Sau hội nghị ở Saudi Arabia, sẽ có cuộc họp về công thức hòa bình của Tổng thống Ukraine

Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine, ông Andrey Yermak cho biết những người tham gia cuộc họp về Ukraine ở Jeddah (Saudi Arabia) đã đồng ý tổ chức các cuộc tham vấn mới về vấn đề này sau 1 hoặc 1 tháng rưỡi nữa.

Ông Andrey Yermak. Ảnh: AP

Theo hãng thông tấn Nga TASS ngày 8/8, ông Yermak nói: “Chúng tôi sẽ tổ chức một cuộc họp khác trong vòng một tháng, một tháng rưỡi nữa và chúng tôi sẽ tiến tới tổ chức một hội nghị thượng đỉnh”. Ông nói thêm rằng các cuộc tham vấn tiếp theo có thể được tổ chức để thảo luận về một số điểm trong công thức hòa bình của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Theo ông Yermak, những người tham gia cuộc họp giải quyết xung đột Ukraine tại thành phố Jeddah đã không hoàn toàn đồng ý về mọi điểm trong công thức hòa bình của ông Zelensky.

Đánh giá về hội nghị, ông Yermak cho biết các cuộc tham vấn diễn ra rất hiệu quả, bàn về các nguyên tắc chính để xây dựng một nền hòa bình công bằng và lâu dài tại Ukraine.

Nước chủ nhà Saudi Arabia khẳng định rằng các đại biểu tham dự hội nghị đã nhất trí về tầm quan trọng của việc tiếp tục tham vấn quốc tế và trao đổi quan điểm, theo cách góp phần xây dựng nền tảng chung mở đường cho hòa bình tại Ukraine.

Các cuộc tham vấn về Ukraine diễn ra từ ngày 5 đến 6/8 tại thành phố Jeddah với sự tham gia của các đại biểu từ 42 quốc gia, trong đó có Mỹ, Trung Quốc và Ấn Độ. Nga không được mời tham gia.

Theo tờ The Wall Street Journal, các đại biểu Ukraine không gây áp lực lên các phái đoàn khác để thúc đẩy kế hoạch hòa bình của Tổng thống Zelensky.

Trong khi đó, Saudi Arabia và một số quốc gia khác đã đẩy mạnh kế hoạch hòa bình Ukraine riêng, gồm lệnh ngừng bắn, trao đổi tù nhân, bảo vệ sự toàn vẹn của Ukraine và bắt đầu các cuộc đàm phán hòa bình do Liên hợp quốc làm trung gian.

Trong bài phát biểu về hội nghị trên, ông Zelensky thừa nhận tuy có khác biệt giữa các quốc gia tham dự, song trật tự quốc tế dựa trên luật lệ cần phải được khôi phục. Ông nói: "Các châu lục khác nhau có cách tiếp cận chính trị khác nhau đối với các vấn đề thế giới, song tất cả đều chia sẻ tính ưu việt của luật pháp quốc tế".

Điểm mấu chốt trong công thức hòa bình của Tổng thống Zelensky là việc quân đội Nga rút khỏi Ukraine.

Về phần mình, Đại sứ Nga tại Washington, ông Anatoly Antonov cho rằng các cuộc đàm phán về Ukraine tại Saudi Arabia không mang lại kết quả, do Nga không tham gia tiến trình này. Ông Antonov nhấn mạnh: "Tôi muốn hiểu làm thế nào có thể thảo luận các vấn đề liên quan an ninh của Nga mà không tính đến lợi ích quốc gia của chúng tôi.... Rõ ràng không thể đạt được một kết quả cụ thể trong tình huống như vậy". Ông cũng khẳng định sẽ không có thành công ngoại giao nào ở Jeddah.

Trên kênh Telegram ngày 8/8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova bác cáo buộc của Bộ Ngoại giao Mỹ rằng Nga từ chối thảo luận về vấn đề Ukraine. Bà Zakharova đề cập tới những phát biểu của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller nói rằng hiện không có các cuộc đàm phán hòa bình với Nga vì Nga từ chối tham gia đối thoại có ý nghĩa về hòa bình.

Bà Zakharova viết: "Họ biết rất rõ rằng họ đã bảo Tổng thống Zelensky ngừng đàm phán vào tháng 4/2022, rằng họ đã khởi xướng để Ukraine ra lệnh cấm đàm phán hòa bình với Nga vào tháng 9/2022, họ đã tuyên bố công khai suốt một năm rằng đây không phải là lúc đàm phán nhưng vẫn đổ lỗi cho Nga".

Thùy Dương/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/sau-hoi-nghi-o-saudi-arabia-se-co-cuoc-hop-ve-cong-thuc-hoa-binh-cua-tong-thong-ukraine-20230808115014326.htm