SHB Đà Nẵng khởi đầu hanh thông

Chiều 18-2, trên sân vận động Hòa Xuân, SHB Đà Nẵng đánh bại Đồng Nai tại vòng 9 giải hạng Nhất quốc gia mùa giải 2023-2024. Chiến thắng giúp đội bóng sông Hàn có khởi đầu hanh thông, đồng thời củng cố vững chắc ngôi đầu bảng xếp hạng.

Phan Văn Long (áo xanh) ghi bàn thắng duy nhất giúp SHB Đà Nẵng đánh bại Đồng Nai trong trận khai xuân.

Khép lại năm 2023 ở vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng tiếp thêm tự tin cho SHB Đà Nẵng. Trở lại thi đấu sau hai tháng giải tạm ngừng, đội bóng sông Hàn hướng đến chiến thắng trước Đồng Nai để nối dài chuỗi trận ấn tượng. Sau 7 trận đấu, đội chủ sân Hòa Xuân giành 5 chiến thắng và 2 trận hòa. HLV Trương Việt Hoàng tung vào sân đội hình mạnh. Các cầu thủ đá chính gồm: Văn Biểu, Anh Tuấn, Hữu Dũng, Văn Long, Hoa Hùng, Văn Hữu, Minh Tuấn, Duy Cương, Phi Hoàng, Công Nhật và Quang Vinh.

Nhiều tình huống nguy hiểm được tạo ra, nhưng đến cuối hiệp 1, Phan Văn Long mới đưa SHB Đà Nẵng vượt lên dẫn trước nhờ pha đánh đầu thành bàn.

Hiệp 2 thế trận không đổi khi đội chủ nhà làm chủ thế trận. Dù vậy, các học trò HLV Trương Việt Hoàng không ghi thêm bàn thắng, kết thúc trận đấu với chiến thắng 1-0.

Có thể nhận thấy, HLV Trương Việt Hoàng chủ động xây dựng lối chơi tấn công cho đội trước Đồng Nai. Đây là điều cần thiết, bởi để vô địch, đội bóng sông Hàn cần hướng đến chiến thắng trước các đối thủ. Sơ đồ 4-4-2 ban huấn luyện áp dụng giúp đội kiểm soát bóng tốt và tổ chức đa dạng các phương án tấn công.

Có mặt tại sân Hòa Xuân, anh Nguyễn Văn Cường (phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn) cho hay, SHB Đà Nẵng thi đấu đầy cố gắng trong trận đấu khai xuân. Có thời điểm, Đồng Nai nỗ lực vươn lên, đẩy nhanh nhịp độ trận đấu nhưng đội bóng sông Hàn vẫn tự tin hóa giải. Các cầu thủ bảo đảm nền tảng thể lực thi đấu tốt với cường độ cao suốt 90 phút. Các vị trí trên sân có sự gắn kết và bọc lót kịp thời cho nhau. Dù vậy, khả năng tận dụng cơ hội của đội cần được khắc phục. Phan Văn Long đã ghi bàn, nhưng cũng bỏ lỡ những cơ hội đáng tiếc.

Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ SHB Đà Nẵng.

Giành 3 điểm trước Đồng Nai, SHB Đà Nẵng củng cố vững chắc ngôi đầu bảng xếp hạng với 20 điểm. Trong khi đó, Đồng Nai tụt xuống vị trí thứ 6 với 11 điểm.

Ở hai trận đấu sớm, hai đội xếp nhì và ba trên bảng xếp hạng là PVF-CAND và Huế có kết quả không tốt. Trong khi PVF-CAND chia điểm với Phù Đổng sau trận hòa 0-0 thì Huế thua 1-2 trước Long An. Như vậy, khoảng cách giữa SHB Đà Nẵng và hai đội bám đuổi được nới rộng lần lượt 6 và 7 điểm.

Ông Bùi Hữu Thái Sơn, HLV trưởng CLB Đồng Nai cho hay, Đồng Nai thi đấu chưa đạt yêu cầu, không tạo ra được sức ép cần thiết để ghi bàn thắng vào lưới đội chủ nhà. Tuy nhiên, SHB Đà Nẵng là đội bóng mạnh, tổ chức thi đấu chặt chẽ và có thành quả xứng đáng.

Trong khi đó, theo HLV Trương Việt Hoàng, đội chưa bắt nhịp tốt nhất sau khoảng nghỉ kéo dài. Tuy nhiên, các cầu thủ nỗ lực thực hiện hiệu quả đấu pháp ban huấn luyện đề ra. Chiến thắng trước Đồng Nai là động lực để đội hướng đến những trận đấu quan trọng phía trước.

Giống như V-League, giải hạng Nhất năm nay là mùa giải lịch sử khi diễn ra trong hai năm. Các đội trở lại thi đấu theo thể thức vòng tròn hai lượt để xếp hạng. Khởi đầu thuận lợi trong trận khai xuân, nhưng hành trình phía trước còn dài, SHB Đà Nẵng cần tiếp tục hoàn thiện để từng bước cụ thể hóa mục tiêu vô địch.

PHI NÔNG

Nguồn Đà Nẵng: http://www.baodanang.vn/channel/5422/202402/shb-da-nang-khoi-dau-hanh-thong-3966314/