Sếp Dược Cửu Long nhận trách nhiệm vụ 'biển thủ' 3,8 triệu USD

'Bị cáo từng cầm súng chiến đấu, bị nhiễm chất độc da cam nên có nhiều biến chứng, sức khỏe suy giảm. Bị cáo xin nhận trách nhiệm về những sai phạm này', ông Lương Văn Hóa nói.

Sau 2 ngày tranh tụng, trưa 23/11, cựu Tổng giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long Lương Văn Hóa và 6 bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại Bộ Y tế, Dược phẩm Cửu Long và các đơn vị liên quan vụ hưởng lợi bất chính hơn 3,8 triệu USD, được HĐXX cho phép nói lời sau cùng. HĐXX sẽ đưa ra phán quyết vào sáng mai (24/11).

Hôm nay, cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang tiếp tục vắng mặt. Ông Quang nhập viện tối 21/11 sau ngày đầu tiên hầu tòa về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Trước khi tòa nghị án, ông Quang đã có đơn trình bày lời nói sau cùng gửi HĐXX. Theo chủ tọa Vũ Quang Huy, trong đơn ông Cao Minh Quang bày tỏ mong muốn được tòa sơ thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt.

 Cựu Tổng giám đốc Dược Cửu Long Lương Văn Hóa. Ảnh: N.H.

Cựu Tổng giám đốc Dược Cửu Long Lương Văn Hóa. Ảnh: N.H.

Trình bày lời sau cùng, ông Lương Văn Hóa bày tỏ sau những ngày hầu tòa, bị cáo đã có nhận thức sâu sắc hơn về vi phạm của mình trong việc thực hiện hợp đồng sản xuất thuốc Oseltamivir giữa Dược Cửu Long và Bộ Y tế. Cựu Tổng giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long nói rằng 18 năm trước, có thể do bị cáo nhận thức chưa hết những vấn đề phức tạp liên quan hợp đồng, dẫn đến chủ quan. Từ đó, bị cáo vướng sai phạm nhưng không chủ đích, không vụ lợi cá nhân.

"Bị cáo từng cầm súng chiến đấu, bị nhiễm chất độc da cam nên có nhiều biến chứng, sức khỏe suy giảm. Bị cáo xin nhận trách nhiệm về những sai phạm này", cựu Tổng giám đốc Dược Cửu Long nói và gửi lời xin lỗi đến các bị cáo tại Bộ Y tế phải hầu tòa hôm nay. Ông Hóa nói rằng thời điểm thực hiện hợp đồng, có thể vì toàn tâm lo chống dịch, mà không chú ý đến những việc khác nên để xảy ra sai phạm.

Còn cựu cựu Giám đốc chi nhánh Dược Cửu Long ở TP.HCM Ngô Hữu Hiếu Nghĩa nói ông cảm thấy hối hận, hối tiếc về những việc đã làm. Bị cáo cho rằng đó là lỗi vô tình dẫn đến hành vi sai phạm.

"Thời điểm đó bị cáo nghĩ đây là hợp đồng dân sự, thuận mua vừa bán, không phải là hợp đồng sản xuất cho Bộ Y tế. Bị cáo mong HĐXX chiếu cố để giảm nhẹ tối đa hình phạt", ông Nghĩa trình bày.

Cựu Cục phó Cục Quản lý Dược Nguyễn Việt Hùng giãi bày khi vụ án ở giai đoạn điều tra, bị cáo đã hợp tác và thành khẩn khai báo. Đến khi hầu tòa, ông Hùng nhận thấy với hoàn cảnh thực tế khách quan ở thời điểm Bộ Y tế hợp tác với Dược Cửu Long, bị cáo do nhận thức chưa đầy đủ, nên vô ý để xảy ra sai phạm.

Ông Hùng mong tòa sơ thẩm xét hoàn cảnh xảy ra vụ án để xem xét mức độ sai phạm của bị cáo. Trước vụ án này, ông Hùng bị TAND Cấp cao tại Hà Nội tuyên 3 năm tù trong vụ buôn hàng giả là thuốc chữa bệnh tại VN Pharma.

 Chủ tọa sẽ nghị án một ngày để đưa ra phán quyết. Ảnh: N.H.

Chủ tọa sẽ nghị án một ngày để đưa ra phán quyết. Ảnh: N.H.

Bị cáo Nguyễn Nam Liên (cựu Vụ phó Vụ Kế hoạch Tài chính Bộ Y tế) nói rằng những ngày qua, ông ta đã nhận thức được sai phạm, nhận ra lỗi lầm của bản thân. Tuy nhiên, từ vụ che giấu số tiền 3,8 triệu USD, ông Liên cho rằng nếu doanh nghiệp thiếu trung thực như Dược phẩm Cửu Long thì những người làm quản lý rất khó tránh khỏi sai phạm.

"Hơn 30 năm công tác trong ngày y tế, bị cáo luôn cố gắng và nỗ lực để cống hiến. Để xảy ra sai phạm này, bị cáo cảm thấy rất đau xót”, ông Liên bày tỏ.

Trong lời sau cùng, các bị cáo còn lại thừa nhận trách nhiệm. Họ mong HĐXX căn cứ các tình tiết giảm nhẹ, hoàn cảnh khi xảy ra vụ án để giảm nhẹ hình phạt so với mức VKSND đề nghị.

Hoàng Lam - Hồng Hạnh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/sep-duoc-cuu-long-nhan-trach-nhiem-vu-bien-thu-3-8-trieu-usd-post1378041.html