Serie A: C.Ronaldo tỏa sáng, tiến sát kỷ lục ghi bàn của Ibrahimovic

CR7 (giữa) lập cú đúp mang về chiến thắng cách biệt cho Juventus. Ảnh: Getty Images

* "Người đặc biệt" Mourinho được vinh danh HLV hay nhất thế kỷ

Rạng sáng 23/2, sau 3 trận chỉ hòa và thua trên mọi đấu trường, CLB Juventus dễ dàng giành chiến thắng với tỉ số 3-0 trước đối thủ đang nằm ở cuối bảng xếp hạng Crotone trên sân nhà trong khuôn khổ vòng 23 giải vô địch quốc gia Ý (Serie A).

Ở trận đấu trên sân nhà Allianz, ngôi sao người Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo tỏa sáng với cú đúp bàn thắng được ghi ở các phút 38 và 45+1 sau đường kiến tạo của Alex Sandro và Aaron Ramsey. Đến phút 66, McKennie ấn định tỉ số 3-0 và đem về 3 điểm cho đội bóng thành Turin.

Với chiến thắng này, Juventus có 45 điểm để vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, khoảng cách giữa “Bà đầm già” với đội đầu bảng Inter Milan vẫn là 8 điểm.

Với cá nhân Cristiano Ronaldo, cú đúp vào lưới Crotone giúp CR7 vượt lên dẫn đầu danh sách Vua phá lưới mùa giải năm nay với 18 bàn, hơn 1 bàn so với tiền đạo người Bỉ Romelu Lukaku của Inter Milan.

Không những vậy, với 2 pha lập công vào lưới của Crotone ở trận đấu này giúp Ronaldo tạo nên cột mốc đáng nhớ khác trong sự nghiệp “quần đùi, áo số”. Cụ thể, CR7 “xé lưới” tổng cộng 78 đội bóng tại 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu kể từ khi chơi bóng chuyên nghiệp.

Theo thống kê, hiện chỉ duy nhất tiền đạo Zlatan Ibrahimovic có thành tích tốt hơn ngôi sao người Bồ Đào Nha khi sút tung lưới 79 đội bóng tại 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu.

Nếu chỉ tính riêng ở đấu trường Serie A mùa này, Ronaldo ghi bàn vào lưới tất cả 17 đội bóng còn lại. Kể từ khi gia nhập CLB Juventus hồi mùa hè năm 2018, tiền đạo 36 tuổi này chỉ “tịt ngòi” trước đối thủ duy nhất là Chievo Verona (CLB này đang chơi ở Serie B, xuống hạng sau mùa giải 2018-2019).

Tính đến thời điểm hiện tại, C.Ronaldo ghi được 90 bàn thắng và có 21 kiến tạo sau 117 lần ra sân trên mọi đấu trường trong màu áo Juventus. Nếu tính riêng mùa giải năm nay, CR7 có tổng cộng 25 bàn thắng và 4 tình huống kiến tạo sau 28 trận đấu.

Với những màn trình diễn ấn tượng và khả năng săn bàn, siêu sao người Bồ Đào Nha cho thấy tuổi tác không phải là vấn đề đối với anh.

* Liên đoàn Thống kê và Lịch sử bóng đá thế giới (IFFHS) vừa công bố kết quả bầu chọn danh hiệu HLV xuất sắc nhất thế kỷ 21 giai đoạn 2001-2020. Theo đó, người được vinh danh chính là HLV Jose Mourinho.

Top 10 HLV bóng đá hay nhất thế kỷ 21 giai đoạn 2001-2020 theo đánh giá của IFFHS.

Với những vinh quang giành được khi dẫn dắt Porto, Chelsea, Inter Milan và Real Madrid trong quá khứ, "Người đặc biệt" đã nhận được 226 điểm trong cuộc đua tranh danh hiệu cá nhân đáng tự hào này.

Mourinho từng 4 lần được bầu là HLV CLB hay nhất thế giới vào các năm 2004, 2005, 2010 và 2012, cũng như việc ông thường xuyên có mặt ở top 10 trong 16 năm gần nhất.

Xếp thứ 2 trong danh sách cạnh tranh danh hiệu HLV xuất sắc nhất thế kỷ 21 giai đoạn 20 năm đầu chính là Joachim Low, HLV đội tuyển Đức sau khi ông giúp "Cỗ xe tăng" vô địch World Cup 2014 ở Brazil. Joachim Low nhận được 213 điểm theo bầu chọn của IFFHS.

Vị trí lần lượt tiếp theo trong top 5 HLV hay nhất thế kỷ 21 giai đoạn 2001-2020 là Sir Alex Ferguson, Pep Guardiola (cùng 183 điểm) và Arsene Wenger (181 điểm).

M.HÙNG (tổng hợp)

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/88/252600/serie-a--c-ronaldo-toa-sang-tien-sat-ky-luc-ghi-ban-cua-ibrahimovic.html