Sắp công bố giải Nobel Hòa Bình 2023

Sự chú ý đổ dồn về Oslo, Na Uy khi chủ nhân giải thưởng Nobel Hòa Bình 2023 sắp được công bố.

Theo Trung tâm Nobel Hòa Bình, giải thưởng cùng tên sẽ được công bố vào ngày 6/10 tại Oslo, Na Uy, lúc 11h (giờ địa phương), tức 16h cùng ngày giờ Việt Nam.

Trong chương trình lễ công bố, các đại diện sẽ cùng thả "Bồ câu Hòa Bình".

(Ảnh minh họa)

Có 351 ứng cử viên cho giải Nobel Hòa bình năm 2023, trong đó có 259 cá nhân và 92 tổ chức.

Theo ban tổ chức, 351 là số ứng cử viên cao thứ hai từ trước đến nay. Tính cả năm nay, số lượng ứng cử viên đã vượt quá 300 trong 8 năm liên tiếp, với kỷ lục 376 ứng viên được đề cử vào năm 2016.

Theo quy định, tên của những người được đề cử cũng như những người đề cử giải Nobel Hòa bình sẽ không được tiết lộ cho đến 50 năm sau, trừ trường hợp người đề cử tự tiết lộ. Nhưng như mọi năm, nhiều cái tên đã được đồn đoán xung quanh giải thưởng này.

Trong số đó bao gồm Tổng thống Ukraine Zelensky và chính trị gia đối lập Nga Alexei Navalny. Tuy nhiên các chuyên gia Nobel nhận định cả hai khả năng ít xảy ra, do một người là lãnh đạo thời chiến còn một người từng nhận giải.

Henrik Urdal, giám đốc Viện Nghiên cứu Hòa bình Oslo, cho biết trong năm đánh dấu kỷ niệm 75 năm Tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền, ủy ban Nobel cũng có thể quyết định đề cao đóng góp của các nhà hoạt động.

Bên cạnh đó, cơ quan Nobel cũng có thể muốn chú ý đến vấn đề biến đổi khí hậu, một chủ đề mà họ từng đề cập vào năm 2007 khi trao giải thưởng cho Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu và cựu Phó Tổng thống Mỹ Al Gore.

Với tiêu chí này, Dan Smith, giám đốc Viện Nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm, đề cập đến hoạt động biểu tình "Thứ Sáu vì tương lai" vì vấn đề biến đổi khí hậu do Greta Thunberg khởi xướng. Bên cạnh đó là thủ lĩnh người bản địa Raoni Metuktire của người Kayapo ở Brazil, người đã vận động bảo vệ rừng nhiệt đới Amazon trong nhiều thập kỷ.

Các cá nhân thuộc các cộng đồng bản địa cũng được cho là có thể giành giải trong năm nay, khi quyền của nhóm này ngày càng được chú ý đến.

Những tổ chức được cho là có tiềm năng đoạt giải bao gồm một số cơ quan quốc tế như Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ), cơ quan tị nạn Liên hợp quốc UNHCR, quỹ trẻ em UNICEF hoặc Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế (ICRC).

Phương Anh (Nguồn: US News, Reuters )

Nguồn VTC: https://vtc.vn/sap-cong-bo-giai-nobel-hoa-binh-2023-ar824162.html