Sau cuộc gọi báo biển gió lớn, 3 cha con trên tàu cá mất liên lạc

Sau cuộc gọi về gia đình thông báo biển gió lớn, 3 cha con trên tàu cá BĐ 98011 TS ở thị xã Hoài Nhơn (Bình Định) bị mất liên lạc.

Sáng 5/1, ông Lê Xuân Sơn - Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Bình Định (BCH) cho biết, vẫn chưa có thông tin về tàu cá của 3 ngư dân tỉnh này.

Trước đó, Văn phòng BCH phát thông tin về tàu cá BĐ 98011 TS bị mất liên lạc trên biển nhiều ngày qua.

Theo báo cáo ngày 3/1 của UBND phường Hoài Thanh (thị xã Hoài Nhơn), qua xác minh, tàu cá BĐ 98011 TS xuất bến ngày 14/10/2023 tại cảng Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), trên tàu có ông Lê T. (chủ tàu) và 2 người con, gồm Lê Thành H. (SN 1994, thuyền trưởng) và Lê Thành Th. (SN 1998, thuyền viên).

Lúc 3h35 ngày 31/12/2023, khi tàu đang trên đường hành trình về bờ đến vùng biển cách đảo Phú Quý (tỉnh Bình Thuận) khoảng 51 hải lý về hướng đông nam thì tàu bị mất tín hiệu liên lạc.

Bà Nguyễn Thị B. (vợ chủ tàu Lê T.) cho biết, trong đêm 29/12/2023, con trai bà có gọi về nhà, báo rằng trên biển đang có gió lớn. Tiếp đó, ngày 30/12/2023, con trai bà có gọi về gia đình 1 lần nữa, sau đó mất liên lạc.

Hiện, Văn phòng Thường trực về phòng, chống thiên tai tỉnh Bình Định đã đề nghị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Chi cục Thủy sản, Đài Thông tin Duyên hải Quy Nhơn và UBND thị xã Hoài Nhơn phối hợp với gia đình chủ tàu thông báo cho tàu thuyền đang hoạt động gần khu vực tàu bị mất tín hiệu liên lạc để tăng cường quan sát, phát hiện, hỗ trợ tìm kiếm tàu BĐ 98011 TS.

Trương Định

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/sau-cuoc-goi-bao-bien-gio-lon-3-cha-con-tren-tau-ca-mat-lien-lac-post1601822.tpo