Sắp khánh thành Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia rộng gần 20.000 m2 tại Hòa Lạc

Vào sáng ngày 15/8, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức Họp báo công bố Triển lãm quốc tế Đổi mới sáng tạo Việt Nam năm 2023 (VIIE 2023) và Lễ Khánh thành Cơ sở hoạt động mới của Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc.

Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) là cơ quan trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư được thành lập theo Nghị định số 94/2020/NĐ-CP của Chính phủ, với chức năng phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, góp phần đổi mới mô hình tăng trưởng trên nền tảng đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ và mô hình kinh doanh mới; hỗ trợ, nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số của các doanh nghiệp nhằm tăng năng suất lao động và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Phát biểu tại Họp báo, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư Trần Duy Đông cho biết, sau 2 năm triển khai xây dựng và vượt qua rất nhiều khó khăn bởi Đại dịch Covid-19, cơ sở hoạt động mới của NIC đặt tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc dự kiến sẽ chính thức khánh thành vào tháng 10/2023. Sau khi đi vào hoạt động, NIC sẽ có 2 cơ sở hoạt động gồm NIC Hà Nội (D25 phố Tôn Thất Thuyết) và NIC Hòa Lạc.

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông chủ trì buổi họp báo sáng 15/8. Ảnh: Việt Hùng

Theo đó, cơ sở NIC tại Hòa Lạc sẽ có tổng diện tích sàn làm việc gần 20.000 m2, gồm 2 khối nhà làm việc và 1 khối nhà trung tâm hội nghị quốc tế. Đây sẽ là môi trường thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát huy hiệu quả vai trò của một trung tâm đi đầu, là một mắt xích quan trọng trong hệ thống các trung tâm đổi mới sáng tạo nhằm hoàn thiện hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo.

Nhân dịp này, từ 28/10 đến 1/11, tại NIC Hòa Lạc sẽ diễn ra Triển lãm quốc tế Đổi mới sáng tạo Việt Nam năm 2023 (VIIE 2023). Đây là sự kiện lớn mang tầm quốc tế, quy tụ hàng trăm doanh nghiệp công nghệ hàng đầu trong nước và quốc tế, cùng sự tham gia của nhiều chủ thể hệ sinh thái: các cơ quan nhà nước, viện nghiên cứu - trường đại học, mạng lưới chuyên gia - trí thức, quỹ đầu tư, các tổ chức tư vấn, hỗ trợ đổi mới sáng tạo.

Trong 5 ngày diễn ra Triển lãm, sẽ có nhiều chương trình, hoạt động nổi bật khác như: trình diễn công nghệ nổi bật, Diễn đàn Quỹ đầu tư Khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam, Diễn đàn ngành công nghiệp game khu vực, Hội thảo ngành Công nghiệp bán dẫn, Hội thảo Năng lượng và môi trường, Ngày hội STEAM cho học sinh, sinh viên.

Đáng chú ý, trong tuần lễ diễn ra sự kiện, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia và Công ty VCCorp sẽ phối hợp tổ chức chương trình Đại nhạc hội trao giải Better Choice Awards. Đây là giải thưởng mang tính giải pháp Đổi mới sáng tạo với ý tưởng khởi nguồn từ VCCorp nhằm mang đến sự khác biệt cho các hoạt động truyền thông hiện có.

Better Choice Awards tôn vinh những giá trị Đổi mới sáng tạo mang đến lợi ích thiết thực cho người tiêu dùng, tạo ra điểm khác biệt khi không đi tìm “lựa chọn tốt nhất phân khúc”, mà hướng tới những nhu cầu thực tế của người dùng để giúp họ tìm ra những thương hiệu, sản phẩm phù hợp nhất theo mục đích sử dụng. Bên cạnh đó, đi kèm với giải thưởng còn có nhiều hoạt động sáng tạo, bao gồm cả đêm Gala trao giải kết hợp trình diễn nghệ thuật tổ chức tại NIC Hòa Lạc vào ngày 29/10.

Phó Tổng Giám đốc VCCorp Nguyễn Đăng Ngọc chia sẻ, chính vì yếu tố Đổi mới sáng tạo trong giải thưởng rất phù hợp với quyết tâm của Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia nên trong năm nay, VCCorp hoàn toàn tin tưởng và hân hạnh được hợp tác với NIC để đồng tổ chức giải thưởng Better Choice Awards nhằm gia tạo ra một giải thưởng thường niên uy tín và có giá trị thực thụ cho người tiêu dùng trong nước.

Thông qua Better Choice Awards, VCCorp và Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia kỳ vọng sẽ giúp người tiêu dùng lựa chọn được sản phẩm phục vụ đúng nhu cầu bản thân, đồng thời giúp các thương hiệu tìm thấy đúng khách hàng mục tiêu mình mong muốn.

"Chúng tôi tin tưởng rằng với sự giúp đỡ nhiệt tình, tâm huyết từ Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia và nguồn lực tinh hoa nhất từ VCCorp cho dự án này, Better Choice Awards sẽ là giải thưởng minh bạch và uy tín. Những tổ chức, thương hiệu được vinh danh sẽ là những đơn vị làm thật, mang ý chí đổi mới sáng tạo mạnh mẽ và thật sự xứng đáng", lãnh đạo VCCorp cho hay.

Theo Phó Tổng Giám đốc VCCorp Nguyễn Đăng Ngọc, việc thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc sẽ đóng góp một phần mạnh mẽ trong việc phát triển ngành công nghệ của đất nước.

Phó Tổng Giám đốc VCCorp phát biểu tại Họp báo. Ảnh: Việt Hùng

“Là một trong những đơn vị đồng hành cùng NIC trong việc tổ chức Lễ Khánh thành Cơ sở hoạt động mới của Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, cũng như thực hiện Triển lãm quốc tế VIIE 2023, chúng tôi kỳ vọng sẽ đưa sự kiện không chỉ lan tỏa với quy mô trong nước mà còn vươn tầm quốc tế. Đồng thời, cùng với NIC, chúng tôi cũng sẽ kêu gọi các nguồn lực trong và ngoài nước phối hợp, hỗ trợ để sự kiện được tổ chức thành công”, vị đại diện VCCorp phát biểu tại buổi họp báo.

Cũng trong khuôn khổ họp báo, ông Kim Yong Sup – Phó Tổng Giám đốc Đối ngoại Tổ hợp Samsung Việt Nam cho biết, hướng tới Lễ khánh thành NIC cơ sở Hòa Lạc, Samsung dự kiến không chỉ tham gia với các gian hàng trưng bày sản phẩm mà còn mời tới đây các start-up tiêu biểu đã được ươm mầm khởi nghiệp thành công từ chương trình C-Lab.

“Nhằm nuôi dưỡng thế hệ thanh thiếu niên của Việt Nam phát triển trở thành những nhân tài công nghệ trong tương lai, Samsung dự kiến sẽ xây dựng phòng Lab chuyên dụng dành cho chương trình Samsung Innovation Campus ngay tại NIC cơ sở Hòa Lạc”, đại diện Samsung tiết lộ.

Ông Kim Yong Sup – Phó Tổng Giám đốc Đối ngoại Tổ hợp Samsung Việt Nam. Ảnh: Việt Hùng

Samsung Innovation Campus là chương trình được Samsung kết hợp triển khai cùng với các trường học trên cả nước từ năm 2019. Chương trình cung cấp các khóa học phát triển năng lực công nghệ dành cho thanh thiếu niên như : Vạn vật kết nối (Internet of Things – IoT), Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence – AI), Dữ liệu lớn (Big Data)…

Samsung sẽ luôn hỗ trợ tích cực vì sự thành công và phát triển của Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia, thông qua đó hiện thực hóa những giá trị và cam kết đồng hành cùng sự phát triển của Việt Nam.

Có thể nói, đây sẽ là sự kiện tiêu biểu về đổi mới sáng tạo của Việt Nam, mang lại các giá trị lớn cho các đối tác, các thành phần tham dự, thúc đẩy cơ hội hợp tác, chia sẻ kiến thức, đồng thời tạo ra một môi trường kết nối chặt chẽ giữa các chủ thể trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Hoàng Nguyễn

Nguồn Tổ Quốc: https://toquoc.vn/sap-khanh-thanh-trung-tam-doi-moi-sang-tao-quoc-gia-rong-gan-20000-m2-tai-hoa-lac-20230815143718334.htm