Sau vụ cháy tại Thanh Xuân, nhiều nhà trọ, chung cư mini tăng cường PCCC

Sau một số vụ cháy nghiêm trọng gần đây, đặc biệt là vụ cháy kinh hoàng ở Khương Hạ (Thanh Xuân, Hà Nội), các chung cư mini trên địa bàn quận Thanh Xuân nói riêng và Hà Nội nói chung đều đã có những động thái mạnh mẽ để phòng, chống hỏa hoạn.

Hiện nay, việc phòng cháy chữa cháy (PCCC) tại các chung cư mini đang là mối quan tâm của nhiều người dân. Nhiều người ý thức rằng, nếu công tác PCCC không được quan tâm triệt để sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Hậu quả kinh hoàng của vụ cháy tại chung cư mini ở Khương Hạ, Thanh Xuân đã tác động không nhỏ đến tâm lý của người dân, nhất là các chủ phòng trọ, chung cư mini và cư dân sống tại các chung cư cao tầng. Tại khu vực quận Thanh Xuân, nơi có nhiều chung cư mini và chung cư thương mại. Nhiều chủ đầu tư đã gấp rút hoàn thiện các phương án PCCC.

Ông Nguyễn Minh Hoàng, Trưởng Ban quản lý Chung cư mini 114 Phương Liệt cho biết, ngay sau khi xảy ra vụ cháy nghiêm trọng ở Khương Hạ, ông và chủ đầu tư đã tiến hành rà soát lại căn nhà cho thuê của mình. Trong đó, lắp đặt thang thoát nạn, bổ sung bình cứu hỏa và lắp đặt hệ thống báo cháy.

“Sau một số vụ cháy gần đây, chủ các chung cư mini như chúng tôi rất lo lắng về công tác PCCC. Chúng tôi đã đầu tư thêm hệ thống báo cháy, làm thang thoát hiểm, mua các thiết bị PCCC, cửa phòng cháy. Tất cả các tầng, các nhà đều có lối đi thoát hiểm riêng. Đến thời điểm này có thể khẳng định, nếu chẳng may có xảy ra cháy, nổ xảy ra thì chúng tôi tự tin là có thể ứng phó được”, ông Nguyễn Minh Hoàng cho hay.

Đề phòng hỏa hoạn, chung cư này tuyệt đối không cho phép người dân để xe máy điện hay sạc điện tại nhà để xe.

Tại các tầng nhà đều được trang bị hệ thống báo cháy, bình cứu hỏa.

Các quy định về PCCC, cách xử lý khi có cháy xảy ra được dán tại các tầng nhà, nơi có nhiều người qua lại như: sảnh tòa nhà, thang máy…

Ông Trần Xuân Đạt, chủ chung cư mini, số 55 phường Phương Liệt cho biết, gia đình ông đã trang bị tất cả các dụng cụ PCCC cho khu chung cư như thang thoát hiểm, bình cứu hỏa. Tất cả nhân viên, người dân ở đây đều được cán bộ công an PCCC tập huấn về phương án phòng, chống cháy nổ.

Tại các căn hộ đều có lối thoát hiểm, người dân có thể thoát ra ngoài bằng thang thoát hiểm khi có tình huống xấu xảy ra.

Khoang thang rác không sử dụng, gia đình ông Đạt đã đổ bê tông bịt kín để khói không bốc lên được khi có hỏa hoạn, đồng thời, làm cửa thoát hiểm ở cầu thang bộ. Tới đây, gia đình ông cũng sẽ trang bị thêm hệ thống báo cháy từ tầng 6 đến tầng 10.

Ông Trần Xuân Đạt cho biết: “Để đảm bảo an toàn cho người dân, tôi đã họp các gia đình và thống nhất tất cả mọi người phải có ý thức PCCC, cần trang bị kiến thức thoát nạn, có kỹ năng thoát nạn. Sau một số buổi tập huấn của công an phường về PCCC, ý thức của các gia đình đã được nâng lên rất nhiều”.

Bà Nguyễn Thị Hạnh, thuê trọ tại chung cư mini cho hay, gia đình bà thuê trọ được 1 năm nay. Mới đầu chưa có thang thoát hiểm bà luôn cảm thấy lo lắng và bất an. Sau khi chủ đầu tư trang bị các thiết bị PCCC, thang thoát hiểm thì nỗi lo ấy đã giảm đi nhiều.

Các căn hộ đều có lối thoát hiểm.

Chìa khóa của cửa thoát nạn được bà Hạnh treo tại một chỗ cố định, gần thang không dây và các thành viên trong gia đình đều biết.

Góc nhà của các căn hộ đều có cửa mở ra. Nếu có cháy nổ thì có thể chạy sang tòa bên cạnh hoặc chạy lên tầng thượng rồi đi thang dây xuống.

Thiếu tá Hoàng Tuấn Anh, cảnh sát khu vực, công an phường Phương Liệt (Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết, sau những vụ cháy nghiêm trọng gần đây, Công an phường, UBND phường đã phối hợp với đội PCCC công an quận Thanh Xuân triển khai nhiều kế hoạch, kiểm tra, rà soát, tuyên truyền vận động người dân ở các cơ sở thực hiện các biện pháp, đảm bảo an toàn PCCC. Ví dụ như đóng kín buồng thang, mở lối thoát nạn thứ 2 ở cầu thang và nhà ở.

“UBND phường, Công an phường đã đồng loạt tuyên truyền đến các chủ cơ sở, người dân thuê trọ cần nâng cao ý thức đảm bảo các biện pháp an toàn, ngăn cháy, ngăn khói. Đồng thời, thực hiện các biện pháp tập huấn, huấn luyện cho người dân. Sau một thời gian thực hiện, công tác tập huấn PCCC đã nhận được sự ủng hộ của nhiều người. Ý thức PCCC của người dân cũng được nâng lên rõ rệt”, Thiếu tá Hoàng Anh Tuấn cho hay.

Cũng theo Thiếu tá Hoàng Anh Tuấn, bên cạnh việc trang bị các phương án phòng cháy thì điều quan trọng là người dân cũng cần nâng cao ý thức, không nên lơ là, chủ quan, cần thận trọng trong mọi việc để hỏa hoạn không xảy ra.

Bên cạnh những người dân có ý thức về PCCC, vẫn có một bộ phận người dân còn chủ quan, lơ là, thiếu kỹ năng, kiến thức về PCCC. Khi xảy ra cháy, nổ, người dân thường hoảng loạn và mất bình tĩnh dẫn đến hiệu quả tổ chức chữa cháy tại chỗ không cao. Các chủ hộ gia đình, thành viên trong gia đình cần tuân thủ nghiêm ngặt quy định về PCCC và trang bị cho mình những kỹ năng, kiến thức cần thiết về PCCC.

Thủy Hà/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/sau-vu-chay-tai-thanh-xuan-nhieu-nha-tro-chung-cu-mini-tang-cuong-pccc-post1056465.vov