Sầu riêng Đắk Lắk gây sốt 'hở ra là bị trộm' giờ thêm thương hiệu mới, giá lên đỉnh 100 nghìn đồng/kg

Càng tới ngày thu hoạch, sầu riêng tại Đắk Lắk càng tăng nóng chạm ngưỡng 100 nghìn đồng/kg. Do sầu riêng giá cao nên tình trạng trộm cắp sảy ra ngày càng nhiều, người dân phải tìm mọi cách chống trộm. Dịp này, Đắk Lắk lại có thêm thương hiệu 'sầu riêng Cư M'gar'.

Giá sầu riêng tăng cao, nhà vườn ở Đắk Lắk tìm mọi cách bảo vệ vườn tới ngày thu hoạch.

Thay phiên nhau "tuần tra" lắp camera chống trộm sầu riêng

Theo các chủ vườn tại Đắk Lắk, hiện nay các loại sầu riêng như Ri-6, Dona hiện tại được thu mua tại vườn có thể lên đến 85.000 đồng/kg, sầu riêng Musang King khoảng 100.000 đồng/kg.

Do giá sầu riêng tăng cao, một số đối tượng đã phát sinh ra "nghề" mới là đi... ăn trộm sầu riêng. Chị Bùi Thị Ngọc (34 tuổi) có 1,2 ha trồng sầu riêng xen với cà phê ở thôn Ea Me, xã Ea Sin, huyện Krông Búk cho biết: Mấy ngày nay phát hiện bị trộm rất nhiều sầu riêng. Số lượng tới hơn 1 tạ, trong khi lần mất nhiều nhất là 36 quả.

Chỉ tay vào các quả non vương vãi dưới gốc sầu riêng, chị Ngọc buồn bã nói: "10 ngày qua, khi sầu riêng bắt đầu chín nhiều, giá sầu riêng tăng cao nên nạn trộm cắp xảy ra liên tục. Không những cắt quả chín, chúng còn cắt luôn cả quả non và vứt vương vãi khắp vườn".

Ngay cạnh vườn sầu riêng của chị Ngọc là rẫy trồng sầu riêng với diện tích 2 ha của ông Lê Quang Âu. Theo chị Ngọc kể lại, hầu như ngày nào nhà ông Âu cũng bị mất hàng chục trái.

Những trái sầu riêng non bị bọn trộm cắt xong, vứt lại trong vườn của một hộ dân ở huyện Krông Búk (Đắk Lắk).

Trước nạn trộm cắp sầu riêng ngày càng gia tăng, các hộ dân có vườn sầu riêng ở thôn Ea Me, xã Ea Sin, huyện Krông Búk đã thành lập "xóm sầu riêng" gồm 30 - 40 hộ gia đình theo sự hướng dẫn của Công an xã để luân phiên canh giữ vườn sầu riêng, kịp thời phát hiện, truy bắt bọn trộm sầu riêng.

tại vườn sầu riêng của ông Y Niêm Êban (ở xã Ea Hđing, huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk), chúng tôi được biết để chống nạn "sầu tặc", gia đình ông đã đầu tư hơn 13 triệu đồng lắp camera ngay giữa vườn. Từ xa, ai cũng dễ dàng nhìn thấy "cây" camera của gia đình ông dựng thẳng lên trời với 1 trụ cao 12m. Ông Y Niêm giải thích: "Để có thể bao quát cả vườn 1,3 ha sầu riêng, tôi phải đầu tư camera "giữa trời" như vậy. Từ đó, mới dễ theo dõi nắm bắt tình hình vườn cây".

Thượng tá Nguyễn Trần Tuấn- Trưởng Công an huyện Krông Búk cho biết, thời gian qua trên địa bàn huyện có xảy ra một số vụ trộm cắp sầu riêng, có bắt được một số đối tượng, chủ yếu là xử phạt hành chính.

Sắp tới, Công an huyện sẽ phối hợp với liên ngành tư pháp huyện đưa đối tượng trộm cắp sầu riêng vừa bắt được ra xử án điểm vì số lượng mất trộm lớn, gây thiệt hại lớn cho các nhà vườn. Qua đó răn đe, phòng ngừa tội phạm sầu riêng trên địa bàn.

Đắk Lắk có thêm có thêm thương hiệu "sầu riêng Cư M'gar"

Trong không khí phần khởi chờ đợi vụ sầu riêng thắng lợi, mới đây tỉnh Đắk Lắk đã có thêm thương hiệu sầu riêng thứ hai, đó là "sầu riêng Cư M'gar". Thương hiệu này vừa được Cục Sở hữu trí tuệ ấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tập thể.

Cụ thể, chiều 29/8 vừa qua, Ủy ban nhân dân huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ công bố nhãn hiệu “Sầu riêng Cư M’gar” và ra mắt ứng dụng trên thiết bị di động thông minh “thông tin huyện Cư M’gar”.

Tỉnh Đắk Lắk đã có thêm thương hiệu sầu riêng thứ hai, đó là "sầu riêng Cư M'gar".

Theo ông Vũ Hồng Nhật - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cư M’gar, để bảo đảm quyền lợi và tăng hiệu quả, giá trị cho người sản xuất, kinh doanh sầu riêng trên địa bàn huyện, Ủy ban nhân dân huyện Cư M’gar đã đăng ký bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận “Sầu riêng Cư M’gar”, tên tiếng Anh “Cư M’gar Durian”, và đã được Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học-Công nghệ cấp chứng nhận theo Quyết định số 5327 ngày 10/7/2023.

“Nhãn hiệu tập thể “Sầu riêng Cư M’gar” sẽ là cơ sở giúp cho người trồng sầu riêng yên tâm lao động sản xuất để tạo ra giá trị sản phẩm được khách hàng tin tưởng sử dụng, tạo thêm uy tín đối với sản phẩm “Sầu riêng Cư M’gar”, mang lại nguồn lợi có giá trị về kinh tế lớn đối với người trồng sầu riêng”, ông Vũ Hồng Nhật chia sẻ.

Được biết, huyện Cư M’gar có thế mạnh về sản xuất nông nghiệp với diện tích 63.000ha, trong đó diện tích cây công nghiệp trên 51.000ha, cây trồng chủ lực là cà-phê, hồ tiêu, cao-su tổng giá trị ngành nông nghiệp chiếm 37%.

Nông dân Cư M'gar vui mừng vì sầu riêng năm nay đã được mùa, giá tốt, lại được chứng nhận thương hiệu.

Thực hiện chủ trương của tỉnh về tái cơ cấu nông nghiệp và kế hoạch phát triển cây ăn trái chủ lực trên địa bàn tỉnh, trong thời gian qua huyện đã chuyển đổi một số nhóm cây trồng không hiệu quả sang trồng cây sầu riêng. Đến nay, diện tích sầu riêng của huyện đạt hơn 4.500ha, trong đó huyện đã quy hoạch vùng trồng tập trung tại xã Ea Tar và các xã lân cận với diện tích trên 1.000ha. Vụ thu hoạch sầu riêng năm 2023, toàn huyện có hơn 1.000ha kinh doanh, sản lượng ước đạt trên 20 nghìn tấn. Dự báo trong thời gian tới diện tích và sản lượng sầu riêng của huyện Cư M’gar sẽ dẫn đầu toàn tỉnh.

Theo Phó chủ tịch Hiệp hội sầu riêng Đắk Lắk Lê Anh Trung, nhãn hiệu sầu riêng Cư M'gar được chứng nhận là cơ hội quảng bá, mở rộng thị trường cho sầu riêng địa phương. Đây là thương hiệu sầu riêng thứ hai của tỉnh được chứng nhận, sau thương hiệu sầu riêng Krông Pắk.

Được biết, sầu riêng đang được thu mua với giá 70.000-95.000 đồng/kg. Đây được đánh giá là mức giá cao chưa từng có đối với sầu riêng của tỉnh, mang lại nguồn thu "khủng" cho nông dân Đắk Lắk./.

Theo thuonghieusanpham.vn

Nguồn Đắk Nông: https://baodaknong.vn/sau-rieng-dak-lak-gay-sot-ho-ra-la-bi-trom-gio-them-thuong-hieu-moi-gia-len-dinh-100-nghin-dong-kg-162771.html