gian dài lạm dụng chất kích thích - Ảnh: Instagram cá nhân

Hình xăm của Siêu mẫu Cara Delevingne ở dưới chân - Ảnh: Instagram cá nhân

Chưa hết, ngoài hình xăm bông hồng đôi với Selena Gomez, hình hoa tương tự với Paris Jackson, Delevingne và Kaia Gerner đều có chữ "solemate" (bạn tâm giao) trên chân. Tên viết tắt của bạn gái cũ Ashley Benson được nhìn thấy xuất hiện ở xương sườn của siêu mẫu.

Bộ sưu tập hình xăm của Delevingne còn có hình đôi mắt sau gáy, tên của mẹ cô Pandora bên trong khuỷu tay, dòng chữ "breathe deep" (hít thở sâu) bằng mực trắng và mặt cười ở ngón chân.

Để rồi bây giờ, siêu mẫu hàng đầu nước Anh cho biết đã tốn 50.000 USD/tháng ở Cirque Lodge - trung tâm cai nghiện dành cho người nổi tiếng. Nơi này từng chứng kiến sự hồi phục của Lindsay Lohan, Eva Mendes, Mary-Kate Olsen, Demi Moore, Kirsten Dunst, Chris Klein và Richie Sambora.

"Cara đã dành một số ngày của tháng 12/2022 và hầu hết tháng 1/2023 tại trung tâm Cirque Lodge. Cô ấy đang phục hồi rất tốt. Tại trại cai nghiện, Cara tham gia các chương trình và cuộc họp nhóm để cải thiện khả năng giao tiếp, hòa nhập với mọi người", nguồn tin Page Six nhấn mạnh.

Linh Chi (Theo Variety, Page Six)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/sieu-mau-cara-delevingne-xoa-hinh-xam-sau-khi-cai-nghien-post238689.html