Sau siêu bão Harvey, phát hiện sinh vật biển kì dị

Một sinh vật biển với hình thù kì dị vừa trôi dạt vào một bãi biển ở bang Texas, Mỹ sau khi cơn bão Harvey đổ bộ vào khu vực này tuần trước, Mirror đưa tin.

Con vật được tìm thấy trên bãi biển trong tình trạng đã chết và đang phân hủy. Do không xác định được sinh vậy này là gì, cô Preeti Desai đến từ Tổ chức phi lợi nhuận National Audobon Society đã đăng tải những bức ảnh về sinh vật biển kỳ lạ lên trang cá nhân.

Một sinh vật biển với hình thù kì dị vừa trôi dạt vào một bãi biển ở bang Texas, Mỹ . Ảnh: Preeti Desai

Một sinh vật biển với hình thù kì dị vừa trôi dạt vào một bãi biển ở bang Texas, Mỹ . Ảnh: Preeti Desai

Bức ảnh cho thấy sinh vật biển này không có mặt, răng sắc như dao lam với thân hình trụ tròn.

Ngay sau khi đăng tải lên trang Tweeter, bức ảnh được chia sẻ nhanh chóng và có một số nhà nghiên cứu đã có câu giải đáp khá hợp lý. Đa phần đều cho rằng sinh vật kỳ lạ này có thể thuộc loài cá chình, mà cụ thể là cá chình rắn răng nanh.

Con vật dường như đã phân hủy gần hết. Ảnh: Preeti Desai

Loài cá này thường sống ở độ sâu từ 30-90m. Ảnh: Preeti Desai

Loài cá này thường sống ở độ sâu từ 30-90m. Thực tế, loài cá này có mắt nhưng rất nhỏ. Có thể quá trình phân hủy đã khiến con cá trên bãi biển trở thành một sinh vậy kì dị không có mắt.

TÚ QUYÊN

Nguồn PLO: http://plo.vn/the-gioi/muon-mat/sau-sieu-bao-harvey-phat-hien-sinh-vat-bien-ki-di-727096.html