Shark Tank Việt Nam – chương trình truyền hình thực tế về đầu tư khởi nghiệp

Chiều 18/10, chương trình truyền hình thực tế Shark Tank Việt Nam dành cho các Startup đã được chính thức công bố. Cá mập (Shark) – những nhà đầu tư mạo hiểm - sẽ rót tiền cho các Startup non trẻ nếu vượt qua được thử thách.

Shark Tank là chương trình truyền hình thực tế giống The Voice, nhưng dành riêng cho các Startup Việt Nam. Chương trình truyền hình này được đầu tư 70 tỷ đồng, được mua bản quyền từ hãng Sony Picture nhằm kết nối giới đầu tư mạo hiểm (Shark) với những công ty khởi nghiệp (Startup) non trẻ nhưng đầy nhiệt huyết và sáng tạo.

Tại Shark Tank, các công ty khởi nghiệp sẽ thực hiện các bài thuyết trình về sản phẩm của mình, mô hình kinh doanh, khả năng phát triển, nhu cầu về vốn… trước một hội đồng các nhà đầu tư (Shark). Họ được đầu tư ít, nhiều, hay ra về tay trắng tùy thuộc vào khả năng sinh lợi của sản phẩm.

Trong chương trình, cả Startup và Shark đều được trao cơ hội khởi nghiệp và đầu tư cùng nhau. Startup thuyết phục được Shark sẽ nhận được đầu tư, nếu không ra về tay trắng. Đối với Shark, việc ra quyết định đầu tư ngay tại cuộc thương thuyết đầu tiên cũng vô cùng áp lực, thể hiện sự thông minh, nhanh nhạy và quyết đoán.

Cho đến nay, Shark Tank đã có mặt tại 35 quốc gia trên thế giới và nhận được 5 giải thưởng Emmy cho format truyền hình thực tế hấp dẫn nhất. Tại Việt Nam, Shark Tank được phối hợp thực hiện bởi công ty TV Hub và công ty Capella Việt Nam.

Chương trình truyền hình thực tế Shark Tank mùa đầu tiên sẽ bắt đầu lên sóng từ ngày 4/11 lúc 11h10 thứ bảy hàng tuần trên kênh VTV3.

Bạch Dương

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/shark-tank-viet-nam-chuong-trinh-truyen-hinh-thuc-te-ve-dau-tu-khoi-nghiep-post240575.info