Sau AFF Cup 2016, 3 tuyển thủ Việt Nam có thể xuất ngoại

Vũ Văn Thanh và Quế Ngọc Hải lọt vào tầm ngắm của các đội bóng Australia, trong khi đó, Đình Luật có thể sang Thai-League để tiếp tục sự nghiệp. Nếu mọi chuyện suôn sẻ, chuyến xuất ngoại của cả 3 sẽ diễn ra vào đầu năm 2017, tức là sau khi cùng ĐT Việt Nam hoàn tất AFF Cup 2016.

Thông tin từ trang chủ của Liên đoàn bóng đá Australia (FFA) cho biết, các CLB nước này đang để mắt đến 10 cầu thủ đang thi đấu tốt tại AFF Cup năm nay. Theo nguồn tin này, trong 10 người đủ khả năng chơi được ở giải vô địch quốc gia Australia (A.League), có 2 cầu thủ của Việt Nam là trung vệ Quế Ngọc Hải và hậu vệ cánh trái Vũ Văn Thanh.

“Quế Ngọc Hải là hòn đá tảng ở hàng phòng ngự tuyển Việt Nam. Điều đó đã được thể hiện ở 3 trận đấu tại vòng bảng. Còn Vũ Văn Thanh là hậu vệ cánh trái nhưng chơi chẳng khác một tiền đạo. Cậu ấy mới 20 tuổi, hoạt động ở khắp nơi như một cỗ máy, có khả năng qua người và cảm nhận vị trí tốt”, trang chủ của FFA trích lời giới thiệu ngắn gọn về 2 tuyển thủ Việt Nam.

Đình Luật và Quế Ngọc Hải có thể ra nước ngoài thi đấu vào năm tới. Ảnh: IT.

Trong số 10 cái tên, đứng đầu tất nhiên chính là Teerasil Dangda – chân sút số 1 của ĐT Thái Lan. Ngôi sao 28 tuổi này đã có 3 pha lập công tại AFF Cup 2016. Trong quá khứ, Dangda từng thi đấu tại trời Âu trong màu áo Grasshopper (Thụy Sĩ) hay Almeria (Tây Ban Nha), vậy nên anh rõ ràng đủ đẳng cấp để chinh chiến tại A.League.

Ngoài Dangda, Quế Ngọc Hải và Văn Thanh, một số cái tên nổi danh khác của bóng đá Đông Nam Á cũng được nhắc tới như thủ thành Hassan Sunny (Singapore), hậu vệ Tristan Do, tiền vệ Chanathip Songkrasin (Thái Lan), chân sút trẻ Aung Thu (Myanmar), Phil Younghusband (Philippines), Stefano Lilipaly (Indonesia), Zaw Min Tun (Myanmar).

Ở một diễn biến khác, mới đây lãnh đạo B.Bình Dương đã quyết định thanh lý hợp đồng với Trường Đình Luật, tức trả tự do cho anh. Trước đó, đội bóng đất Thủ rất muốn giữ trung vệ ĐT Việt Nam ở lại, nhưng anh đã quyết chí ra đi. Theo tiết lộ, nhiều khả năng Đình Luật sẽ sang Thai-League để thử sức. Cách đây không lâu, LĐBĐ Thái Lan đã quyết định mở suất ngoại binh cho các đội bóng nước lên con số 5, trong đó mặc định có 1 cầu thủ đến từ Đông Nam Á, 1 đến từ châu Á và 3 cầu thủ còn lại có thể đến từ châu Âu, châu Mỹ hoặc châu Phi...

Nếu mọi chuyện suôn sẻ, tức các đối tác nước ngoài thực sự quan tâm và tiến hành đàm phán, rất có thể Quế Ngọc Hải, Vũ Văn Thanh và Trương Đình Luật sẽ xuất ngoại ngay trong đầu năm 2017, tức là sau khi cùng ĐT Việt Nam hoàn tất chiến dịch AFF Cup 2016. Trong giai đoạn cuối năm 2015, bóng đá Việt Nam đã chứng kiến 3 cầu thủ được ra nước ngoài thi đấu, gồm Công Phượng (Mito HollyHock), Tuấn Anh (Yokohama FC) và Xuân Trường (Incheon United). Mới đây, phía HAGL cũng bất ngờ xác nhận, đầu năm 2017, hậu vệ Lê Đức Lương sẽ sang CLB Ansan Mugunghwa FC của Hàn Quốc để thử việc và ký hợp đồng cho mượn 2 năm.

Đông Hưng

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/sau-aff-cup-2016-3-tuyen-thu-viet-nam-co-the-xuat-ngoai-727393.html