Sát thủ Nguyễn Đức Tiềm bị khởi tố thêm tội danh

- Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh vừa khởi tố thêm tội danh đối với Nguyễn Đức Tiềm – kẻ gài mìn khiến xe máy phát nổ giết chết 2 mẹ con chị Nguyễn Thị Quỳnh.

- Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh vừa khởi tố thêm tội danh đối với Nguyễn Đức Tiềm – kẻ gài mìn khiến xe máy phát nổ giết chết 2 mẹ con chị Nguyễn Thị Quỳnh.

Theo đó ngoài tội “giết người”, Nguyễn Đức Tiềm (34 tuổi, Duy Tân, Kinh Môn, Hải Dương) còn bị khởi tố thêm tội danh “Hủy hoại tài sản”.

Tiềm chính là em rể của anh Nguyễn Văn Quế (39 tuổi) chồng của nạn nhân Nguyễn Thị Quỳnh (27 tuổi).

Trước đó như VietNamNet đã đưa tin, vào khoảng 7h sáng ngày 1/12/2011 tại xã Nam Sơn xảy ra vụ nổ xe máy Super Dream khi chị Quỳnh khởi động xe đưa con là bé Nguyễn Khánh Vân (4 tuổi) đi học.

Nguyễn Đức Tiềm tại cơ quan điều tra (Ảnh: VTC News)

Vụ nổ xe khiến chị Quỳnh (đang mang bầu 3 tháng) tử vong sau đó ít giờ. Bé Khánh Vân bị thương rất nặng và tử vong sau hơn 10 ngày điều trị tại Viện Bỏng Quốc gia.

Sáng 22/12, Công an tỉnh Bắc Ninh nhận được kết quả khám nghiệm chiếc xe máy Honda Super Dream của Viện Khoa học hình sự. Trong đó khẳng định có dấu hiệu hình sự trong vụ nổ. Cụ thể, cơ quan chức năng phát hiện 2 mảnh kíp nổ tại hiện trường.

Cùng ngày, Công an tỉnh Bắc Ninh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để làm rõ trách nhiệm những người liên quan vụ nổ xe máy.

Chiều 14/1, Công an tỉnh Bắc Ninh họp báo công bố kết quả điều tra vụ việc. Chính thức công bố đã bắt và khởi tố thủ phạm gây ra vụ nổ xe kinh hoàng khiến 3 mẹ con chị Quỳnh thiệt mạng là Nguyễn Đức Tiềm (34 tuổi, Duy Tân, Kinh Môn, Hải Dương) – em rể của nạn nhân, ở sát nhà.

Tại cơ quan điều tra, Tiềm khai nhân nguyên nhân dẫn đến vụ việc là do mâu thuẫn lặt vặt trong sinh hoạt hàng ngày. Những mâu thuẫn này không lớn, nhưng được tích tụ trong thời gian dài là nguyên nhân khiến Tiềm đặt thuốc nổ.

Cụ thể Tiềm cảm thấy không hài lòng mỗi khi chị Quỳnh đi làm về đã đi thẳng xe vào căn phòng nơi Tiềm và vợ đang sống. Cộng thêm việc vào mỗi sáng chị Quỳnh thường lấy xe đưa con đi học và đi làm sớm khiến Tiềm thức giấc…

Một bất ngờ khác qua điều tra, Nguyễn Đức Tiềm cũng chính là thủ phạm gây ra một vụ nổ xe khác ở Kinh Môn, Hải Dương vào năm 2010, khiến bạn thân là L.Đ.T bị cụt chân trái. Vụ án đã được Công an huyện Kinh Môn điều tra nhưng chưa có kết quả thì xảy ra vụ việc tại Bắc Ninh.

M.Anh

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/68584/sat-thu-nguyen-duc-tiem-bi-khoi-to-them-toi-danh.html