Siết chặt giao thông thủy dịp lễ hội Nghinh Ông Sông Đốc

Lễ hội Nghinh Ông Sông Đốc (Cà Mau) diễn ra trong ba ngày (14-16/2 Âm lịch). Việc đảm bảo trật tự ATGT đường thủy nội địa được địa phương đặc biệt quan tâm.

Ngày 3/3, ông Nguyễn Thanh Bằng, Chánh văn phòng Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh Cà Mau cho biết, nhằm đảm bảo ATGT đường thủy nội địa qua khu vực diễn ra lễ diễu hành lễ hội Nghinh Ông (thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau), Ban ATGT tỉnh phối hợp cùng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam kiểm tra công tác chuẩn bị của địa phương.

Đoàn tàu diễu hành lễ hội Nghinh Ông. (Ảnh minh họa).

Đoạn đường dự kiến diễn ra lễ diễu hành Nghinh Ông từ Cảng cá Sông Đốc đến khu vực cửa biển, dài hơn 3km.

Qua khảo sát, đoàn công tác đề nghị ban tổ chức cần lập phương án đảm bảo trật tự ATGT chặt chẽ trong suốt thời gian diễn ra lễ hội, nhất là đối với khu vực diễn ra lễ diễu hành, giải tỏa các chướng ngại vật, bến khách ngang sông.

Bên cạnh đó, ngành chức năng tại địa phương cần quản lý, kiểm tra chặt chẽ việc chấp hành các quy định về bảo đảm thiết bị cứu sinh, mặc áo phao khi lên tàu và chở đúng số người quy định.

"Chúng tôi cũng đề nghị chính quyền địa phương lên phương án điều tiết, khống chế, phân luồng đảm ATGT trên tuyến đường thủy nội địa tại khu vực tổ chức lễ hội, diễu hành lễ hội", ông Bằng cho hay.

Cũng theo ông Bằng, bên cạnh việc đảm bảo ATGT đường thủy nội địa, địa phương cần tăng cường tuyên truyền cho người dân trong khu vực biết về thời gian, địa điểm cấm luồng trong quá trình tổ chức diễu hành lễ hội, nhằm bảo đảm an toàn, hạn chế tối đa sự cố có thể xảy ra.

"Chúng tôi mong muốn bà con khi tham gia lễ hội cần nâng cao ý thức tự giác trong chấp hành Luật Giao thông đường thủy nội địa.

Nhất là đối với các chủ phương tiện tàu tham gia lễ hội, không chen lấn, xô đẩy trên tàu, tuyệt đối tuân thủ theo hướng dẫn của ban tổ chức và lực lượng điều tiết tại hiện trường, nhằm chung tay vì một lễ hội vui tươi, lành mạnh, đảm bảo ATGT", ông Bằng nói.

Theo đánh giá của ngành chức năng, hiện nay, cầu bắc qua sông Ông Đốc đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng, dự báo năm nay lễ hội sẽ thu hút rất đông du khách từ các địa phương khác đến tham dự lễ hội, nên công tác đảm bảo trật tự ATGT trên đường bộ, đường thủy nội địa cần đặc biệt quan tâm, chuẩn bị chu đáo đảm bảo an toàn, để lại hình ảnh đẹp của lễ hội trong lòng du khách.

Lễ hội Nghinh Ông Sông Đốc (huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) được tổ chức vào ngày 14 - 15/2 (Âm lịch) hàng năm, nhằm tôn vinh loài cá Voi, hay còn gọi là "Nam Hải đại tướng quân". Đây là lễ hội dân gian truyền thống lớn nhất ở Cà Mau và được xếp vào danh sách 60 lễ hội tiêu biểu ở Việt Nam.

Khi diễu hành, trong những ghe tàu lớn nhỏ ra biển, có một cụm tàu chính (gồm ba chiếc kết lại thành đoàn, người ta gọi là tàu thủy lực), tàu này có nhiệm vụ chở Ban tổ chức, các vị chức sắc, học trò lễ…

Tàu chạy khi nào đến lằn ranh nước trong thì người làm thủ tục khấn vái, thắp hương và "xin keo". Khi xin "được keo", tàu quay về và đem những lọ nước biển trong lành về Lăng Ông để thờ cúng.

Theo ông Trần Hiếu Hùng, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau, đây là dịp để ngư dân miền biển cầu cho mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, ngư dân ra khơi đánh bắt được trúng mùa. Những ngày diễn ra lễ hội, xung quanh khu vực lăng được trang hoàng đẹp mắt với nhiều cờ phướn.

Năm 2021, lễ hội Nghinh Ông Sông Đốc (thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch chứng nhận đưa vào danh mục Di sản Văn hóa phi vật thể Quốc gia.

Gia Minh

Nguồn ATGT: https://atgt.baogiaothong.vn/siet-chat-giao-thong-thuy-dip-le-hoi-nghinh-ong-song-doc-192240302082502634.htm