Sẽ truy thu tiền phí thuê ki ốt của tiểu thương chợ gia cầm Hà Vỹ

Chợ gia cầm Hà Vỹ, xã Lê Lợi, huyện Thường Tín là chợ gia cầm lớn nhất miền Bắc, mỗi ngày nhập 50 tấn gia cầm phục vụ 162 ki ốt. Chợ hoạt động từ năm 2011 nên đến nay đã xuống cấp khiến huyện Thường Tín phải truy thu tiền thuê ki ốt để cải tạo chợ.

Chợ đầu mối gia cầm Hà Vĩ lớn nhất khu vực miền Bắc

Nhiều hạng mục bị xuống cấp

Có mặt tại chợ những ngày mưa giữa tháng 11/2023 mới thấy hết những hạn chế do nhiều hạng mục của chợ bị xuống cấp. Nền chợ luôn trong tình trạng nhớp nháp bởi lông, phân gia cầm nhầy nhụa. Mặc dù lực lượng dọn vệ sinh hoạt động liên tục nhưng vẫn không thể giữ được sạch sẽ.

Do đặc thù phải chứa, nhốt gia cầm nên các gian ki ốt bán gà, vịt…đều rải trấu dưới nền, song do không có bờ ngăn, lại liền kề miệng cống nên số trấu này thường trôi thẳng xuống khiến chất thải két đặc, ngăn sự thoát nước trong lòng cống.

Theo thiết kế, mỗi ki ốt rộng 21m2, chứa được khoảng 200 con gà, vịt vào mùa hè và 500 con vào mùa đông, mỗi khi xe ô tô chở hàng về quá sức chứa của các ki ốt là gia cầm tràn ra cả lối đi, gây lộn xộn trong chợ. Do trong chợ không có điểm đỗ ô tô, nên vào thời gian cao điểm, xe chở gà vịt vào chợ gây ùn tắc cục bộ.

Chợ xây dựng và hoạt động từ năm 2011 nên đến nay nhiều hạng mục đã xuống cấp, không phục vụ được nhu cầu phát triển của chợ. Điển hình là công trình rửa phương tiện chuyên chở gia cầm đã phải đóng cửa, không thể hoạt động vì hệ thống thoát nước không có đường cống riêng. Nếu hoạt động, nước rửa phương tiện sẽ khiến hệ thống thoát nước thải của chợ quá tải...

Nhiều hạng mục trong chợ đầu mối gia cầm Hà Vĩ đang bị xuống cấp nghiêm trọng rất cần được cải tạo

Để đánh giá cụ thể hoạt động kinh doanh, quản lý, chất lượng các hạng mục công trình của chợ, ngày 22/10/2021, Huyện ủy Thường Tín đã ban hành quyết định 1384-QĐ/HU thành lập đoàn kiểm tra công tác lãnh đạo, quản lý, kinh doanh, khai thác và thu ngân sách tại chợ gia cầm Hà Vỹ.

Qua đó, ngày 8/9/2022, đoàn kiểm tra đã có kết quả kiểm tra nêu rõ một số nội dung cần phải khắc phục để duy trì hoạt động của chợ, cụ thể: Hệ thống bể lọc, bể chứa, van khóa nước đã xuống cấp, hay bị dò dỉ. Toàn bộ cửa nhà điều hành và nhà bảo vệ bị mối mọt, hư hỏng, tôn lợp chống nóng mục lát, hệ thống điện hay xảy ra chập cháy.

Cửa sắt 162 gian ki ốt bị hư hỏng nặng, tôn lợp chống nóng mục lát, hệ thống điện không đảm bảo, hệ thống cấp nước đến các gian hàng xuống cấp. Toàn bộ thiết bị nhà vệ sinh đã hư hỏng. Khu vực ủ phân, bể xử lý chất thải trước khi tiêu thoát ra ngoài xuống cấp, không xử lý được nước thải. Hệ thống PCCC cũng trong tình cảnh tương tự.

Cải tạo chợ bằng nguồn tiền truy thu

Bên cạnh đó, đoàn kiểm tra còn làm rõ việc do buông lỏng quản lý của UBND xã cũng như Ban quản lý chợ đã để các tiểu thương dựng 12 ki ốt làm điểm kinh doanh buôn bán gia cầm suốt thời gian dài sai quy định gây bức xúc cho các hộ kinh doanh và trong dư luận…

Nhếch nhác và phản cảm với những gian ki ốt trong chợ gia cầm Hà Vĩ

Đoàn kiểm tra còn đề nghị UBND huyện giao cho UBND xã có trách nhiệm gia hạn các hợp đồng của tiểu thương đã hết hạn. Truy thu phí dịch vụ sử dụng diện tích kinh doanh của 162 ki ốt theo quyết định 4104/2011/QĐ-UBND ngày 27/12/2011 của UBND huyện, mức thu 15.100 đồng/m2/tháng.

Liên quan đến nội dung này, Chủ tịch UBND xã Lê Lợi Nguyễn Tấn Phát cho biết: UBND xã đã thực hiện theo đúng tinh thần chỉ đạo của UBND huyện trong việc xử lý 12 ki ốt hoạt động trái phép. Đồng thời, tăng cường tổng vệ sinh môi trường thu gom rác thải, phân và lông gia cầm ở trong chợ hàng ngày giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Cùng với đó, kiện toàn lại Ban quản lý chợ và tăng cường tuyên truyền, vận động các tiểu thương thực hiện nghĩa vụ nộp các khoản thuế và truy thu nộp tiền phí thuê ki ốt nhiều năm qua. Qua đó, đến nay đã có 54 tiểu thương nộp phí truy thu tiền thuê ki ốt và 116 tiểu thương đã nộp các khoản thuế khác cho UBND xã với số tiền khoảng 3 tỉ đồng.

Thời gian tới, UBND xã lê Lợi và Ban quản lý chợ tiếp tục tiến hành truy thu tiền phí thuê ki ốt và thu các khoản thuế khác làm nguồn kinh phí để tiến hành cải tạo, sửa chữa các hạng mục công trình trong chợ do đã bị xuống cấp. Việc cải tạo chợ hiện nay là rất cấp thiết để đảm bảo cho chính sức khỏe và việc kinh doanh của các tiểu thương.

Nhiều tiểu thương bức xúc bởi các hạng mục công trình bị xuống cấp chưa được cải tạo, sửa chữa

Trước thực trạng trên, UBND huyện Thường Tín đã có kế hoạch quyết tâm cải tạo, nâng cấp chợ Hà Vỹ trong năm 2023. Hiện tại, UBND huyện đang giao UBND xã Lê Lợi xây dựng các hạng mục đầu tư, cải tạo, sửa chữa, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Khi đảm bảo đủ kinh phí từ các khoản thu của các tiểu thương sẽ tiến hành cải tạo chợ theo đúng quy định.

Công Tâm

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/se-truy-thu-tien-phi-thue-ki-ot-cua-tieu-thuong-cho-gia-cam-ha-vy.html