Sắp phúc thẩm vụ 7 cựu cán bộ ở Đồng Nai cấp 2,5 ha đất công cho tư nhân

Các bị cáo kháng cáo cho rằng chỉ thực hiện theo thẩm quyền và các thủ tục văn bản hành chính được giao đúng theo quy định, không phạm tội như cáo buộc.

Theo kế hoạch, sáng 29- 9 tới đây, TAND tỉnh Đồng Nai sẽ xử phúc thẩm đối với bị cáo Nguyễn Hoàng Nghĩa (cựu Trưởng phòng TN&MT huyện Long Thành) cùng các đồng phạm về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng liên quan đến sai phạm đất đai tại xã Bình Sơn.

Trước đó, tháng 6-2023, TAND huyện Long Thành xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Nghĩa 2 năm cải tạo không giam giữ, Nguyễn Văn Bế (cựu công chức địa chính xã Bình Sơn) 4 năm tù, Trần Quốc Tuấn (cựu Chủ tịch UBND xã Bình Sơn) 3 năm 6 tháng tù, Nguyễn Quang Thảo (cựu viên chức tổ đăng ký thống kê, Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai - chi nhánh huyện Long Thành) 3 năm tù.

Bị cáo Lê Quốc Đạt (cựu phó giám đốc văn phòng đăng ký đất đai tỉnh, chi nhánh huyện Long Thành) bị phạt 2 năm 6 tháng tù, Bùi Văn Hồng (cựu viên chức tổ đo đạc, văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh huyện Long Thành) 2 năm 6 tháng tù, Dương Thị Duyên (cựu chuyên viên Phòng TN&MT huyện Long Thành) 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

Các bị cáo tại phiên xét xử sơ thẩm. Ảnh: VH.

Các bị cáo kháng cáo kêu oan, cho rằng không phạm tội như tòa đã tuyên.

Trong đơn kháng cáo, các bị cáo cho rằng tòa đánh giá chưa đầy đủ, toàn diện đối với những chứng cứ buộc tội, kết luận giám định được ban hành không tuân thủ quy định, tài liệu trưng cầu giám định chưa đầy đủ nhưng giám định viên vẫn tiến hành giám định. Vì vậy, không thể dùng các kết luận giám định nêu trên làm chứng cứ để buộc tội tất cả các bị cáo.

Cạnh đó, bị cáo Nguyễn Quang Thảo cho rằng suốt quá trình xét xử, bị cáo luôn cho rằng hành vi của mình không phạm tội và đưa ra các giấy tờ chứng minh. Tuy nhiên, bản án lại ghi bị cáo “thừa nhận hành vi phạm tội và cho rằng VKS truy tố là đúng”.

Tại phiên sơ thẩm trước đó, các bị cáo không thừa nhận hành vi phạm tội, cho rằng bản thân đã thực hiện theo thủ tục văn bản hành chính được giao, quá trình kiểm tra rà soát hồ sơ thấy hồ sơ đầy đủ, không phát hiện sai phạm.

Các bị cáo đưa ra các bằng chứng thể hiện năm 2011, theo số liệu báo cáo UBND xã Bình Sơn gửi UBND huyện Long Thành thì thửa đất cấp cho hai người dân xác định không phải là đất công, không nằm trong quy hoạch của khu công nghiệp Bình Sơn và đã được quy hoạch sang đất ở nông thôn và đất mở đường giao thông, phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của tỉnh Đồng Nai.

Bị cáo Nghĩa cho rằng tại biên bản giám định của phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Đồng Nai xác định chữ ký trong hồ sơ xin cấp giấy có nhiều chữ ký giả, không phải chữ ký của người dân đứng đơn. Nội dung này rất quan trọng nhưng không được cơ quan tố tụng làm rõ mà chỉ nêu trong cáo trạng sơ sài.

NhưPLO đưa tin, tháng 3-2017, bà Lê Thị Tho (52 tuổi) và bà Nguyễn Thị Loan (67 tuổi) nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hai thửa đất 2,5 ha tại xã Bình Sơn.

Đây là đất công do UBND xã Bình Sơn đang quản lý nhưng các bị cáo trên đã thực hiện không đúng chức trách nhiệm vụ được giao trong việc kiểm tra, xác nhận nguồn gốc đất, thời điểm sử dụng đất; đo đạc thửa đất, kiểm tra, thẩm tra hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận QSDĐ… Từ đó, tham mưu cho UBND huyện Long Thành ký cấp giấy chứng nhận lần đầu vào năm 2017 đối với hai thửa đất trên cho bà Tho và bà Loan trái quy định pháp luật.

Sau đó, hai bà này đã chuyển nhượng thửa đất cho người khác với số tiền 12,5 tỉ đồng. Hậu quả của những sai phạm trên đã làm cho Nhà nước bị mất quyền quản lý, sử dụng đối với hai thửa đất trên với tổng giá trị hơn 18,1 tỉ đồng.

VŨ HỘI

Nguồn PLO: https://plo.vn/sap-phuc-tham-vu-7-cuu-can-bo-o-dong-nai-cap-25-ha-dat-cong-cho-tu-nhan-post753570.html