Sát hại cụ bà dã man rồi trốn vào nhà vệ sinh

- Vào lúc 6h30 sáng 16/10, tại khu phố 1 (phường Tân Phú, quận 9, TP.HCM), một cụ bà bị sát hại dã man tại nhà.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, chị Trần Thị Nga đến căn nhà trọ của mẹ chồng là bà Phan Thị Bảy (73 tuổi, quê Sóc Trăng, tại số 50 khu phố 1, phường Tân Phú, quận 9, TP.HCM) thì phát hiện bà Bảy nằm chết úp mặt dưới đất. Đúng lúc này, chị Nga nghe tiếng động trong nhà vệ sinh nên kêu hô mọi người dân xung quanh đóng chặt cửa rồi vây bắt một nam thanh niên đang lẩn trốn trong đó. Ngay lập tức công an phường Tân Phú có mặt bắt giữ đối tượng và bảo vệ hiện trường. Tại cơ quan công an, đối tượng khai tên Nguyễn Duy Trường (30 tuổi, ngụ cùng phường Tân Phú, quận 9, TP.HCM). Khám nghiệm hiện trường tại chỗ, lực lượng phát hiện bà Bảy bị siết ở cổ. Nạn nhân không có nhiều tài sản ngoài số tiền gần 1 triệu đồng. T. Trang

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://bee.net.vn/channel/1987/201010/Sat-hai-cu-ba-da-man-roi-tron-vao-nha-ve-sinh-1773275/