Shell nhanh chân nhảy vào một Venezuela sắp được xóa bỏ lệnh cấm

Theo 4 nguồn tin nắm rõ nội dung thảo luận, gã khổng lồ năng lượng Shell (Vương quốc Anh – Hà Lan) và Công ty Khí đốt Quốc gia (NGC) của Cộng hòa Trinidad và Tobago có thể sẽ thông qua quyết định cấp cho PDVSA - Công ty Dầu khí Nhà nước Venezuela, một khoản vay đầu tư 1 tỷ USD vào mỏ khí đốt Dragon mà cả ba quốc gia muốn cùng phát triển.

Nếu đồng ý, động thái này sẽ giúp đẩy nhanh quá trình phát triển mỏ khí đốt ngoài khơi, vốn đã bị đình trệ từ lâu. Vào tháng 1, Mỹ đã cấp cho PDVSA, Shell và NGC giấy phép hai năm để khôi phục dự án, tạo điều kiện thúc đẩy hoạt động xử lý và xuất khẩu khí đốt của Trinidad và Tobago.

Thoạt đầu, các cuộc đàm phán giữa bộ ba đạt được rất ít tiến triển, vì Mỹ yêu cầu dự án khí đốt Dragon đưa đề xuất loại trừ lựa chọn thanh toán bằng tiền mặt cho Venezuela hoặc các công ty nhà nước của nước này. Vấn đề này tiếp tục làm trở ngại. Dù vậy, Trinidad đã yêu cầu chính quyền của ông Biden xem xét lại.

Hai trong số những nguồn tin trên cho biết, phần lớn khoản tiền trong số 1 tỷ USD trên, mà Venezuela muốn có để đóng góp, thuộc về một đường ống khí đốt chuẩn bị được hoàn thiện. Đường ống này nối mỏ Dragon ngoài khơi biển Venezuela với bờ biển Venezuela. Những nỗ lực trước đây nhằm tìm kiếm đối tác để phát triển mỏ đã vấp phải yêu cầu bồi thường của PDVSA.

Một trong những nguồn tin cho biết, Shell và NGC chưa đưa ra quyết định cuối cùng cho PDVSA về khoản hoàn trả, nhưng họ sẵn sàng thanh toán cho “tất cả các khiếu nại chính đáng”.

Vào năm 2013, PDVSA đã hoàn thành thử nghiệm thu hồi khí tại Dragon, một mỏ có trữ lượng ước tính là 4,2 nghìn tỷ ft3. Tuy nhiên, mỏ này chưa bao giờ được đưa vào khai thác thương mại vì Venezuela thiếu vốn. Và gần đây hơn, là do các lệnh trừng phạt của Mỹ.

Shell và NGC cũng xác nhận rằng các bên đang tiến hành đàm phán, nhưng họ từ chối cung cấp thông tin chi tiết.

Shell nói với Reuters: “Các cuộc thảo luận về dự án Dragon, với sự tham gia của chính phủ Venezuela, chính phủ Trinidad và Tobago và Shell, đang diễn ra và được bảo mật về mặt thương mại”.

Chính phủ Venezuela cho biết, ông Stuart Young - Bộ trưởng Bộ Năng lượng Trinidad, đã gặp Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro vào tuần trước.

PDVSA, Bộ dầu mỏ Venezuela và Bộ năng lượng Trinidad không trả lời yêu cầu bình luận. Bộ Tài chính Mỹ từ chối bình luận.

Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, chính sách trừng phạt tổng thể Venezuela vẫn được áp dụng nhằm hạn chế dòng chảy doanh thu của chính phủ của ông Maduro. Mục tiêu của gói trừng phạt: "Khuyến khích Venezuela mang nền dân chủ trở về".

Phải là tiền mặt

Vào tháng 1, Thủ tướng Trinidad Keith Rowley đã đề xuất thanh toán tiền khí đốt cho Venezuela bằng hàng hóa nhân đạo, bao gồm thực phẩm và thuốc men.

Tuy nhiên, theo các nguồn tin, Venezuela khẳng định sẽ không chấp nhận bất kỳ thỏa thuận nào có hình thức thanh toán thuần túy bằng hàng hóa.

Một nguồn tin nói: “PDVSA nói rằng họ muốn một phần tiền mua khí đốt phải được thanh toán bằng tiền mặt, phần còn lại bằng hiện vật”.

Vào tháng 5, chính phủ Trinidad đã yêu cầu các quan chức Mỹ sửa đổi một số điều khoản có liên quan đến doanh thu dự kiến từ Dragon.

Nhưng Washington vẫn chần chừ trong việc xem xét bất kỳ thay đổi nào, cho đến khi đạt được thêm tiến độ đàm phán.

Theo các điều khoản đã được thống nhất cho đến nay, Shell sẽ trở thành nhà điều hành mỏ, còn NGC và PDVSA thì nắm giữ cổ phần. Venezuela sẽ cấp giấy phép cho PDVSA phát triển mỏ khí, và cấp phép cho Shell và NGC làm đối tác.

Các bên đang xem xét hai đường ống dẫn khí riêng biệt: Một đường ống hiện đang được xây dựng để vận chuyển một phần khí đốt của PDVSA đến thành phố Guiria bên bờ biển phía đông của Venezuela. Theo các nguồn tin, đường ống thứ hai có thể kết nối với mỏ Hibiscus của Shell ở phía Trinidad, giúp khí đốt chảy vào Trinidad.

Venezuela cũng đề xuất rằng tất cả khí đốt nên đi qua Guiria, như vậy thì họ chỉ cần một đường ống ngắn nữa để nối Guiria với Point Fortin – khu vực xuất khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng của Trinidad.

Lựa chọn đó sẽ cho phép PDVSA vận chuyển và xử lý khí đốt trên bờ biển Venezuela, giữ được lượng khí đốt cần thiết để cung cấp cho thị trường nội địa và xuất khẩu khí đốt lỏng do họ tự sản xuất trong những giai đoạn tương lai của dự án.

Tuy nhiên, theo các nguồn tin, những bên khác không ưa thích lựa chọn đó.

Anh Thư

AFP

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/shell-nhanh-chan-nhay-vao-mot-venezuela-sap-duoc-xoa-bo-lenh-cam-693641.html