Sau bão số 2 còn 4 tàu đang mắc cạn tại Nghệ An

Thông tin từ Cảng vụ Hàng hải Nghệ An, trên địa bàn tỉnh đã xác định được 4 tàu mắc cạn.

Tàu Thái Hà 26 mắc cạn tại bãi biển Cửa Lò. Ảnh: Thành Duy

Theo khảo sát của Cảng vụ Hàng hải Nghệ An sáng 18/7, hiện tại có 4 tàu, gồm tàu Thái Hà 88, Thái Hà 26 đều mắc cạn ở Cửa Lò; tàu Việt Dũng 36, Minh Khánh 09 mắc cạn dọc sông Lam.

Trong sáng 18/7, trong cuộc họp với Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh và Cảng vụ Hàng hải Nghệ An, ông Nguyễn Xuân Sang - Cục trưởng Cục Hàng hải đề nghị, các đơn vị chỉ đạo khảo sát, đánh giá hiện trạng các tàu đang mắc cạn.

Trên cơ sở đó, có biện pháp đảm bảo an toàn cho thuyền viên, đồng thời đánh giá ngay nguy cơ dầu loang đối với từng tàu mắc cạn. Trên cơ sở đó để có phương án thực hiện giải cứu các tàu.

Về phía lãnh đạo tỉnh Nghệ An cũng đề nghị, sau khi khảo sát, đánh giá hiện trạng và sau khi thực hiện công tác giải cứu tàu mắc cạn cần thực hiện tốt phương án hoàn thổ ở đáy biển, đặc biệt là tại vị trí tàu Thái Hà 26 đang mắc cạn ở khu vực bãi tắm Cửa Lò để đảm bảo an toàn cho du khách tắm biển.

Cảng vụ Hàng hải Nghệ An đang tiếp tục rà soát các tàu mắc cạn trên địa bàn tỉnh./.

Thành Duy - Phạm Bằng

Nguồn Nghệ An: http://baonghean.vn/xa-hoi/201707/sau-bao-so-2-con-4-tau-dang-mac-can-tai-nghe-an-2826605/