Saudi Arabia và Iraq lạc quan về mối quan hệ song phương

Saudi Arabia và Iraq cùng đưa ra những nhận định tích cực về quan hệ song phương sau chuyến thăm của Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi tới Riyadh.

(Nguồn: crossed-flag-pins.com)

Trong tuyên bố chung ngày 20/6, Iraq và Saudi Arabia bày tỏ "vui mừng trước một sự thay đổi về chất trong quan hệ giữa hai nước" sau cuộc gặp giữa Thủ tướng Abadi và Quốc vương Salman một ngày trước đó.

Tại cuộc gặp, hai bên đã nhấn mạnh đến việc cần thiết phải khai phá nhiều cơ hội thúc đẩy quan hệ thương mại và kinh tế.

Mặc dù không đề cập đến cuộc khủng hoảng ngoại giao giữa các nước vùng Vịnh và Qatar trong thời gian gần đây, hai bên nhất trí sẽ tăng cường nỗ lực chống chủ nghĩa cực đoan và chủ nghĩa khủng bố.

Quan hệ giữa Saudi Arabia và Iraq đang từng bước khôi phục, đánh dấu bằng việc Riyadh đã cử đại sứ quay trở lại Baghdad năm 2016 sau hơn 1/4 thế kỷ hai nước cắt đứt quan hệ ngoại giao do cuộc chiến tranh vùng Vịnh năm 1990.

[Thủ tướng Iraq thăm Saudi Arabia nhằm hàn gắn quan hệ]

Đây là chuyến thăm Saudi Arabia đầu tiên của Thủ tướng Abadi kể từ sau khi nhậm chức năm 2014.

Ngoài Riyadh, trong chuyến công du lần này, Thủ tướng Iraq Abadi cũng sẽ thăm Kuwait và Iran./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/saudi-arabia-va-iraq-lac-quan-ve-moi-quan-he-song-phuong/452335.vnp