Sắp hình thành phố đi bộ vượt sông Hương 'có 1 không 2'

Để tổ chức phố đi bộ “có một không hai” băng ngang dòng Hương thơ mộng này, cầu Trường Tiền sẽ cấm các phương tiện giao thông vào cuối tuần; kết hợp hiệu ứng ánh sáng, trang trí, tạo không gian thông thoáng, nên thơ cho du khách tự do dạo bộ, ngắm cảnh từ trên cầu.

Cầu Trường Tiền bắc ngang sông Hương từng tạo ấn tượng khi cấm xe phục vụ người đi bộ, tổ chức các sự kiện văn hóa dịp lễ hội Festival Huế. Ảnh Ngọc Văn và tư liệu

Chiều 17/8, tin từ UBND thành phố Huế cho biết, lãnh đạo thành phố vừa đề xuất thành lập phố đi bộ phục vụ du khách và dân địa phương trên cầu Trường Tiền bắc ngang sông Hương - một biểu tượng văn hóa lịch sử xứ Huế, nhằm kết nối với phố ẩm thực Trần Hưng Đạo cạnh chợ Đông Ba trong tương lai, cùng các phố đi bộ khác sắp sửa hình thành phía bờ Nam

Theo ông Nguyễn Đăng Thạnh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế, để tổ chức phố đi bộ độc đáo băng ngang dòng Hương này, cầu Trường Tiền sẽ cấm các phương tiện giao thông vào một số thời điểm, có thể là buổi chiều tối mỗi dịp cuối tuần, kết hợp hiệu ứng ánh sáng, trang trí, tạo không gian thông thoáng, nên thơ, nghệ thuật cho du khách và người dân tự do đi dạo bộ, thư giãn, ngắm cảnh từ trên cầu.

Để thực hiện ý tưởng này, theo ông Thạnh, cần có sự đồng thuận của Bộ GTVT, UBND tỉnh TT-Huế.

“Phố đi bộ” cầu Trường Tiền hình thành sẽ kết nối với trục phố Tây, gồm 3 đường Phạm Ngũ Lão, Võ Thị Sáu, Chu Văn An sắp sửa được tổ chức thành phố đi bộ trong 3 tối cuối tuần kể từ tháng 9 tới.

Ngoài ra, “phố đi bộ” cầu Trường Tiền còn kết nối với phố ẩm thực Trần Hưng Đạo cạnh chợ Đông Ba (dự kiến chặn lưu thông 1 chiều) trong tương lai và công viên Thương Bạc, cùng chương trình “Đại nội Huế về đêm”, nhằm đánh thức khu vực bờ bắc sông Hương vào ban đêm vốn lâu nay mang tiếng đi ngủ sớm.

Ngọc Văn

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/xa-hoi/sap-hinh-thanh-pho-di-bo-vuot-song-huong-co-1-khong-2-1178335.tpo