Sau báo lỗ 9 tháng đầu năm, 'đại gia phố núi' còn bị truy thu hơn 556 triệu đồng tiền thuế

CTCP Quốc Cường Gia Lai (QCG) vừa thông báo nhận được quyết định của Cục thuế tỉnh Gia Lai về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế.

Cụ thể, văn bản của Cục thuế Gia Lai cho biết qua kiểm tra thuế thông thường hàng năm, cần truy thu hơn 556 triệu đồng tiền thuế từ Quốc Cường Gia Lai theo chính sách thuế năm 2021 và 2022.

Quốc Cường Gia Lai bị truy thu hơn 556 triệu đồng tiền thuế.

Liên quan đến việc bị truy thu thuế, vào tháng 6/2022, Quốc Cường Gia Lai cũng từng nhận được quyết định của Cục Thuế tỉnh Gia Lai về việc xử phạt vi phạm hành chính cho kỳ thanh tra thuế năm 2019 - 2020.

Khi đó, số tiền công ty phải nộp là gần 2,3 tỷ đồng, bao gồm tổng số thuế truy thu hơn 1,4 tỷ đồng và tiền chậm nộp thuế, tiền phạt hành chính gần 887 triệu đồng

Trước đó, “đại gia phố núi” đã công bố Báo cáo tài chính quý III/2023 ghi nhận doanh thu thuần đạt 66,8 tỷ đồng, giảm 87,2% so với cùng kỳ năm trước.

Về cơ cấu doanh thu, công ty không phát sinh bất kỳ khoản doanh thu nào từ hoạt động kinh doanh bất động sản. Theo đó, doanh thu chỉ đến từ hai mảng là bán hàng hóa với 18,1 tỷ đồng và doanh thu bán điện đạt 48,7 tỷ đồng.

Giá vốn hàng bán ghi nhận âm 45,1 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2022 âm 495,8 tỷ đồng. Qua đó, khiến lợi nhuận gộp quý III lùi về mức 21,6 tỷ đồng, giảm 28% so với quý III/2022.

Dù đã tiết giảm đáng kể chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp, công ty chỉ lãi trước thuế 6,3 tỷ đồng trong quý III, giảm 71,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đáng chú ý, nhờ khoản gần 4 tỷ đồng chi phí thuế được hoàn lại, Quốc Cường Gia Lai lãi ròng hơn 10 tỷ đồng, gấp hơn 6 lần cùng kỳ.

Dù vậy, lũy kế 9 tháng đầu năm, Quốc Cường Gia Lai ghi nhận doanh thu thuần đạt 277,5 tỷ đồng, giảm 76% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận khoản lỗ 3,4 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2022 đạt 43 tỷ đồng.

Được biết, công ty đặt kế hoạch năm 2023 đạt 900 tỷ đồng doanh thu và 50 tỷ đồng lãi trước thuế. Như vậy, với kết quả đạt được sau 9 tháng, “đại gia phố núi” rất khó có thể đạt được mục tiêu kinh doanh năm nay.

Trên bảng cân đối kế toán, tổng tài sản của Quốc Cường Gia Lai cuối quý III/2023 ghi nhận tại 9.643 tỷ đồng, giảm 3% so với đầu năm. Chiếm tỷ trọng lớn nhất trong khối tài sản là hàng tồn kho với 7.100 tỷ đồng.

Điều đáng nói, dù doanh nghiệp kinh doanh bết bát, nhưng từ đầu tháng 11 đến nay, cổ phiếu QCG diễn biến khá tích cực, từ mức 9.500 đồng/cp lên 11.350 đồng/cp (phiên 9/11) với thanh khoản có phiên lên tới 15 triệu cổ phiếu được sang tay. Tuy nhiên, 2 phiên gần nhất, cổ phiếu này đang điều chỉnh giảm sau chuỗi tăng giá, hiện dừng ở mức 11.000 đồng/cp (phiên 13/11).

Châu Anh

Nguồn Vnbusiness: https://vnbusiness.vn//24h/sau-bao-lo-9-thang-dau-nam-apos-dai-gia-pho-nui-apos-con-bi-truy-thu-hon-556-trieu-dong-tien-thue-1096579.html