Siêu bão ở Thái Bình Dương lại lập kỷ lục, đe dọa đổ bộ quốc gia hạnh phúc nhất thế giới

Cơn bão Lola ở Nam Thái Bình Dương đã đạt cấp siêu bão trong khi mùa bão ở đây còn chưa bắt đầu. Nối gót một số cơn bão lớn của năm nay, bão Lola cũng đang xô đổ các kỷ lục và đe dọa sẽ gây thiệt hại lớn.

Bão Lola, mang theo gió giật dữ dội lên đến 260 km/h, đã trở thành cơn bão Cấp 5 sớm nhất từng được ghi nhận ở bán cầu Nam, theo trang 9News của Úc.

Bắt đầu chỉ là một vùng áp thấp nhỏ xuất hiện vào ngày 20/10 nhưng rồi mạnh lên rất nhanh chóng, bão Lola đạt sức mạnh của siêu bão vào sáng nay, 24/10, trong khi nó di chuyển về phía nước Cộng hòa Vanuatu - vốn vẫn được gọi là quốc gia hạnh phúc nhất thế giới - cùng một số đảo khác ở Thái Bình Dương.

Vị trí và đường đi dự báo của bão Lola, đang ở cấp siêu bão vào chiều 24/10. Ảnh: Zoom Earth, JTWC.

Mùa bão ở bán cầu Nam chính thức bắt đầu vào tuần sau, từ 1/11, và chưa bao giờ có một cơn bão Cấp 5 (sức gió từ 252 km/h trở lên, theo thang bão Saffir-Simpson) hình thành ở thời điểm này. Như vậy, bão Lola là cơn bão mạnh nhất xuất hiện sớm thế này không chỉ ở Nam Thái Bình Dương, mà còn ở toàn bộ Nam bán cầu. Mà nó đến sớm hơn cơn bão giữ kỷ lục cũ là bao nhiêu ngày? Câu trả lời là những 42 ngày, theo trang Weatherzone của Úc.

Chưa hết, theo trang VortiX, bão Lola cũng lập kỷ lục là cơn bão mạnh nhất vào tháng 10 ở Nam Thái Bình Dương và là cơn bão trái mùa mạnh nhất.

Đây là hình ảnh vệ tinh cho thấy bão Lola trông đầy đe dọa khi tiến đến quốc đảo Vanuatu:

Nguồn: Zoom Earth.

Bão Lola đã có mắt bão rất rõ ràng, bản thân nó tạo thành hình vòng tròn giống bánh donut, gần như hoàn hảo, cho thấy nó là cơn bão đã phát triển đến mức rất mạnh.

Hội Chữ Thập Đỏ của Vanuatu đang lo rằng họ sẽ không có đủ nguồn lực để hỗ trợ người dân ở đây nếu bão Lola vẫn ở cấp siêu bão khi đổ bộ, vì theo dự báo, cơn bão này sẽ có gió giật lên tới 320 km/h khi ảnh hưởng đến Vanuatu trong vòng 24 giờ tới. Không những vậy, bão Lola còn di chuyển chậm, tăng khả năng gây thiệt hại nghiêm trọng khi đổ bộ.

Nhân viên Hội Chữ Thập Đỏ Vanuatu chuẩn bị phòng chống siêu bão Lola. Ảnh: Jagan Chapagain.

Cơ quan Khí tượng Vanuatu dự báo, bão Lola sẽ đổ bộ khoảng trưa ngày mai, 25/10, theo giờ địa phương (là khoảng sáng mai, theo giờ Việt Nam). Đây có thể sẽ là cơn bão mạnh nhất trong lịch sử đổ bộ vào Vanuatu.

Thục Hân

Theo nhiều nguồn tin

Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/sieu-bao-o-thai-binh-duong-lai-lap-ky-luc-de-doa-do-bo-quoc-gia-hanh-phuc-nhat-the-gioi-post1581004.tpo