Serie A cần lắm hiệu ứng domino trên thị trường chuyển nhượng

Cho tới thời điểm hiện tại thì thị trường chuyển nhượng tại Serie A khá là u ám, dù giải đấu này vừa có một mùa giải khá thành công. Với tình hình kinh tế không lấy gì làm khả qua, để có những thương vụ khởi sắc hơn thì giải đấu này đang rất cần những cú huých từ hiệu ứng domino trên thị trường chuyển nhượng.

Serie A đang cần những hiệu ứng domino trên thị trường chuyển nhượng từ những thương vụ bom tấn, như Newcastle mua Sandro Tonali từ AC Milan.

Serie A đang cần những hiệu ứng domino trên thị trường chuyển nhượng từ những thương vụ bom tấn, như Newcastle mua Sandro Tonali từ AC Milan.

Khi mà thị trường chuyển nhượng Hè 2023 đã qua 1 tháng, thì tình hình chuyển nhượng tại Serie A lại tỏ ra khá là u ám. Dù đã có một mùa giải 2022 - 2023 khá là thành công, khi hàng loạt câu lạc bộ thuộc giải đấu này đi sâu tại cúp châu Âu, thậm chí là đi tới trận chung kết, nhưng tình hình kinh tế vẫn chưa có những sự cải thiện gì quá rõ ràng.

Câu lạc bộ được xem là giàu có hàng đầu Serie A là Juventus đã có một mùa giải thất bại toàn tập, cộng thêm những ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19, đã khiến tình hình kinh tế của câu lạc bộ này rất không khả qua. Không chỉ Juventus, những công ty chủ quản của các câu lạc bộ lớn khác của Serie A như AC Milan, Inter Milan, Napoli, Lazio… đều không có được tình trạng kinh tế khá khẩm gì hơn. Đừng nói là đổ tiền đầu tư vào câu lạc bộ, chỉ cần không rút tiền từ câu lạc bộ để phụ trả nợ cho công ty chủ quản thì đã là tốt lắm rồi.

Do đó việc thị trường chuyển nhượng Hè 2023 tại Serie A ảm đạm là chuyện… hết sức bình thường. Đừng nói tới những thương vụ bom tấn lên tới con số trăm triệu euro, mà những thương vụ trị giá vài chục triệu euro cũng lèo tèo không có mấy. Những thương vụ đáng chú ý đã diễn ra tại Serie A chỉ đến trên đầu ngón tay, chẳng hạn như AC Milan mua Ruben Loftus-Cheek từ Chelsea với giá 16 triệu euro, Torino mua Ivan Ilic từ Hellas Verona với giá 15,7 triệu euro, Napoli mua Giacomo Raspadori từ Sassuolo với giá 26 triệu euro, Sassuolo mua Andrea Pinamonti từ Inter Milan với giá 20 triệu euro…

Trong đó Napoli là mua đứt Giacomo Raspadori sau một mùa giải mượn từ Sassuolo thi đấu xuất sắc, xứng đáng để câu lạc bộ này đầu tư; AC Milan có tiền mua Ruben Loftus-Cheek là do bán được Sandro Tonali cho Newcastle với giá 64 triệu euro; Sassuolo mua Andrea Pinamonti sau khi bán được Giacomo Raspadori cho Napoli… Có thể thấy đại đa số các thương vụ chuyển nhượng diễn ra tại Serie A cho tới nay, nếu không phải là mượn cầu thủ, thì đều cần phải có những cú huých từ việc bán được cầu thủ với giá cao, rồi mới có tiền để bổ sung nhân sự.

Do đó, rất nhiều người hâm mộ Serie A đang rất kỳ vọng những hiệu ứng domino khác sẽ diễn ra trong khoảng thời gian tới, giúp giải đấu này có thêm tiền bổ sung nhân sự, từ đó giúp chất lượng giải đấu nếu không thể đi lên thì cũng có thể giữ nguyên được mức phát triển như hiện tại. Những thương vụ như Sandro Tonali, Hamed Traore, Justin Kluivert, Guglielmo Vicario, Dejan Kulusevski… đều sẽ là những nguồn tiền quan trọng giúp thúc đẩy những thương vụ khác diễn ra sau đó.

Một số thương vụ tại Serie A đang được mong đợi diễn ra trong thời gian tới, dĩ nhiên với những con số không thể chối từ, để các câu lạc bộ ở giải đấu này có thêm tiền bổ sung, làm dày thêm lực lượng. Đó có thể là thương vụ mua Andre Onana của Manchester United từ Inter Milan với giá khoảng 50 triệu euro; cũng có thể là Paris Saint-Germain mua Dusan Vlahovic từ Juventus với giá khoảng 70 triệu euro; Newcastle muốn mua Khvicha Kvaratskhelia với giả khoảng 100 triệu euro; Manchester United muốn mua Rasmus Hojlund từ Atalanta với giá khoảng 80 triệu euro; Lazio muốn bán Sergej Milinkovic-Savic cho Al-Hilal với giá khoảng 40 triệu euro…

Nếu những thương vụ có giá trị lớn này có thể chốt thành công, thì câu lạc bộ thuộc Serie A sẽ có thể những khoản tiền không nhỏ để “đi chợ”, để có thể đầu tư vào những tài năng trẻ hoặc làm dày thêm đội hình, từ đó đảm bảo được thực lực cho mùa giải mới. Chẳng hạn như Inter Milan có thể mua đứt Romelu Lukaku nếu bán được Andre Onana cho Manchester United, Napoli sẽ rủng rỉnh tiền để xây dựng đội hình nếu bán đi Kim Min-jae, Victor Osimhen hoặc Khvicha Kvaratskhelia; AC Milan có tiền tái đầu tư sau khi bán Sandro Tonali với giá kỷ lục.

Rõ ràng là thị trường chuyển nhượng của Serie A trong hè 2023 đang trông chờ vào những hiệu ứng domino từ các thương vụ bom tấn, từ đó các câu lạc bộ thuộc giải đấu này mới có thêm tiền để bổ sung lực lượng. Còn không thì khả năng cạnh tranh của các câu lạc bộ thuộc Serie A ở các cúp châu Âu mùa giải này sẽ bị đặt câu hỏi.

CAO DUY

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/the-thao/the-thao-quoc-te/202307/serie-a-can-lam-hieu-ung-domino-tren-thi-truong-chuyen-nhuong-5813f3d/