Sau hợp đồng tỷ đô, Ronaldo có thêm hợp đồng tỷ bảng

Theo nguồn tin từ tờ The Sun (Anh), siêu sao người Bồ Đào Nha sắp ký hợp đồng trọn đời trị giá 1 tỷ bảng với hãng Nike.

Ronaldo có thêm hợp đồng tỷ bảng

Những dòng “tiền tấn” tiếp tục chảy không ngớt vào tài khoản của Ronaldo. Theo nguồn tin từ tờ The Sun (Anh), siêu sao người Bồ Đào Nha sắp ký hợp đồng trọn đời trị giá 1 tỷ bảng với hãng Nike.

Nike muốn ký hợp đồng có giá trị tài trợ tới 1 tỷ bảng với Cristiano Ronaldo

Phát biểu trên tờ The Sun, phát ngôn viên của hãng đồ thể thao số 1 thế giới của Mỹ tiết lộ: “Mối quan hệ đối tác tốt đẹp giữa Nike và Cristiano Ronaldo sẽ càng được củng cố hơn trong tương lai bằng bản hợp đồng tài trợ dài hạn. Ronaldo vừa trải qua thêm một mùa giải hết sức thành công ở cả CLB lẫn cấp độ ĐTQG và không nghi ngờ gì nữa, đó chính là một biểu tượng của bóng đá. Ronaldo đã vượt tầm một cầu thủ thuần túy để trở thành một VĐV thể thao có tầm ảnh hưởng rộng lớn trên mạng xã hội và nổi tiếng nhất hành tinh”.

Chi phí phá vỡ hợp đồng mới của Ronaldo với Real Madrid lên tới 1,1 tỷ USD

Mặc dù phía Nike từ chối tiết lộ mức thù lao cụ thể cho việc hợp tác với Ronaldo trọn đời nhưng theo trang web TMZ, bản hợp đồng sắp tới của CR7 sẽ tương tự hợp đồng trọn đời mà hãng đồ thể thao nổi tiếng của Mỹ từng ký với ngôi sao bóng rổ NBA LeBron James, nghĩa là có giá trị đến hơn 1 tỷ bảng.

Sau khi bỏ túi hàng núi tiền từ việc ký hợp đồng với Real Madrid, không ngạc nhiên khi Ronaldo chính là VĐV có thu nhập nhiều nhất làng thể thao trong năm 2016 với 71 triệu bảng. Con số ấy sẽ tăng mạnh hơn trong tương lai nếu như cầu thủ này ký hợp đồng trọn đời với hãng thể thao của Mỹ.

Ro béo ủng hộ Ronaldo giành QBV

Mới đây, trong cuộc trả lời phỏng vấn của Claro Sports ở Pachuca (Mexico), Ronaldo béo – cựu tiền đạo lừng danh người Brazil của Real Madrid đã lên tiếng ủng hộ người đàn em Cristiano Ronaldo giành giải thưởng “Quả bóng Vàng” năm nay.

Hai Ronaldo đều là những tiền đạo huyền thoại trong lịch sử Real Madrid

“Người ngoài hành tinh” cũng đưa ra quan điểm khuyên CR7 nên giải nghệ ở đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha sau khi biết tin ngôi sao BĐN vừa gia hạn hợp đồng với “Los Blancos” đến năm 2021:

“Sẽ là tốt nhất nếu Cristiano Ronaldo giải nghệ ở Real Madrid và sau đó làm việc tiếp ở CLB này. Tôi không nghĩ cậu ấy sẽ gặp khó khăn với quyết định đó. Năm nay, nếu tôi phải lựa chọn, tôi sẽ bầu Cristiano Ronaldo vượt qua Lionel Messi để giành “Quả bóng Vàng” vì những gì mà cậu ấy đã đạt được (vô địch cả Champions League và Euro 2016).”

Ronaldo tươi cười lên tuyển

Vừa đặt bút ký vào bản hợp đồng mới với Real Madrid tới năm 2021 và hưởng lương gần 400.000 bảng/tuần sau thuế, Cristiano Ronaldo nhanh chóng trở về Bồ Đào Nha để tập trung cùng đội tuyển quốc gia.

Cristiano Ronaldo trên sân tập của tuyển BĐN

Bồ Đào Nha hiện đang đứng thứ hai ở bảng B vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Âu, đứng sau ĐT Thụy Sĩ. BĐN sẽ có trận gặp Latvia vào ngày 13/11 tới.

Ronaldo cùng với các đồng đội đã có một năm đáng nhớ khi đăng quang tại Euro 2016. Anh hiện đã trở thành cầu thủ khoác áo tuyển nhiều lần nhất với 135 trận, ghi được 66 bàn. Trong ngày anh công bố quyết định gia hạn cùng Real, Ronaldo đồng thời khẳng định anh chưa có ý tưởng giã từ ĐTQG.

“Chúng tôi xứng đáng với chức vô địch châu Âu đã giành được. Từ năm 18 tuổi tôi đã chơi bóng cho đội tuyển, và kể từ khi tôi đeo băng đội trưởng BĐN đã vượt lên một tầm cao mới chưa từng thấy. Do đó tôi chưa nghĩ đến việc từ giã đội tuyển vội”, Ronaldo nói.

Trở lại đội tuyển, Ronaldo mang theo tâm trạng hồ hởi của mình sau lễ ký hợp đồng tới buổi tập gần đây. Các tuyển thủ BĐN khác cũng tập trung đông đủ, phần lớn cảm thấy thoải mái vì giai đoạn tập trung đội tuyển giúp tạm ngừng mùa giải cam go đang diễn ra.

Ricardo Quaresma, Nani, Raphael Guerreiro và Renato Sanches đều có mặt. Guerreiro mới đây tiết lộ anh đã từ chối cả Barcelona lẫn Paris Saint-Germain để ở lại Dortmund và duy trì cơ hội thi đấu trước khi được gọi lên tuyển ở Euro.

Ronaldo trò chuyện cùng bạn thân Ricardo Quaresma

Một bài tập sút

Ronaldo và Nani

Ngôi sao trẻ Renato Sanches

Raphael Guerreiro lặng lẽ nhìn Ronaldo tập

Thi đấu đến năm 41 tuổi, Ronaldo sánh bước cùng Giggs, Totti

Trong buổi lễ ký kết hơp đồng, Cristiano Ronaldo đã bày tỏ ý muốn được thi đấu trong 10 năm nữa cho tới năm 41 tuổi, và rằng hợp đồng này sẽ không phải là bản hợp đồng cuối cùng trong nghiệp chơi bóng của anh.

Nếu giải nghệ ở tuổi 41, Ronaldo sẽ có một sự nghiệp bóng đá lâu dài mà chỉ một số ít cầu thủ khác sánh bằng. Trong số này có Ryan Giggs (40 tuổi), Paolo Maldini (41), Rivaldo (43), Roger Milla (44), Romario (42), Javier Zanetti (40), Francesco Totti (vẫn đang thi đấu ở tuổi 40). Trong quá khứ Stanley Matthews từng đoạt Quả bóng Vàng ở tuổi 41 và giải nghệ khi đã 50, dù rằng đó là ở giữa thế kỷ XX.

Q.D - Đ.Đ (Tổng hợp từ Daily Mail & The Sun)

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/ky-hop-dong-ty-do-voi-real-ronaldo-tuoi-cuoi-len-tuyen-c9a465977.html