SHB Đà Nẵng sa thải HLV Lê Huỳnh Đức?

Lê Huỳnh Đức đang đứng trước nguy cơ phải rời SHB Đà Nẵng sau chuỗi trận không thành công liên tiếp trong thời gian gần đây.

Mới đây, SHB Đà Nẵng đã có chiến thắng rất nhọc nhằn 2-0 trước đội bét bảng Long An. Trước đó, đội bóng sống Hàn trải qua 5 trận liền không thắng tại V.League. Chính điều này khiến họ bị tốp 3 bỏ xa chứ đừng nói tới cuộc đua vô địch. Ngoài ra, SHB Đà Nẵng cũng gây thất vọng tại Cúp QG. Cụ thể là họ đã bị B.Bình Dương loại khỏi bán kết.

HLV Lê Huỳnh Đức. Ảnh: IT.

Tất cả những điều đó khiến HLV Lê Huỳnh Đức bị chỉ trích nhiều và đang rộ lên tin đồn nhà cầm quân này sẽ bị thay thế. Trên fanpage của hội CĐV bóng đá Đà Nẵng còn nêu thẳng tên người sẽ thay thế HLV Lê Huỳnh Đức là HLV Trần Vũ.

Với nhiều người, việc SHB Đà Nẵng có thể sa thải HLV Lê Huỳnh Đức sẽ là điều đáng tiếc, đáng thất vọng. Thế nhưng với nhà cầm quân này, việc đó chưa chắc đã là quá tồi tệ. Cựu ngôi sao của bóng đá TP HCM này đã gắn bó với đội bóng sông Hàn từ quá lâu rồi, tính cả trên cương vị cầu thủ lẫn HLV. Lê Huỳnh Đức đã 2 lần đữa SHB Đà Nẵng lên ngôi bá chủ V.League (2009 và 2012) cùng một lần á quân (2013). Ngần đó danh hiệu có lẽ cũng là đủ để sự khao khát chinh phục của ông không còn hừng hực như ngày nào.

Với Huỳnh Đức, sự thử thách cùng một đội bóng mới có lẽ là điều thích thú hơn cả vào lúc này. Nếu rời SHB Đà Nẵng, chắc chắn sẽ có không ít đội bóng ở V.League sẵn sàng trải thảm đỏ mời HLV này với những chế độ đãi ngộ rất hậu hĩnh. Cái tài của Lê Huỳnh Đức đã được khẳng định và ông thậm chí còn không ít lần được mời lên dẫn ĐTQG. Thế nên chắc chắn ông chẳng lo gì về việc thất nghiệp. Còn với đội bóng sông Hàn, chẳng có gì đảm bảo thành công sẽ đến khi họ quyết định chia tay HLV đầy bản lĩnh này.

Nhật Trường (tổng hợp)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/shb-da-nang-sa-thai-hlv-le-huynh-duc-814485.html