Sau 19 năm dạy học trên đảo Cô Tô, một giáo viên phải ngậm ngùi xin nghỉ việc

Do không xin được chuyển công tác về đất liền theo gia đình, một giáo viên cấp 2 của huyện đảo Cô Tô (Quảng Ninh) đành chấp nhận xin thôi việc.

19 năm gắn bó với đảo, xin chuyển công tác không được

Theo phản ánh của cô giáo Lê Thị Vời Dương, SN 1979 - giáo viên dạy tiếng Anh trường THCS thị trấn Cô Tô (huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh), cô bắt đầu dạy học ở đảo Cô Tô từ tháng 4/2004; đến tháng 10/2004, cô được vào viên chức. Tháng 3/2023, do hoàn cảnh gia đình chuyển vào Bình Dương sinh sống, chăm sóc cha mẹ già nên cô làm đơn gửi UBND huyện Cô Tô, phòng Nội vụ, phòng Giáo dục và Đào tạo, Trường THCS thị trấn Cô Tô xin chuyển công tác. Tuy nhiên, đơn của cô đã không được chấp nhận vì một số lý do. Cực chẳng đã cô phải làm đơn xin nghỉ để được đoàn tụ cùng gia đình.

19 năm gắn bó biển đảo Cô Tô, không được chuyển công tác, một giáo viên phải ngậm ngùi xin nghỉ việc.

Cũng theo chia sẻ của cô Dương, trong suốt quá trình công tác (19 năm liên tục), với sự giúp đỡ, hỗ trợ tận tình của các cấp lãnh đạo, đặc biệt lãnh đạo các trường THCS nơi từng công tác (trường THCS Đồng Tiến, THCS Thị trấn Cô Tô), cô luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Bản thân luôn không ngừng học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn, có ý thức giữ gìn đạo đức của người giáo viên.

"Nay vì điều kiện gia đình chuyển vào trong Nam, các anh em đi làm ăn xa, bố mẹ chồng đã già, thường hay ốm đau nên cả nhà tôi phải chuyển khẩu vào tỉnh Bình Dương tiện phụng dưỡng bố mẹ. Vì lẽ đó, tôi viết đơn xin được thuyên chuyển công tác về Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương,", cô Lê Thị Vời Dương trình bày hoàn cảnh trong đơn xin chuyển công tác.

Ngay khi nhận được đơn xem xét giải quyết cho viên chức xin chuyển trường (kèm theo hồ sơ xin chuyển công tác của cô Lê Thị Vời Dương), ngày 05/4, phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cô Tô có văn phúc đáp.

Vì sao đơn xin chuyển công tác của cô Dương không được xét?

Theo công văn trả lời, ngày 04/04/2023, Phòng Giáo dục và Đào tạo Cô Tô đã tổ chức họp cơ quan để xem xét đơn xin chuyển công tác của bà Lê Thị Với Dương, giáo viên Trường THCS thị trấn Cô Tô.

Tại hội nghị cho thấy, số lượng giáo viên trên địa bàn huyện có chuyên môn về Tiếng Anh giảng dạy trong các trường tiểu học, THCS trên địa bàn là 05/06 trường. Riêng trường Tiểu học thị trấn Cô Tô hiện không có giáo viên giảng dạy môn Tiếng Anh nên thời gian qua, trường này phải ký hợp đồng thỉnh giảng đối với bộ môn Tiếng Anh. Do đó, thời điểm này việc bố trí giáo viên Tiếng Anh giảng dạy tại trường THCS thị trấn là không thể sắp xếp được; trong khi thời gian chuẩn bị kết thúc năm học 2022- 2023 cũng cận kề.

Phía Phòng Giáo dục và Đào tạo cũng ghi nhận những đóng góp, cống hiến suốt thời gian dài qua của cô giáo Dương cũng như đánh giá cao trình độ, năng lực, tinh thần trách nhiệm của cô với ngành giáo dục huyện Cô Tô. Việc xin chuyển công tác để đảm bảo ổn định cuộc sống gia đình là nguyện vọng chính đáng của cô, khi mà bản thân cô Dương cũng đã có 19 năm công tác tại Cô Tô.

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cô Tô cho biết thêm, ngày 04/4/2023, UBND huyện Cô Tô có văn bản số 484/UBND về việc đăng ký nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2023. Đồng thời chỉ đạo các trường tiến hành rà soát, đăng ký nhu cầu tuyển dụng viên chức gửi về Phòng để tổng hợp, báo cáo UBND huyện tổ chức tuyển dụng đối với các vị trí còn thiếu của ngành giáo dục Cô Tô trong thời gian sớm nhất.

Thời điểm hiện tại, ngành giáo dục và đào tạo huyện Cô Tô đang thiếu nhiều giáo viên dạy các môn học, trong đó có giáo viên Tiếng Anh. Vì lẽ đó, tập thể Phòng Giáo dục và Đào tạo thống nhất tạm thời chưa giải quyết đơn xin chuyển công tác của bà Lê Thị Với Dương, giáo viên Trường THCS thị trấn Cô Tô.

"Tập thể Phòng Giáo dục và Đào tạo thống nhất, sau khi UBND huyện Cô Tô tuyển dụng viên chức cho ngành giáo dục, Phòng sẽ báo cáo UBND huyện cho bà Lê Thị Vời Dương, giáo viên Trường THCS thị trấn Cô Tô được liên hệ công tác theo nguyện vọng. Phòng cũng đề nghị bà Lê Thị Với Dương cùng chia sẻ khó khăn tại thời điểm này đối với ngành giáo dục Cô Tô, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ", văn bản phúc đáp viết.

Trước những trở ngại, khó khăn trong việc chuyển công tác theo nguyện vọng, cô Dương "bất đắc dĩ" đành ngậm ngùi làm đơn xin thôi việc.

Ngày 02/8/2023, Chủ tịch UBND huyện Cô Tô Nguyễn Việt Dũng đã ký quyết định đồng ý cho thôi việc theo nguyện vọng cá nhân đối với viên chức Lê Thị Vời Dương, giáo viên trường THCS thị trấn Cô Tô kể từ ngày 02/8/2023.

Sau khi thôi việc, cô Dương và gia đình đã chuyển vào Bình Dương sinh sống. "Tôi rất buồn và hụt hẫng, 19 năm công tác ngoài đảo mà giờ phải nghỉ việc như này. Hiện, tôi cũng đã xin được vào dạy hợp đồng tại một trường cấp 2 ở huyện trong Bình Dương ", cô Dương xót xa nói.

Cường Vũ - Minh Lý

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/sau-19-nam-day-hoc-tren-dao-co-to-mot-giao-vien-phai-ngam-ngui-xin-nghi-viec-169230816234656976.htm