Siết chặt quản lý lao động bốc xếp hàng hóa tại Cửa khẩu Kim Thành

Thời gian qua, sau khi lực lượng chức năng thực hiện cấp thẻ cho người lao động ra vào khu vực Cửa khẩu Quốc tế đường bộ số II Kim Thành (sau đây gọi là Cửa khẩu Kim Thành), đã xuất hiện một số thông tin cho rằng cơ quan chức năng đang làm khó doanh nghiệp và người lao động, phủ nhận công sức của các lực lượng đang ngày đêm nỗ lực kiểm soát dịch bệnh đảm bảo cho các hoạt động xuất, nhập khẩu diễn ra thông suốt.

Trưa 30/8, sau khi có thông tin từ ngày 2/9, các lực lượng chức năng sẽ triển khai thắt chặt hơn nữa người lao động làm việc trong khu vực Cửa khẩu Kim Thành, nên nhiều người dân ở các địa phương trong tỉnh có nhu cầu tìm việc bốc vác hàng hóa đã đến để làm thẻ ra vào cửa khẩu; điều này có thể gây ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch bệnh.

Để làm rõ thông tin, phóng viên đã có mặt tại Cửa khẩu Kim Thành. Theo ghi nhận, hoạt động làm thủ tục cấp đổi thẻ ra vào cửa khẩu tại Trạm Biên phòng Cửa khẩu Kim Thành vẫn diễn ra bình thường và theo đúng hướng dẫn của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh. Ở phía bên ngoài chốt kiểm soát dịch bệnh ra vào Cửa khẩu Kim Thành thì lượng người và phương tiện đến chờ làm thủ tục đông hơn.

Chốt kiểm soát dịch bệnh ra vào Cửa khẩu Kim Thành tại đường Thủ Dầu Một.

Trao đổi với phóng viên, anh Tẩn A Trang, xã Bản Vược, huyện Bát Xát cho biết: Tôi làm nghề bốc vác tự do ở cửa khẩu, tuy nhiên chỉ làm thời vụ, lúc nào nông nhàn mới đi cùng một số người đến cửa khẩu, có ai thuê thì làm. Do không nắm được thông tin, nên khi nghe một số người nói, từ ngày 2/9, cơ quan chức năng sẽ dừng cấp thẻ ra vào Cửa khẩu Kim Thành cho lao động bốc vác tự do; vậy là sáng sớm nay tôi phải vội đến để làm thủ tục xin cấp thẻ, nhưng khi đến đây thì được các cán bộ, chiến sỹ biên phòng giải thích nên tôi và một số người ra về, chờ khi nào thuận lợi sẽ đến làm thủ tục xin giấy ra vào Cửa khẩu.

Sau khi được lực lượng chức năng kiểm tra giấy xét nghiệm âm tính và giấy ra vào khu vực Cửa khẩu Kim Thành, anh Trần Văn Hùng, lao động làm việc tại Công ty Cổ phần Logistics Kim Thành được cho qua chốt kiểm soát và bắt đầu công việc bốc xếp hàng hóa như mọi ngày. Anh Hùng cho biết, trong thời gian dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, tôi cũng hạn chế ra vào để đảm bảo không lây nhiễm dịch bệnh. Dịch bệnh được kiểm soát, mình mới có việc làm, nên tôi thấy lực lượng chức năng siết chặt quản lý cũng là cần thiết để ngăn chặn dịch bệnh.

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện các quy định phòng, chống dịch bệnh.

Ghi nhận ý kiến tại các doanh nghiệp hoạt động trong Cửa khẩu Kim Thành hầu hết đều đồng tình trong thời điểm này phải siết chặt phòng, chống dịch. Ông Nguyễn Xuân Quế, Phó Giám đốc Công ty Logistics Việt Trung cho biết: Đơn vị đã đăng ký với lực lượng biên phòng và được cấp thẻ cho hơn 200 lao động, điều này cũng giúp doanh nghiệp quản lý tốt hơn lao động làm việc tại đơn vị mình.

Theo ông Đặng Quyết Chiến, Giám đốc Công ty Cổ phần Logistic Kim Thành, hiện có rất đông người lao động ra vào khu vực Cửa khẩu Kim Thành, nếu không may xuất hiện ca dương tính với SARS-CoV-2 thì rất khó kiểm soát, nguy cơ ảnh hưởng đến hoạt động xuất, nhập khẩu của doanh nghiệp, vì vậy chúng tôi ủng hộ việc siết chặt quản lý, kể cả việc đăng ký những người lao động cố định làm việc tại các doanh nghiệp để tránh tình trạng cho mượn thẻ hoặc lúc đăng ký thì gửi đơn xin cấp thẻ với một doanh nghiệp, sau đó “nhảy” sang doanh nghiệp khác.

Tuy nhiên, cơ quan chức năng cũng cần triển khai rộng rãi hơn nữa phương pháp quản lý người lao động ra vào Cửa khẩu bằng cách ứng dụng công nghệ thông tin như thiết lập điểm quét mã QR tại các chốt kiểm soát và xử lý nghiêm trường hợp cố tình vi phạm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 - ông Đặng Quyết Chiến cho biết thêm.

Được biết, trong khu vực Cửa khẩu Kim Thành, ngoài lực lượng chức năng, cán bộ quản lý của các doanh nghiệp logistics, còn có rất đông người lao động làm việc bốc xếp hàng hóa và thương lái đến lấy hàng. Trong thời điểm dịch bệnh đang diễn biến phức tạp như hiện nay thì nguy cơ lây nhiễm bệnh là rất cao; đặc biệt, tại khu vực Cửa khẩu Kim Thành đã từng xuất hiện các ca dương tính là lái xe chở hàng xuất khẩu từ miền Nam ra. Vì vậy, tỉnh Lào Cai đã nâng mức kiểm soát dịch Covid-19 tại các cửa khẩu. Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân phải có phiếu xét nghiệm SARS-COV-2 kết quả âm tính (bằng phương pháp RT-PCR trong thời gian 72 giờ hoặc 24 giờ bằng phương pháp test nhanh). Đối với người ra, vào các kho, bãi, các doanh nghiệp sang tải hàng hóa, Trung tâm Dịch vụ Khu kinh tế thực hiện đăng ký cụ thể lực lượng quản lý, bảo vệ, lái xe, công nhân bốc xếp, dịch vụ vệ sinh môi trường và dịch vụ khác... với Ban Quản lý cửa khẩu để thẩm định, quản lý, giám sát.

Thiếu tá Bùi Hồng Hà, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai cho biết, thực hiện phương án số 311/PA-UBND ngày 28/7/2021 của UBND tỉnh, bộ đội biên phòng được giao chủ trì phối hợp với các lực lượng duy trì chốt kiểm soát người ra vào khu vực cửa khẩu Kim Thành. Việc cấp thẻ và các giấy tờ liên quan cho người lao động được thực hiện đúng quy định theo quy trình chặt chẽ.

Cũng theo Thiếu tá Bùi Hồng Hà, việc cấp thẻ này không phải bây giờ mới thực hiện, trước đây để đảm bảo an ninh biên giới, đơn vị đã thực hiện cấp thẻ cho những người có nhiệm vụ mới được vào khu vực cửa khẩu, hiện nay khi tình hình dịch bệnh phức tạp thì công tác quản lý sẽ chặt chẽ hơn với người lao động tại các doanh nghiệp kho, bãi, logistics và lao động tự do. Để thuận lợi, chúng tôi đã yêu các các doanh nghiệp chủ động lập danh sách người lao động làm việc tại đơn vị mình, sau đó gửi lên để bộ phận phụ trách rà soát, in thẻ và cấp lại cho người lao động, việc cấp thẻ cũng hoàn toàn miễn phí. Đến nay, chúng tôi đã cấp được hơn 1.000 thẻ cho tổng số gần 1.600 người có nhu cầu.

Riêng đối với người lao động tự do có nhu cầu làm việc tại các doanh nghiệp nhưng chưa được cấp thẻ thì sẽ được cấp giấy chứng nhận tạm thời. Tuy nhiên, vẫn phải đảm bảo thực hiện đầy đủ quy định “5K” của Bộ Y tế về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 - Thiếu tá Bùi Hồng Hà cho biết thêm.

Ông Hà Đức Thuận, Phó trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh cho biết, bài học từ các địa phương đang có dịch bệnh diễn biến phức tạp cho thấy, nếu không kiểm soát chặt chẽ di biến động dân cư thì khi xuất hiện một ca dương tính sẽ rất khó lường. Việc rà soát, cấp thẻ cho người lao động, siết chặt quản lý việc ra vào khu vực cửa khẩu… tất cả là nhằm kiểm soát tình hình dịch bệnh, đảm bảo cho các hoạt động xuất, nhập khẩu diễn ra bình thường.

Công ty Cổ phần Logistics Kim Thành triển khai kiểm soát người lao động ra vào bãi bốc xếp hàng hóa bằng quét mã QR.

Dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến hết sức phức tạp, việc đảm bảo hài hòa giữa công tác phòng, chống dịch bệnh với phát triển kinh tế luôn được tỉnh Lào Cai quan tâm thực hiện; trong đó, hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu vẫn cần được đẩy mạnh. Các ngành chức năng của tỉnh vẫn đang triển khai các giải pháp phù hợp để vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, nhưng cũng duy trì hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa được thông suốt; tuy nhiên để làm được điều đó thành công thì cần sự vào cuộc của các doanh nghiệp và sự đồng thuận của người dân.

Nguồn Lào Cai: http://www.baolaocai.vn/bai-viet/346585-siet-chat-quan-ly-lao-dong-boc-xep-hang-hoa-tai-cua-khau-kim-thanh