Sẽ tháo dỡ trang trại của phó bí thư huyện nếu không hoàn tất thủ tục

Bí thư Huyện ủy Phú Ninh (Quảng Nam) khẳng định việc xây dựng trang trại của ông Lê Văn Ninh là sai phép và công trình sẽ bị tháo dỡ nếu không hoàn tất thủ tục.

Ngày 3/4, ông Trần Quốc Danh, Phó chủ tịch UBND huyện Phú Ninh, Quảng Nam, cho biết UBND huyện đã chỉ đạo các Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Nông nghiệp kiểm tra toàn bộ tính pháp lý, hồ sơ của khu đất trang trại xây dựng khi chưa có sổ đỏ của Phó bí thư Huyện ủy Lê Văn Ninh.

Phó chủ tịch UBND huyện Phú Ninh khẳng định việc xây dựng trang trại, các hạng mục khi chưa có giấy phép xây dựng, chưa có sổ đỏ là sai.

Trong khi đó, Bí thư Huyện ủy Phú Ninh Vũ Văn Thẩm cho hay trong thời gian chủ đầu tư cần sớm hoàn thiện thủ tục chứng nhận quyền sử dụng đất. Nếu không chính quyền sẽ yêu cầu tháo dỡ.

"Việc xử lý cần có quy trình và thời gian, chúng tôi không thể 'dục tốc bất đạt', quan làm chậm, người dân làm nhanh. Tôi chưa thể nói cụ thể thời gian vì còn chờ cấp xã, cấp huyện", ông Thẩm nói.

Xây dựng khi chưa có giấy phép

Trao đổi với Zing sáng 3/4, ông Vũ Văn Thẩm (Bí thư Huyện ủy Phú Ninh, Quảng Nam) cho biết ông đã nghe thông tin và xử lý bước đầu vụ việc Phó bí thư Huyện ủy Lê Văn Ninh xây dựng trang trại không phép ở núi Tam Phương, xã Tam Thành.

"Việc xây dựng trang trại của anh Ninh diễn ra nhiều năm rồi. Tuy nhiên, sau khi có dư luận, vài người có ý kiến phản ánh, bản thân tôi với tư cách người đứng đầu đã mời anh Ninh lên làm việc, trao đổi. Anh Ninh đã báo cáo sơ bộ về khu trang trại và tôi đề nghị khẩn trương hoàn chỉnh thủ tục cấp sổ đỏ. Việc chưa hoàn thiện giấy tờ mà xây dựng là không đúng", ông Thẩm nói.

 Trang trại của Phó bí thư Huyện ủy Phú Ninh Lê Văn Ninh xây dựng với nhiều hạng mục khi chưa có sổ đỏ. Ảnh: Thanh Đức.

Trang trại của Phó bí thư Huyện ủy Phú Ninh Lê Văn Ninh xây dựng với nhiều hạng mục khi chưa có sổ đỏ. Ảnh: Thanh Đức.

Về việc khu vực làm trang trại của ông Ninh được đấu giá từ năm 2005 đến nay nhưng chưa hoàn chỉnh thủ tục, ông Thẩm cho rằng thủ tục hành chính về đất đai "rất mất thời gian".

"UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên Môi trường làm việc về vấn đề cấp chứng nhận quyền sử dụng đất, còn giấy phép xây dựng Phòng Kinh tế hạ tầng cấp. Tuy nhiên khu đất chưa có sổ đỏ nên không ai cấp phép xây dựng", ông Thẩm cho hay.

Phó chủ tịch UBND huyện Phú Ninh Trần Quốc Danh cho hay trong cuộc họp giao ban sáng 3/4, UBND huyện đã giao các phòng ban làm việc cụ thể về khu đất làm trang trại.

"Hôm nay, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Nông nghiệp và một số phòng ban cử lực lượng kiểm tra khu đất làm trang trại của ông Lê Văn Ninh về hồ sơ pháp lý.

Ông Danh cho hay với việc xây dựng trang trại, các hạng mục khi chưa có giấy phép xây dựng, chưa có sổ đỏ là sai. "Về nguyên tắc khi cấp sổ đỏ xong rồi mới được làm, có lẽ do anh Ninh nôn nóng nên thực hiện trước. Tôi được biết anh Ninh có làm hồ sơ cấp giấy lâu rồi nhưng chưa được", ông Danh nói.

Ông Huỳnh Tuấn Nhật, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Phú Ninh, thì xác nhận đơn vị đã cử lực lượng kiểm tra khu đất của Phó bí thư thường trực Huyện ủy Phú Ninh làm trang trại, xây dựng nhiều công trình khi chưa được cấp quyền sử dụng đất.

Theo ông Nhật năm 2005, ông Ninh đấu giá khu đất để làm trang trại, việc này phù hợp với quy hoạch của địa phương. Khu đất đang được làm hồ sơ để trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với loại đất nông nghiệp khác, đang thực hiện việc trích đo, đã họp dân lấy ý kiến củng cố hồ sơ.

Sẽ yêu cầu tháo dỡ nếu không sớm hoàn thiện thủ tục

Ông Vũ Văn Thẩm nhìn nhận việc ông Ninh làm trang trại là tốt vì trước đây khu vực núi Tam Phương hoang hóa, cằn cỗi. Tuy nhiên, việc xây dựng nhiều hạng mục không phép là sai. "Từng có nhiều anh em đến vui chơi tại khu anh Ninh làm cũng không hỏi về vấn đề pháp lý làm gì vì cứ nghĩ đã hoàn thiện thủ tục", ông Thẩm cho hay.

Ông Vũ Văn Thẩm khẳng định trong thời gian ngắn sắp tới, nếu ông Ninh hoàn thiện thủ tục thì có thể chấp nhận được, khu vực này là đất quy hoạch làm trang trại.

"Về mặt nguyên tắc, đất trang trại có thể xây nhiều hạng mục. Trang trại phát triển kinh tế tổng hợp có thể xây nhà ở cho công nhân, kho chứa phân bón, sản phẩm. Nhưng những hạng mục anh Ninh đã xây không thể nói là kho chứa được, nó hơi phản cảm", ông Thẩm nói.

 Nhiều hạng mục xây dựng dở dang phải tạm dừng sau khi có phản ánh. Ảnh: Thanh Đức.

Nhiều hạng mục xây dựng dở dang phải tạm dừng sau khi có phản ánh. Ảnh: Thanh Đức.

Bí thư Huyện ủy Phú Ninh khẳng định trong thời gian tới nếu chủ đầu tư trang trại không hoàn thiện thủ tục chứng nhận quyền sử dụng đất thì chính quyền sẽ yêu cầu tháo dỡ. Việc này làm chặt chẽ theo đúng trình tự.

"Ngày 3/4, anh Ninh gửi báo cáo đến Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Ninh, chiều nay tôi sẽ họp. Trước hết, Huyện ủy chỉ đạo các biện pháp khắc phục ở mức tốt nhất với thái độ cầu thị, đầu tiên là dừng hoạt động. Còn lại sẽ kiểm tra các bước về quy trình thủ tục đất đai", ông Thẩm nói.

Trao đổi với Zing, ông Lê Văn Ninh, Phó bí thư huyện ủy Phú Ninh, người liên quan trực tiếp đến vụ việc, cho hay khu đất được UBND xã Tam Thành tổ chức đấu giá công khai vào năm 2005 với số tiền hơn 11 triệu đồng/ha. Khu vực này rộng khoảng 3,2 ha, theo quy định, người trúng đấu giá sẽ nộp khoảng 70% số tiền, sau đó được hoàn thiện thủ tục pháp lý thì nộp 30% số tiền còn lại.

Trước câu hỏi về việc trang trại chưa có sổ đỏ đã thực hiện nhiều hạng mục như nhà cấp 4, đường bê tông... ông Ninh không đưa ra lý giải cụ thể, chỉ cho biết người dân khi đấu giá thành công, nộp đủ số tiền, còn lại thủ tục pháp lý, hồ sơ thủ tục do chính quyền.

Thanh Đức

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/se-thao-do-trang-trai-cua-pho-bi-thu-huyen-neu-khong-hoan-tat-thu-tuc-post1417984.html