Siết chặt kỷ cương trong quản lý đất đai, khoáng sản

Sáng 12/4, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Trưởng đoàn Giám sát của Ban Thường vụ Thành ủy đã làm việc với huyện Phúc Thọ về kết quả thực hiện Chỉ thị 13 của Ban Thường vụ Thành ủy về 'Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác quản lý đất đai và quản lý, khai thác khoáng sản', trọng tâm là công tác quản lý, khai thác cát.

Sau gần hai năm thực hiện triển khai Chỉ thị 13, công tác quản lý, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường, nhất là công tác quản lý khai thác cát trên địa bàn huyện Phúc Thọ đã có nhiều chuyển biến tích cực. Huyện có gần 12 km sông Hồng chạy dọc ranh giới với huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Do nhu cầu khai thác vật liệu xây dựng ngày càng tăng, giá thành vật liệu xây dựng cao dẫn đến nhiều đối tượng bất chấp thủ đoạn để khai thác trộm cát.

Huyện Phúc Thọ đề nghị thành phố quan tâm sớm chấp thuận chủ trương và hướng dẫn hoàn thiện thủ tục lập dự án 5 bãi tập kết và trung chuyển vật liệu xây dựng trên địa bàn; tiếp tục quy hoạch phát triển hai bên bờ sông Hồng, làm cơ sở để quản lý và triển khai các dự án.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn.

Phát biểu kết luận buổi giám sát, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đánh giá tập thể lãnh đạo huyện Phúc Thọ luôn đoàn kết, nhất trí trong lãnh đạo, chỉ đạo, đặc biệt là công tác quản lý đất đai.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đánh giá tập thể lãnh đạo huyện Phúc Thọ luôn đoàn kết, nhất trí trong lãnh đạo, chỉ đạo, đặc biệt là công tác quản lý đất đai.

Lãnh đạo huyện đã trực tiếp đối thoại với nhân dân để lắng nghe, tiếp thu ý kiến và chỉ đạo giải quyết được kịp thời, không để xảy ra điểm nóng. Nhấn mạnh quản lý tài nguyên khoáng sản, đất đai là việc khó, trong bối cảnh những vi phạm trong lĩnh vực này ngày càng tinh vi và phức tạp, Trưởng đoàn Giám sát yêu cầu cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Phúc Thọ nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, siết chặt kỷ luật kỷ cương, tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm vi phạm, kịp thời khen thưởng, động viên những tập thể, cá nhân thực hiện tốt. Về những kiến nghị của huyện đối với 5 bãi tập kết trung chuyển vật liệu, Trưởng đoàn Giám sát giao Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố trả lời trước ngày 11/5.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/video/siet-chat-ky-cuong-trong-quan-ly-dat-dai-khoang-san-231940.htm