Sẽ có mưa vào những ngày đầu đại lễ?

- Theo thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn TW (KTTVTW) nhiều khả năng những ngày đầu của Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội sẽ xuất hiện mưa.

Thời tiết trong các ngày từ 27/9 đến 6/10, các tỉnh miền Bắc hai ngày đầu tiếp tục chịu ảnh hưởng của rìa tây nam lưỡi áp cao lạnh suy yếu và di chuyển ra phía đông, riêng phía tây Bắc Bộ ngày 27 còn chịu ảnh hưởng kết hợp của hội tụ gió tây trên cao. Sau đó lưỡi cao lạnh có khả năng được tăng cường yếu trở lại vào ngày 29/9 và ngày 2/10. Khu vực Tây Nguyên và Nam bộ thời tiết tương đối ổn định: mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa, mưa rào nhẹ rải rác và có nơi có dông. Theo dự báo, ngày 29/09, ngày 2/10, nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Những ngày khác, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trước đó, ông Phạm Văn Đức, Phó tổng giám đốc Trung tâm dự báo KTTVTW đã trả lời trên VTCnews về việc chuẩn bị dự báo thời tiết phục vụ dịp Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Theo đó, trong những ngày diễn ra Đại lễ (1-10/10), người dân sẽ được cập nhật thông tin thời tiết 4 lần trong ngày. Các bản tin thời tiết vừa và dài hạn cũng sẽ tăng cường được cập nhật, đặc biệt có nhận định cụ thể cho các điểm diễn ra hoạt động kỷ niệm. Đồng thời, Trung tâm dự báo KTTVTW còn tiến hành dự báo thời tiết cực ngắn với yêu cầu là phát hiện và theo dõi kịp thời các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, tố, lốc... trước 1-3 giờ. Cẩm Anh

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/tinnhanh/201009/Se-co-mua-vao-nhung-ngay-dau-dai-le-937815/