Sau vụ việc bán 3 quả dứa: Quận Hoàn Kiếm 'siết' hoạt động bán hàng rong

Sau vụ việc người bán hàng rong bán 3 quả dứa có dấu hiệu chặt chém khách gây xôn xao dư luận, UBND quận Hoàn Kiếm chỉ đạo các lực lượng tăng cường công tác kiểm tra, xử lý đối với hoạt động bán hàng rong. Đồng thời, UBND quận cũng sẽ bàn giải pháp để giải quyết bền vững việc này.

Liên quan đến vụ việc người bán hàng rong bán dứa cho du khách nước ngoài, ngày 2/5, trao đổi với Báo Tiền Phong, ông Trịnh Hoàng Tùng, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm cho biết: Sau vụ việc trên, UBND quận Hoàn Kiếm chỉ đạo các lực lượng tăng cường công tác kiểm tra, xử lý. Đồng thời, UBND quận cũng sẽ bàn giải pháp để giải quyết bền vững việc này.

Cũng theo ông Tùng, đối với việc bán hàng rong chèo kéo, chặt chém khách du lịch, UBND quận đã chỉ đạo các lực lượng tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra và xử lý. Thời gian qua, các lực lượng chức năng của quận đã xử phạt một số trường hợp bán hàng rong có biểu hiện “chặt chém” du khách và yêu cầu họ ký cam kết không tái phạm, ông Tùng nói.

Cơ quan chức năng quận Hoàn Kiếm làm việc với người bán dứa cho du khách nước ngoài.

Còn theo ông Nguyễn Hồng Dũng, Chủ tịch UBND phường Hàng Bạc (quận Hoàn Kiếm), thời gian qua, UBND phường Hàng Bạc đã tăng cường công tác tuyên truyền, nhắc nhở người lao động ngoại tỉnh tuân thủ quy định trong kinh doanh, bán hàng. Trong đó, UBND phường đặc biệt nhấn mạnh việc không được bán hàng rong tại nơi có biển/quy định cấm. Trường hợp phát hiện vi phạm sẽ xử lý nghiêm. “Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, những năm gần đây trên địa bàn phường chưa phát hiện vụ việc người bán hàng rong chặt chém du khách”, ông Dũng chia sẻ.

Luật sư Đinh Đức Duy (Đoàn Luật sư TP. Hà Nội) cho biết, người bán hàng rong chèo kéo “chặt chém” du khách có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Cụ thể, theo Nghị định 144/2021, hành vi chèo kéo, đeo bám gây mất trật tự công cộng mức phạt tiền 300.000 - 500.000 đồng. Ngoài ra, theo Nghị định 109/2013, người bán hàng rong có thể bị phạt đến 10 triệu đồng cho hành vi không niêm yết giá. Trường hợp có hành vi đe dọa, dùng vũ lực hoặc thủ đoạn khác uy hiếp tinh thần khách hàng, tùy theo mức độ và hành vi có thể bị xử lý hình sự tội cưỡng đoạt tài sản theo quy định tại điều 170 Bộ luật Hình sự năm 2015, với mức hình phạt tù 1 - 5 năm.

Trước đó, ngày 28/4, mạng xã hội lan truyền clip tại khu vực phố Hàng Buồm giao Hàng Đường (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), 2 nữ du khách nước ngoài mua 3 quả dứa bị người bán hàng rong "chặt chém" với giá 500.000 đồng.

Tuy nhiên, cơ quan chức năng quận Hoàn Kiếm đã vào cuộc xác minh và xác định thông tin trên là sai sự thật.

Thanh Hiếu

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/sau-vu-viec-ban-3-qua-dua-quan-hoan-kiem-siet-hoat-dong-ban-hang-rong-post1633789.tpo