Sau mưa lũ, nhiều tuyến giao thông xuống cấp

Nhiều tuyến giao thông khu vực TP. Huế bị xuống cấp, hư hỏng vẫn chưa được khắc phục gây mất an toàn giao thông (ATGT) cũng như gây khó khăn đi lại của người dân.

Người dân sử dụng các vật cảnh báo, “lót” tạm hạn chế tai nạn trên đường 60m

Thời gian gần đây, tuyến đường Lê Đức Anh (đường 60m thuộc khu B - Khu đô thị mới An Vân Dương) qua địa bàn phường Thủy Vân, TP. Huế trở thành nỗi “ám ảnh” của người dân trong khu vực khi xuất hiện hàng chục điểm xuống cấp trên mặt đường. Các ổ gà, ổ voi đọng nước tạo thành những “cái bẫy” tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông trên trục đường này.

Ghi nhận của PV cho thấy, từ khu vực cầu Vân Dương đến điểm giao đường Lê Đức Anh - Võ Văn Kiệt, từ sau mưa lũ đến nay, mặt đường bị bóc tróc, xuất hiện hàng chục điểm ổ gà, vổ voi. Tại những điểm này, đường lở lói, ngập nước sâu có nơi 15-20cm, các phương tiện lưu thông liên tục làm tuyến đường hư hỏng nặng hơn và nguy cơ phương tiện sập các hố gây tai nạn giao thông.

Ông Nguyễn Văn Hoàng, một hộ dân sống trong khu vực này cho biết, trong năm 2023, tuyến này đã xuống cấp nhiều điểm, được khắc phục chắp vá mặt đường nhưng không hiệu quả. Từ sau mưa lũ, mặt đường xuất hiện nhiều điểm hư hỏng, các phương tiện lưu thông rất khó khăn và tiềm ẩn tai nạn giao thông do phải liên tục tránh các hố sâu. Người dân mong muốn khắc phục các điểm hư hỏng trước Tết Nguyên đán nhằm đi lại an toàn.

Được biết, đây là tuyến đường đi qua khu vực khu đô thị Royal park, Eco Garden với dân cư đông đúc, mật độ giao thông khá lớn. Việc xuống cấp không chỉ tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông mà còn ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị trong khu B khu đô thị mới An Vân Dương. Đặc biệt, tại một số điểm giao cắt ngang đường Lê Đức Anh - Võ Nguyên Giáp, khu vực này hệ thống thoát nước gần như “tê liệt”, nước ứ đọng, để đi lại tạm thời, người dân phải sử dụng ván, cây cối làm vật cảnh báo, “lót” tạm trên mặt đường.

Ông Nguyễn Trần Nhật Tuấn, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án (QLDA) đầu tư xây dựng và phát triển đô thị tỉnh cho biết, từ sau mưa lũ đến nay, hiện tại Ban QLDA đang rà soát, kiểm tra hiện trạng các tuyến đường xuống cấp trong khu vực khu đô thị mới An Vân Dương nhằm có đề xuất, kiến nghị bố trí nguồn vốn sửa chữa.

Đối với đường 60m thuộc khu B - Khu đô thị mới An Vân Dương, thời gian gần đây xuống cấp nhiều điểm, Ban QLDA đã tiến hành duy tu, bảo dưỡng và vá mặt đường tạm thời. Tuy nhiên, việc cải tạo, nâng cấp, sửa chữa lớn thì chưa tiến hành được do chưa có nguồn vốn. Hiện nay, việc nâng cấp tuyến đường 60m đã có thẩm định dự án nhưng do công trình được bố trí vốn vay ADB nên năm 2024 này mới triển khai thực hiện.

Tương tự, mới đây UBND phường Thủy Vân (TP. Huế) đã nhận được đơn kiến nghị của người dân về việc đơn vị thi công kè sông Ngư Ý (do Ban QLDA Cải thiện môi trường nước TP. Huế làm chủ đầu tư) thi công công trình trên địa bàn gây hư hỏng đường và gây mất an toàn trong khu vực.

Cụ thể, trong quá trình thi công kè sông Như Ý, tuyến đường liên phường từ cầu Như Ý 2 đến cầu Công Lương được trưng dụng làm đường công vụ. Do có nhiều phương tiện có tải trọng lớn lưu thông liên tục đã làm mặt đường xuống cấp nghiêm trọng, xuất hiện nhiều ổ gà, ổ voi, sình lầy gây mất ATGT và vệ sinh môi trường trong khu vực.

Ông Nguyễn Thành Trung - Chủ tịch UBND phường Thủy Vân cho biết, đường liên phường từ cầu Như Ý 2 đến cầu Công Lương là tuyến giao thông chính của phường, dài khoảng 4,5km, từ khi được trưng dụng làm đường công vụ thi công tuyến kè sông Như Ý đến nay, đã hư hỏng khoảng 90% mặt đường trên toàn tuyến. Thêm vào đó, sau mưa lũ, tuyến giao thông này cũng bị ảnh hưởng.

Phường Thủy Vân đã đề nghị chủ đầu tư là Ban QLDA Cải thiện môi trường nước TP. Huế làm việc với đơn vị thi công tuyến kè, xử lý tạm thời các ổ gà, ổ voi, cấp phối đất, dải hạ đối với các vị trí lún, kịp thời đảm bảo giao thông cho người dân. Trước mắt sẽ khắc phục tạm thời, còn việc nâng cấp, sửa chữa lớn tuyến đường này phường đã đưa vào kế hoạch nguồn vốn đầu tư công trung hạn năm 2024 nên sẽ triển khai trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Thanh Tuấn Anh, Giám đốc Ban QLDA Cải thiện môi trường nước TP. Huế cho rằng, hiện tại công trình thi công kè sông Như Ý vẫn đang triển khai và còn nhiều hạng mục phải sử dụng đến phương tiện tải trọng lớn. Do vậy, trong thời gian tới, việc duy tu, sửa chữa tuyến đường từ cầu Như Ý 2 đến cầu Công Lương phải đợi khi hoàn thiện các hạng mục của gói thầu này. Chủ đầu tư yêu cầu đơn vị thi công hoàn trả đường công vụ, đảm bảo an toàn giao thông bằng cấp phối gia cố xi măng, khi thời tiết thuận lợi sẽ cho vá ổ gà bằng bê tông nhựa trên tuyến.

Theo UBND TP. Huế, đợt mưa lũ vừa qua đã làm nhiều tuyến giao thông, kênh mương, kè cống trên địa bàn bị hư hỏng nặng. Trong điều kiện khả năng cân đối ngân sách của thành phố còn nhiều khó khăn, ngoài huy động nguồn lực tại địa phương, UBND TP. Huế đề nghị UBND tỉnh quan tâm, hỗ trợ kinh phí xây dựng các tuyến kè chống sạt lở trên tuyến sông Hương, Bạch Yến khoảng 160 tỷ đồng; xử lý các tuyến kênh mương hư hỏng, bồi lấp và đường giao thông bị sạt lở khoảng hơn 41 tỷ đồng.

Bài, ảnh: HÀ NGUYÊN

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://baothuathienhue.vn/kinh-te/xay-dung-giao-thong/sau-mua-lu-nhieu-tuyen-giao-thong-xuong-cap-136887.html