Sau 30 năm tái lập tỉnh, diện mạo nông thôn đổi thay, kinh tế - xã hội phát triển

Đồng chí Nguyễn Thu Cúc - nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Sóc Trăng cho rằng, sau 30 năm tái lập tỉnh, diện mạo nông thôn đổi thay, kinh tế - xã hội phát triển. Trong năm qua cùng với công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, tỉnh Sóc Trăng cũng tập trung chỉ đạo xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) vượt chỉ tiêu đề ra, tạo diện mạo mới ở nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Đồng chí Nguyễn Thu Cúc - nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Sóc Trăng. Ảnh: CHÍ BẢO

Tuy nhiên, theo đồng chí Nguyễn Thu Cúc, để xã NTM thật đúng nghĩa là NTM trong giải pháp chỉ đạo sắp tới, lãnh đạo tỉnh cần tập trung chỉ đạo nâng chất thực hiện các xã NTM. Hiện nay, thực tế một số xã đã đạt chuẩn NTM, nhìn chung cơ sở hạ tầng, nhà cửa ở cập những tuyến đường chính thì khang trang, sạch đẹp nhưng đi sâu vào bên trong xóm ấp vẫn còn những ngôi nhà lụp xụp, đời sống người dân còn khó khăn. Mặc dù, trước tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, tỉnh huy động nguồn lực hỗ trợ trên 1.000 căn nhà cho hộ nghèo nhưng sắp tới, tỉnh Sóc Trăng cần tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng đời sống người dân, hệ thống giao thông ở vùng sâu, vùng xa để vùng nông thôn sâu thật sự trở thành NTM đúng nghĩa.

Đối với phát triển du lịch, hiện nay tỉnh Sóc Trăng có ít điểm du lịch xứng tầm, chỉ có dự án Khu văn hóa tín ngưỡng Giếng Tiên do Công ty Văn hóa - Du lịch Giếng Tiên Thảo Linh làm chủ đầu tư tại ấp Phước Thuận, xã Phú Tân (Châu Thành). Góp ý cho định hướng phát triển du lịch trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Thu Cúc cho rằng, trong phát triển du lịch trước mắt cũng như lâu dài, tỉnh nên quan tâm kêu gọi xã hội hóa trong đầu tư phát triển du lịch, như điểm du lịch Hồ Bể ở TX. Vĩnh Châu. Nơi đây rất thích hợp để phát triển du lịch với bãi biển hoang sơ, điện gió phát triển, chùa Quan âm Đông Hải đang khởi công… để thu hút khách tham quan. Bên cạnh đó, tỉnh cần quy hoạch xã hội hóa đầu tư để nâng tầm các điểm nhà hàng, khách sạn, các khu bán hàng lưu niệm, tạo sự khang trang, văn minh, lịch sự để phục vụ du khách.

Về xây dựng hệ thống chính trị, đồng chí Nguyễn Thu Cúc cũng đề xuất Đảng bộ tỉnh quan tâm thực hiện tốt việc tự phê bình và phê bình trong Đảng. Để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Ngoài việc học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nên định kỳ 6 tháng tổ chức hội nghị đảng viên hưu trí để thông tin tình hình thời sự 1 lần, hiện nay các xã đều có nhà văn hóa, điểm cầu trực tuyến nên rất thuận lợi. Nếu cán bộ, đảng viên về hưu được lãnh đạo tỉnh thông tin về tình hình thời sự trong tỉnh, trong nước và thế giới thường xuyên sẽ không bị lạc hậu tình hình, đồng thời định hướng tư tưởng giúp bản thân đảng viên tự tin hơn, góp phần rất lớn trong công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục, trước hết là giáo dục gia đình mình, những người xung quanh, nếu thiếu thông tin sẽ dễ bị tác động của kẻ xấu, vì các luồng thông tin không chính thống trên mạng xã hội hiện nay rất nhiều.

CHÍ BẢO (Lược ghi)

Nguồn Sóc Trăng: https://baosoctrang.org.vn/soc-trang-30-nam-tai-lap-tinh/sau-30-nam-tai-lap-tinh-dien-mao-nong-thon-doi-thay-kinh-te-xa-hoi-phat-trien-55694.html