Sát thủ săn mồi trong tuyết là biểu tượng của một quốc gia

Cú tuyết có bộ lông trắng tinh khiết với mắt màu đen. Chúng là loài cú lớn nhất ở Bắc Mỹ và là loài nặng nhất trong số các loài cú. Bộ lông dày, đôi chân có lớp lông vũ giúp nó thích nghi tốt với khí hậu lạnh giá ở vùng Bắc Cực. Đây được coi là biểu tượng của Quebec.

Cú tuyết (còn có tên gọi khác là cú trắng), thường sống ở những vùng núi cao ở vùng bờ biển phía bắc của Canada.

Chúng là loài cú lớn nhất ở Bắc Mỹ và là loài nặng nhất trong số các loài cú. Nó thường cao từ 63 đến 73 cm, với độ sải cánh từ 1,25 đến 1,5m.

Loài cú này săn bắt cả ban ngày và ban đêm. Chúng thường đậu yên trên một cánh đồng đầy tuyết, gần như bất động khiến những con khác rất khó phát hiện.

Vũ khí của loài cú chính là đôi móng vuốt sắc nhọn. Sau khi bắt được con mồi, cú tuyết sẽ cắp con mồi rồi bay lên không trung rồi bay tới một khu vực nào đó để ăn.

Loài chim mạnh mẽ này chủ yếu ăn chuột lemming và các loài động vật gặm nhấm nhỏ khác.

Cú tuyết cũng thuộc top “thợ săn” điêu luyện. Chúng sẽ bay ở độ cao thấp để con mồi không phát hiện.

Mỗi con cú tuyết bắt từ 10-12 con chuột để ăn mỗi ngày và chúng ăn hàng ngàn con chuột mỗi năm

Cú tuyết sẵn sàng dùng sức mạnh của mình để tranh giành con mồi ngay trên miệng kẻ khác.

Những con trưởng thành có bộ lông trắng như tuyết để thích nghi với cuộc sống lạnh giá ở Cực Bắc

Ngoài bộ lông đa phần là màu trắng, cú tuyết còn có một đôi mắt vàng và cái mỏ dài đen rất đáng yêu. Đây được coi là biểu tượng của Quebec, Canada.

Cú tuyết là một trong những sinh vật tuyệt vời nhất trên trái đất. Chúng bay rất nhẹ nhàng, có thể chịu được sự khắc nghiệt của môi trường sống lạnh giá.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/sat-thu-san-moi-trong-tuyet-la-bieu-tuong-cua-mot-quoc-gia-post571950.antd