Sĩ tử Hà Nội luyện hơn trăm đề thi để giành suất vào lớp 10 công lập

'Tháng cuối ôn thi 'nước rút', em thường bắt đầu việc học từ 8 giờ sáng và kết thúc lúc 12 giờ đêm. Một tuần trước khi thi, em phải giãn lịch ôn tập để có thời gian thư giãn, nghỉ ngơi nhiều hơn', Như Bình chia sẻ với Tạp chí Công dân và Khuyến học.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập tại Hà Nội chính thức bắt đầu từ sáng nay (ngày 10/6). Cuộc đua năm nay được nhận định sẽ khốc liệt hơn bao giờ hết khi chỉ có khoảng 56% học sinh có suất học trường công lập.

Cầm trên tay cuốn tài liệu tranh thủ ôn bài là hình ảnh của đa số thí sinh trước buổi thi Ngữ văn sáng ngày hôm nay (10/6). Ảnh: Thiên Ân

Lịch học dày đặc từ 8 giờ sáng đến 12 giờ đêm

Là một trong những thí sinh đến điểm thi khá sớm để ôn bài, Nguyễn Như Bình (Trường Trung học cơ sở Định Công) cho biết, trước kỳ thi quan trọng, em cũng không tránh khỏi tâm lý căng thẳng, hồi hộp, nhưng được thầy cô, gia đình và các bạn động viên nên em đã tự trấn an bản thân, giữ tinh thần thoải mái nhất để làm bài thi thật tốt.

Như Bình tâm sự, tháng cuối ôn thi “nước rút”, em thường bắt đầu việc học từ 8 giờ sáng và kết thúc lúc 12 giờ đêm. Một tuần trước khi thi, em phải giãn lịch ôn tập để có thời gian thư giãn, nghỉ ngơi nhiều hơn.

“Để chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng này, hết ca học trên trường, em sẽ đến lớp học thêm và sau đó là dành thời gian tự học, luyện đề tại nhà. Cách đây hai tháng, em luyện đề khá nhiều. Một ngày, em giải tối đa 9 bộ đề cho 3 môn Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh, cả tháng em phải giải đến trăm bộ đề.

Thí sinh Nguyễn Như Bình. Ảnh: Thiên Ân

Tuy nhiên, từ giữa tháng 5, em tập trung ôn sâu các dạng bài, luyện các mẹo tính toán, làm bài nhanh”, Như Bình chia sẻ.

Năm nay, Như Bình đăng ký nguyện vọng 1 vào Trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn, nguyện vọng 2 Trường Trung học phổ thông Đống Đa và nguyện vọng 3 vào Trường Trung học phổ thông Nguyễn Quốc Trinh.

“Mẹ em đã đi chùa để cầu mong may mắn cho em làm bài thi suôn sẻ. Cả nhà cũng lên kế hoạch du lịch Nha Trang hoặc Đà Nẵng sau khi kỳ thi kết thúc. Ngoài chuyến du lịch để xả stress, bố mẹ sẽ thưởng nóng một chiếc xe máy phân khối nhỏ nếu em đỗ vào lớp 10”, Như Bình nói.

Không thể đếm được số đề thi đã làm

Nguyễn Chi Mai - thí sinh dự thi tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn (Đống Đa, Hà Nội) cho biết, sắp bước vào thi môn đầu tiên nhưng em khá run.

“Trước kỳ thi quan trọng, em lo nên không ngủ được nhiều. Rất may đêm qua em ngủ ngon và sâu giấc nên sáng nay tinh thần sảng khoái, tỉnh táo hơn. Em dậy từ 5 giờ sáng chuẩn bị và có mặt tại điểm thi lúc 7 giờ kém”, Chi Mai nói.

Mai đặt nguyện vọng 1 vào Trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn, tiếp đến là Trường Trung học phổ thông Khương Đình và Trường Trung học phổ thông Quảng Oai.

Thí sinh Nguyễn Chi Mai. Ảnh: Trang Linh

Đạt học lực khá, giỏi nhưng không vì thế mà nữ sinh chủ quan. Mai cho biết, em vẫn luyện đề đến sát ngày thi để hệ thống lại kiến thức và mỗi khi giải đề, em đều bấm thời gian như thi thật.

“Em lo lắng nhất là môn Tiếng Anh bởi đề thi của môn này khá dài, nếu không cân đối thời gian hợp lý, khó mà hoàn thành được. Em không thể đếm được số đề thi em đã luyện tập trước kỳ thi quan trọng này. Hằng ngày, em thường làm 6 đề thi, mỗi môn 2 đề", Chi Mai chia sẻ.

Còn Hà Minh Khang (Trường Trung học cơ sở Cát Linh) cho biết, với môn Ngữ văn, em đã ôn khá nhiều tác phẩm văn học nhưng em hy vọng đề thi sẽ ra vào bài Bếp lửa của nhà thơ Bằng Việt.

“Minh Khang kỳ vọng sẽ được 42 điểm. Trước đó, mỗi ngày em làm 2 đề Ngữ văn, 1 đề Toán và 1 đề Tiếng Anh. Vì vẫn lo lắng nên em dự định sau buổi thi ngày hôm nay, em sẽ về nhà và tiếp tục làm đề", Minh Khang nói.

Một số hình ảnh phóng viên ghi nhận trước giờ thí sinh làm bài thi môn Ngữ văn:

Nhiều phụ huynh đưa con đi thi từ sớm. 6 giờ sáng, đoạn đường phố Khương Hạ (Thanh Xuân) bắt đầu ùn tắc. Ảnh: Thiên Ân

Đúng 7 giờ, cổng trường đóng, phụ huynh vẫn nán lại để nhìn con vào phòng thi. Ảnh: Thiên Ân

Thí sinh tại điểm thi Trường Trung học cơ sở Khương Đình để lại đồ dùng cá nhân trước khi vào phòng thi. Ảnh: Thiên Ân

Cán bộ coi thi đánh số báo danh trong phòng thi. Ảnh: Thiên Ân

Thí sinh ổn định chỗ ngồi trước khi làm bài thi môn Ngữ văn. Ảnh: Thiên Ân

Thiên Ân - Hoài Linh

Nguồn Công dân & Khuyến học: https://congdankhuyenhoc.vn/si-tu-ha-noi-luyen-hon-tram-de-thi-de-gianh-suat-vao-lop-10-cong-lap-179230610011421076.htm