Sẽ xét xử kín vụ mẹ ruột và người tình bạo hành bé trai 3 tuổi

Tòa triệu tập đại diện Làng trẻ em SOS TP.HCM - tổ chức đang trực tiếp nuôi dạy bé làm đại diện cho bé tham gia tố tụng.

Dự kiến ngày 29-5, TAND huyện Hóc Môn, TP.HCM sẽ mở phiên xét xử sơ thẩm vụ mẹ ruột và người tình bạo hành bé trai 3 tuổi.

Bị cáo Lê Văn Bậm bị đưa ra xét xử về tội hành hạ người khác và tàng trữ trái phép chất ma túy. Bị cáo Nguyễn Thảo Nguyên bị đưa ra xét xử về tội hành hạ người khác.

Phiên tòa được xét xử kín. Tòa án còn triệu tập đại diện Làng trẻ em SOS TP.HCM - tổ chức đang trực tiếp nuôi dạy bé làm đại diện cho bé tham gia tố tụng.

 Bị cáo Nguyễn Thảo Nguyên và Lê Văn Bậm tại phiên xét xử sơ thẩm hồi tháng 11-2023. Ảnh: SONG MAI

Bị cáo Nguyễn Thảo Nguyên và Lê Văn Bậm tại phiên xét xử sơ thẩm hồi tháng 11-2023. Ảnh: SONG MAI

Trước đó, ngày 10-4, TAND huyện Hóc Môn đã trả hồ sơ điều tra bổ sung với nhận định, tại tòa Bậm khai chung sống với Nguyên như vợ chồng nên xem cháu K như con. Như vậy, hành vi hành hạ cháu K của Bậm và Nguyên có dấu hiệu phạm tội hành hạ con theo Điều 185 BLHS.

Đồng thời, tòa cũng cho rằng, hành vi Bậm và Nguyên vào ngày 15-4-2022 đã đẩy bộ dụng cụ sử dụng ma túy để cháu K đưa lên miệng hút... nếu không đủ căn cứ xử lý về tội lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy, cũng cần xác định là hành vi đối xử tàn ác với người khác được quy định tại Điều 140 BLHS hoặc đối xử tồi tệ đối với con được tại Điều 185 BLHS.

Sau khi điều tra bổ sung, VKSND TP.HCM đã ban hành cáo trạng mới. VKS giữ nguyên truy tố về tội danh của Lê Văn Bậm về tội hành hạ người khác và tàng trữ trái phép chất ma túy; bị cáo Nguyễn Thảo Nguyên về tội hành hạ người khác.

Tuy nhiên, cáo trạng cũng đã xem xét đến hành vi của Bậm và Nguyên "vào ngày 15-4-2022 khi Bậm đẩy bộ dụng cụ sử dụng ma túy để bé K đưa lên miệng hút, còn Nguyên quay video clip lại..." trong tội hành hạ người khác. Theo VKS, hành vi hành hạ người khác của Bậm và Nguyên đã xâm hại đến sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của người khác, đặc biệt là đối với trẻ em.

Theo cáo trạng, Nguyên sống chung như vợ chồng với Bậm tại xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn cùng cháu K. Quá trình chung sống, Bậm và Nguyên thường xuyên hành hạ cháu K.

Cụ thể, ngày 10-4-2022, Bậm bắt cháu K cầm chai nước suối đặt lên chiếc loa cao ngang đầu cháu, hai tay luôn giữ chai nước suối, không được bỏ tay xuống. Khi cháu K mỏi tay bỏ xuống thì Bậm chửi bới, dọa nạt; cầm dương vật của cháu K dọa cắt khiến cháu K sợ hãi khóc lớn.

Ngày 15-4-2022, sau khi sử dụng ma túy với Nguyên, Bậm thấy cháu K đi đến chỗ để dụng cụ sử dụng ma túy nên nói "tới tua sao không hút". Sau đó, Bậm dùng bật lửa đốt nóng phần ma túy còn sót lại trong ống thủy tinh, cháu K cầm ống hút đưa lên miệng vừa hút vừa thổi lên khói, còn Nguyên dùng điện thoại quay lại.

Đến khuya 25-4-2022, Bậm dùng băng keo trói tay và chân cháu K, để cháu nằm dưới sàn nhà mà không mặc quần áo. Bậm dùng tua vít, búa, kéo dọa tấn công vào dương vật của cháu K làm cháu sợ khóc to. Bậm hành hạ cháu K được khoảng 4 phút thì tháo băng keo trói tay chân cho cháu K đi ngủ.

Quá trình Bậm hành hạ cháu K vào các ngày trên, Nguyên đều chứng kiến toàn bộ và quay clip lại. Bậm và Nguyên khai do cháu K quấy khóc nên hành hạ cháu để hù dọa và làm thú vui tiêu khiển, gửi video clip cho bạn bè xem để giải trí.

Đồng thời, Bậm còn có hành vi mua 0,21 g ma túy của một đối tượng không rõ lai lịch ở quận 1 về sử dụng thì bị phát hiện, thu giữ.

Đối với hành vi ngày 15-4-2022, sau khi sử dụng ma túy, Bậm đốt phần ma túy còn sót lại cho cháu K sử dụng, còn Nguyên quay video lại. Do sự việc xảy ra từ năm 2022, không thu giữ được dụng cụ và ma túy nên không có căn cứ xử lý Bậm về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và xử lý Bậm và Nguyên về hành vi cưỡng bức hay lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy.

SONG MAI

Nguồn PLO: https://plo.vn/se-xet-xu-kin-vu-me-ruot-va-nguoi-tinh-bao-hanh-be-trai-3-tuoi-post790872.html