Sập sòng

Huỳnh Tuấn Vũ (1980, trú Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng), Nguyễn Văn Cho (1943, trú Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng), Nguyễn Hùng Anh (1962) và Phùng Hiệp (1972, cùng trú H. Hòa Vang, Đà Nẵng) tụ tập tại địa chỉ 277-Trường Chinh (Đà Nẵng) đánh bài ăn tiền dưới hình thức binh xập xám.

Huỳnh Tuấn Vũ (1980, trú Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng), Nguyễn Văn Cho (1943, trú Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng), Nguyễn Hùng Anh (1962) và Phùng Hiệp (1972, cùng trú H. Hòa Vang, Đà Nẵng) tụ tập tại địa chỉ 277-Trường Chinh (Đà Nẵng) đánh bài ăn tiền dưới hình thức binh xập xám. Khi cả hội đang say sưa sát phạt thì bị lực lượng CA kiểm tra bắt quả tang, thu giữ tại chiếu bạc hơn 700.000 đồng. Ngày 17-10, CAP An Khê (Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) lập hồ sơ để xử phạt hành chính các đối tượng trên về hành vi đánh bạc.

Các đối tượng đánh bạc bị bắt quả tang.

Các đối tượng đánh bạc bị bắt quả tang.

P.K

* Nguyễn Đức Phú (1990), Nguyễn Văn Vũ (1974), Nguyễn Vinh (1986) và Doãn Duy Long (1987, cùng trú P. Hòa Thọ Đông, Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng) thường tụ tập tại quán cà-phê để đánh bài ăn tiền. Trưa 11-10, cả nhóm đến quán cà-phê số 523-Cách Mạng Tháng Tám (thuộc địa bàn P. Hòa Thọ Đông) sát phạt thì bị CAP Hòa Thọ Đông bắt quả tang.

Đ.NGA

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/121_173785_sa-p-so-ng.aspx