Sắp đốn hạ di dời 123 cây xanh để mở đường giảm kẹt xe ở Tân Sơn Nhất

123 cây xanh tại tuyến đường Hoàng Hoa Thám (quận Tân Bình) và Hoàng Minh Giám (quận Phú nhuận) sắp được di dời để giải quyết ùn tắc giao thông khu vực Tân Sơn Nhất.

Theo đó, lãnh đạo Sở GTVT TP.HCM vừa có quyết định phê duyệt đề án xử lý 123 cây xanh tại 2 tuyến đường trên nhằm giảm kẹt xe khu vực xung quanh sân bay Tân Sơn Nhất.

Cụ thể, tại tuyến đường Hoàng Hoa Thám sẽ có 93 cây xanh được xử lý, gồm: 16 cây được di dời trồng lại tại Lâm viên Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM và 77 cây đốn hạ (số cây trên tính từ đoạn từ cổng doanh trại quân đội đến đầu đường Cộng Hòa).

Dự kiến sắp tới 123 cây xanh sẽ được di dời đốn hạ.

Ở đường Hoàng Minh Giám có 30 cây xanh được xử lý, gồm: 5 cây di dời, trồng lại cũng tại lâm viên trên, 25 cây đốn hạ.

Số cây trong diện xử lý chủ yếu là cây gỗ tạp, số ít cây dầu. Dự kiến việc di dời đốn hạ sẽ được thực hiện từ tháng 8 đến tháng 12 sắp tới. Sau đốn hạ, số lượng gỗ thu được sẽ được sử dụng để chế tạo các sản phẩm phục vụ công cộng: bàn, ghế, sản phẩm điêu khắc... Đồng thời, ngay sau đó sẽ có 110 cây dầu và 175 cây giáng hương được trồng thay thế cho những cây trên.

Video: Chặt hạ 1.300 cây xanh chủ tịch Hà Nội cam kết rà soát kỹ lưỡng

Dương Thương

Nguồn VTC: http://vtc.vn/sap-don-ha-di-doi-123-cay-xanh-de-mo-duong-giam-ket-xe-o-tan-son-nhat-d342540.html