Sẻ chia vì cộng đồng

Với tinh thần 'Lá lành đùm lá rách', thời gian qua, trên địa bàn huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước có rất nhiều nhà hảo tâm, mạnh thường quân đã đồng hành với cuộc vận động 'Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo'. Qua đó, nhiều mảnh đời bất hạnh đã được trợ giúp kịp thời, vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

“Tiếp lửa” yêu thương

Hằng ngày, cửa hàng nhỏ ở ngay Trung tâm thương mại xã Bù Nho, huyện Phú Riềng của gia đình chị Nguyễn Thị Ngọc Hân làm chủ rất đông khách ghé mua sắm. Thu nhập của cửa hàng là nguồn nuôi sống cả gia đình, cũng là điểm tựa của nhiều hoàn cảnh khó khăn ở địa phương. Dù lợi nhuận ít hay nhiều, hơn 10 năm qua, mỗi tháng chị Hân đều hỗ trợ 13 gia đình hoàn cảnh khó khăn 10kg gạo/hộ. “Trong cuộc sống vẫn còn nhiều người khó khăn nên tôi muốn góp một phần công sức của mình để mọi người giảm bớt phần nào gánh nặng. Tôi cũng mong những người từng được mình giúp đỡ nỗ lực lao động, cố gắng vươn lên để có cuộc sống tốt hơn” - chị Hân chia sẻ.

Mắc bệnh nhiều năm nay, ông Trịnh Trung Duyến (bìa trái) được chị Nguyễn Thị Ngọc Hân hỗ trợ gạo hằng tháng

Thông qua kết nối với các địa chỉ nhân đạo, nhiều năm nay, chị Hân cũng đã hỗ trợ ông Trịnh Trung Duyến ở thôn Tân Lực, xã Bù Nho. Hơn 6 năm trước, ông Duyến bị gút nặng và mất khả năng lao động. Không người thân, cuộc sống của ông Duyến phải nhờ vào sự giúp đỡ của hàng xóm với bữa đói, bữa no. Hiểu rõ hoàn cảnh của ông, chị Hân đã tận tình hỗ trợ cả về vật chất lẫn tinh thần giúp ông dần ổn định cuộc sống. Ông Duyến xúc động chia sẻ: “Tôi tuổi đã cao, đau ốm liên miên, lại ở một mình nên cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Mấy năm nay, cũng nhờ chị Hân hỗ trợ gạo và Hội Chữ thập xã hỗ trợ các mặt hàng thiết yếu nên tôi không phải lo từng bữa ăn”.

Cửa hàng tạp hóa này của chị Hân là nguồn thu nhập để nuôi gia đình, cũng là điểm tựa của nhiều hoàn cảnh khó khăn của xã Bù Nho

Sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh nghèo khó, bà Quách Thị Duyên ở thôn Tân Phước, xã Bù Nho, huyện Phú Riềng luôn thấu hiểu và cảm thông cho những gia đình hoàn cảnh khó khăn. Ở tuổi 80, những năm qua, bà Duyên không còn nhớ đã giúp đỡ bao nhiêu mảnh đời bất hạnh. Cứ gặp người khó khăn là bà sẵn lòng hỗ trợ, từ vài kilôgam gạo đến chi phí xây nhà, mai táng phí… Bà Duyên cũng đang hỗ trợ thường xuyên cho 4 địa chỉ nhân đạo với 75kg gạo/tháng. Bà Duyên cho biết: “Chứng kiến nhiều hoàn cảnh bất hạnh tôi không cầm được nước mắt, lúc gia đình khó khăn tôi vẫn tìm cách hỗ trợ theo khả năng. Sau này kinh tế gia đình khá giả hơn, tôi bắt đầu ủng hộ nhiều hơn. Khi người mình giúp thoát cảnh nghèo khó, bản thân cũng thấy hạnh phúc”.

Tuy giá trị những phần quà, sự hỗ trợ của các mạnh thường quân, nhà hảo tâm chưa lớn nhưng đó là nguồn động viên tinh thần để những gia đình hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh vươn lên trong cuộc sống. Đó cũng là tấm lòng nhân ái, sự đồng cảm, sẻ chia của cộng đồng với những mảnh đời khó khăn.

Lan tỏa tinh thần “tương thân, tương ái’

Thời gian qua, cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” ở huyện Phú Riềng đã được triển khai, trở thành phong trào lan tỏa sâu rộng trong nhân dân. Các địa chỉ nhân đạo luôn nhận được sự đồng hành, ủng hộ từ nhiều tổ chức, cá nhân, mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh. Qua đó, nhiều gia đình hoàn cảnh khó khăn, mảnh đời bất hạnh được hỗ trợ kịp thời vượt qua khó khăn.

Nay tuổi đã ngoài 80, bà Duyên (bìa trái) không còn nhớ đã giúp đỡ được cho bao nhiêu người, cứ thấy ai khó khăn bà đều dang tay giúp đỡ

Trong năm 2022, hội chữ thập đỏ các cấp ở huyện Phú Riềng đã vận động được hơn 2,5 tỷ đồng trợ giúp gần 13.000 lượt người hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, vận động trợ giúp bằng tiền mặt, nhu yếu phẩm thường xuyên cho 244 địa chỉ nhân đạo, với gần 500 triệu đồng. Bên cạnh đó, các cấp hội còn triển khai vận động trợ giúp thông qua nhiều hình thức như: hỗ trợ xây dựng nhà chữ thập đỏ; tặng 36 suất học bổng, 10 xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó; tặng 8 xe lăn, xe lắc cho người khuyết tật; cung cấp 11.525 suất ăn miễn phí cho các bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện, trị giá gần 180 triệu đồng… Ngoài ra, Ban Chỉ đạo cuộc vận động còn kết nối với các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm hỗ trợ, giúp đỡ 26 gia đình khó khăn đột xuất 870 triệu đồng.

Trong những năm qua, cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” huyện Phú Riềng đã thu hút sự tham gia đồng hành của nhiều tổ chức, cá nhân, mạnh thường quân trong và ngoài huyện

Thời gian qua, cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” đã thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các nhà hảo tâm, mạnh thường quân ủng hộ cả về vật chất lẫn tinh thần để các gia đình khó khăn vươn lên, ổn định cuộc sống. Qua đó, khơi gợi, phát huy tình đoàn kết, “tương thân, tương ái” trong cộng đồng, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội của địa phương.

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Riềng LÊ DUY TOẢN

Với việc thực hiện tốt cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, các cấp hội chữ thập đỏ ở huyện Phú Riềng đã thể hiện vai trò là cầu nối, điều phối trong hoạt động nhân đạo giúp các hộ nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực, tin rằng với sự chung tay của toàn xã hội, cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” sẽ ngày càng lan tỏa sâu rộng, trở thành điểm tựa của người yếu thế.

Văn Đoàn

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/9/142713/se-chia-vi-cong-dong