'Sao vàng' quyết tâm chiến thắng

U22 Việt Nam sẵn sàng với mục tiêu HCV đầu tiên cho bóng đá Việt Nam tại sân chơi SEA Games

Gặp lại đối thủ đã từng là bại tướng ở vòng bảng, nhưng thầy trò HLV Park Hang Seo chắc chắn sẽ không chủ quan, bởi tính chất của một trận chung kết sẽ rất khác. Với người hâm mộ bóng đá Việt Nam, chiếc HCV sân chơi SEA Games đang gần hơn bao giờ hết…

Ở vòng bảng, thầy trò HLV Park Hang Seo lội ngược dòng thành công và giành chiến thắng với tỉ số 2-1. Đó là trận đấu mà đội bóng áo đỏ thể hiện được sức mạnh và đẳng cấp trong hiệp 2 và khiến cho các cầu thủ trẻ của xứ vạn đảo phải vất vả chống đỡ. Câu hỏi đặt ra là liệu kịch bản ấy có lặp lại trong trận chung kết hay không?

Về lý thuyết, sau trận đấu ở vòng bảng, HLV Park Hang Seo và HLV Indra Sjafri đã hiểu được đối thủ của mình. Tái đấu trong trận chung kết, nhiều khả năng các HLV sẽ có những điều chỉnh giúp đội bóng của mình có lợi thế hơn. U22 Indonesia sẽ không chơi quá thấp như trong hiệp 2 khi gặp U22 Việt Nam. “Đó là cách “tự sát” trước một đội bóng có tính tổ chức và nhiều cá nhân có thể tạo ra đột biến như U22 Việt Nam”, truyền thông Indonesia nhắc nhở thầy trò HLV Indra Sjafri trước trận chung kết.

Nhiều khả năng U22 Indonesia sẽ chơi tấn công như đã thể hiện trong hiệp 1 tại vòng bảng. Đó là cách duy nhất đối phó với sức mạnh của thầy trò HLV Park Hang Seo, bởi nếu lùi sâu phòng ngự thì khả năng thất bại sẽ cao hơn. HLV Indra Sjafri là người quá hiểu điều này. U22 Indonesia sẽ dồn tất cả sức lực cho trận chung kết, đây là điều dễ hiểu, bởi cũng giống U22 Việt Nam, U22 Indonesia phải đợi đến 30 năm mới lại góp mặt trong trận chung kết SEA Games và tìm chiếc HCV.

Tuy nhiên, có một điểm đáng lưu ý, nếu đua thể lực U22 Indonesia sẽ thất thế hơn đội bóng áo đỏ, bởi lẽ họ vừa trải qua một trận bán kết cực kỳ khó khăn với U22 Myanmar và phải chơi 120 phút. Trong khi đó, U22 Việt Nam vượt qua U22 Campuchia nhẹ nhàng và đủ thời gian để hồi phục thể lực cho trận chung kết.

Về phía U22 Việt Nam, theo HLV Park Hang Seo, toàn đội đang ở trạng thái hưng phấn và quyết tâm đoạt HCV sân chơi SEA Games. Trước U22 Indonesia, thầy trò HLV Park Hang Seo có lợi thế tâm lý tốt hơn khi giành chiến thắng hai lần gặp nhau trước đây ở các cấp độ đội tuyển. Vì thế, HLV người Hàn Quốc không ngại thể hiện quyết tâm một trận thắng tiếp theo trước đội bóng xứ vạn đảo.

Về đội hình thi đấu, nhiều khả năng U22 Việt Nam sẽ chơi giống như đã thể hiện trước U22 Campuchia. Cặp tiền đạo Tiến Linh, Đức Chinh sẽ tiếp tục góp mặt trên hàng công. Hai biên sẽ trông chờ vào sự năng nổ của Văn Hậu, Trọng Hoàng, quán xuyến tuyến giữa là Hoàng Đức và Hùng Dũng. Vị trí bất ổn nhất của U22 Việt Nam là thủ môn. Nhưng màn trình diễn ấn tượng trong trận đấu với U22 Campuchia ở bán kết cho phép Văn Toản có một vị trí chính thức trong đội hình xuất phát của U22 Việt Nam.

Bóng đá Việt Nam đã phải đợi 10 năm để góp mặt trong trận chung kết. Đó là thời gian quá dài với một nền bóng đá mạnh trong khu vực. Dưới triều đại HLV Park Hang Seo, giới chuyên môn và người hâm mộ dành trọn sự tin tưởng cho khả năng hoàn thành mục tiêu của đội tuyển. Bởi đó là những cầu thủ chất lượng, bản lĩnh và được xây dựng, dẫn dắt bởi một HLV tài năng giúp bóng đá Việt Nam liên tiếp ghi những dấu son trong lịch sử với những chiến thắng ấn tượng trong ba năm trở lại đây.

Phát biểu trước trận đấu

HLV Park Hang Seo: “Người hâm mộ, ban huấn luyện cũng như các cầu thủ Việt Nam đều có thể tự hào vì những gì chúng tôi làm được tại giải này. Và chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để hoàn thành nốt mục tiêu cuối cùng là giành HCV. Cả đội sẽ chiến đấu hết mình”.

HLV Indra Sjafri: “Trước khi vào bán kết, chúng tôi đã thua Việt Nam. Khi đó, tôi có nói hẹn gặp Việt Nam tại chung kết, và điều đó đã thành hiện thực. Chúng tôi muốn là người chiến thắng khi tái ngộ Việt Nam”.

NGÔ NHẬT

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/88/232441/-sao-vang--quyet-tam-chien-thang.html