Sát thủ người Na Uy ra tòa

Theo AFP, ngày 16-4, sát thủ người Na Uy Anders Behring Breivik, người đã giết 77 người trong một vụ tấn công ở Na Uy hồi tháng 7-2011 đã ra tòa tại Oslo, Na Uy. Dự kiến phiên tòa kéo dài trong 10 tuần và ngày đầu tiên chủ yếu tập trung vào các cáo buộc cũng như các vấn đề kỹ thuật xét xử.

Theo AFP, ngày 16-4, sát thủ người Na Uy Anders Behring Breivik, người đã giết 77 người trong một vụ tấn công ở Na Uy hồi tháng 7-2011 đã ra tòa tại Oslo, Na Uy. Dự kiến phiên tòa kéo dài trong 10 tuần và ngày đầu tiên chủ yếu tập trung vào các cáo buộc cũng như các vấn đề kỹ thuật xét xử.

Theo luật sư của Breivik, thân chủ của ông mặc dù thừa nhận tội ác song vẫn yêu cầu được xóa tội. Breivik đã mô tả hành động của y là “độc ác nhưng cần thiết” để ngăn chặn việc mở cửa Na Uy cho đa dạng sắc tộc và cho phép “sự xâm lược của Hồi giáo” vào châu Âu. Báo chí cũng cho biết kẻ giết người không thừa nhận tính pháp lý của phiên tòa.

Trong cuộc kiểm tra sức khỏe đầu tiên theo lệnh của tòa án, Breivik được cho là bị mất trí trong khi đó cuộc kiểm tra lần thứ hai cho rằng y vẫn bình thường. 5 thẩm phán sẽ phải xem xét hai bản kiểm tra sức khỏe này trước khi đưa ra phán quyết cuối cùng vào tháng 7.

Theo luật pháp Na Uy, Breivik, 33 tuổi, bị buộc tội “hành động khủng bố” có thể bị 21 năm tù giam. Án này có thể sẽ được kéo dài thành vô thời hạn nếu xét thấy bị can gây đe dọa cho xã hội.

K.Minh

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/thegioi/2012/4/286367/