Sao phim 'Top Gun 2': 'Tom Cruise không thể thay thế sau 36 năm'

Chia sẻ với Zing, tài tử Jon Hamm cho biết đã xem 'Top Gun' (1986) từ khi 15 tuổi và từ đó đến nay vẫn dành sự ngưỡng mộ với Tom Cruise.

Top Gun: Maverick là phần hậu truyện của phim hành động Top Gun (1986) - tác phẩm góp phần đưa tên tuổi Tom Cruise đến với khán giả toàn thế giới. Theo Deadline, tại thị trường Bắc Mỹ, tác phẩm với Tom Cruise thủ vai chính đã kiếm về 19,26 triệu USD trước ngày phát hành chính thức 27/5. Con số được dự đoán sẽ tăng lên 51 triệu USD sau ngày phát hành đầu tiên.

Sau 36 năm, Tom Cruise trở lại với vai Pete “Maverick” Mitchell, phi công siêu đẳng của hải quân Mỹ. Sau nhiều thập kỷ phục vụ, Maverick đang dần trở nên thừa thãi trong một nền quân sự hướng đến các thiết bị chiến đấu không người lái. Tuy nhiên, số phận đã mở cho chàng phi công một lối đi mới khi anh được điều chuyển về trường đào tạo phi công Top Gun năm xưa.

Thủ vai Đô đốc Beau “Cyclone” Simpson, cấp trên trực tiếp của Maverick, là tài tử Jon Hamm. Ở cương vị người chỉ huy, Simpson chẳng mấy vui lòng khi phải tiếp nhận tay phi công có tài nhưng phải cái tính ương bướng và thiếu tinh ý.

Chia sẻ với Zing, Jon Hamm cho biết anh dành nhiều ngưỡng mộ cho Tom Cruise cũng như ê-kíp làm phim.

Không muốn cạnh tranh với Tom Cruise

- Trong "Top Gun: Maverick", anh thủ vai chỉ huy của Maverick. Nhưng ép anh chàng này tuân theo khuôn khổ là điều chẳng dễ dàng. Anh có nghĩ nhân vật mình thủ vai là người gánh vác trọng trách nặng nề nhất tác phẩm không?

- Mỗi câu chuyện đều cần có một nhân vật chịu trách nhiệm đưa mọi người vào đúng chỗ, hoặc ít nhất cố gắng làm điều đó. Nhưng khi người mà bạn phải uốn nắn đã trở thành biểu tượng văn hóa suốt 36 năm, do ngôi sao điện ảnh hàng đầu thế giới đảm nhận, công việc này trở thành một ngọn núi chót vót cần phải vượt qua.

Nhưng tôi nghĩ lý do mình được chọn vào bộ phim này, hoặc ít nhất lý do tôi hợp với vai diễn, là tôi không phải một anh chàng cạnh tranh sân khấu với Tom Cruise. Bạn biết đấy, những năm qua phim tôi đóng có cái dở cái hay.

Trong bộ phim này, Maverick đáng lẽ đã thăng tiến trong sự nghiệp và ngồi ghế đô đốc thay vì Cyclone, nhưng anh ta lại luôn tìm cách trì hoãn. Điều này khiến ai cũng phải tự hỏi “Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao anh không phấn đấu? Vấn đề của anh là gì?”. Đó chính là mâu thuẫn mà bộ phim muốn làm sáng tỏ.

Jon Hamm trong tạo hình Đô đốc Beau “Cyclone” Simpson. Ảnh: Paramount Pictures.

- Theo anh, nhân vật Cyclone có những đức tính gì mà Maverick còn thiếu?

- Nhân vật của tôi là một đô đốc, kẻ đứng ở đỉnh chuỗi thức ăn trong hải quân. Tôi là sếp của phi đội được đưa tới Naval để đào tạo cho nhiệm vụ đặc biệt. Mật danh của tôi là Cyclone. Tôi từng hoàn thành khóa huấn luyện Top Gun, nên bản thân tôi cũng là một phi công rất cừ.

Giờ đây, trách nhiệm của nhân vật là trở lại và tự mình vận hành chương trình Top Gun. Cyclone đã có kinh nghiệm, cách thức và ưu thế để điều hành công việc. Anh ta nhận nhiệm vụ và xoay xở để hoàn thành nó. Thế nên, anh ta có thể ở vị trí chỉ huy người khác. Nhưng Maverick, ngược lại, không sinh ra để bước đi trên lộ trình này. Trong đầu anh ta chưa bao giờ có khái niệm tuân thủ tuyệt đối mọi mệnh lệnh được cấp trên giao phó.

- Có cảnh quay cụ thể nào trong "Top Gun: Maverick" khiến anh đặc biệt cảm thấy ấn tượng không?

- Điều khiến tôi thực sự yêu thích nhân vật của mình chính là cơ hội được làm việc với một ngôi sao điện ảnh mà mình đã ngưỡng mộ trong suốt 36 năm qua. Lòng yêu nghề và tài năng của anh ấy là điều không thể phủ nhận. Những cơ hội như vậy có thể đến với bạn được mấy lần trong đời cơ chứ?

Và không chỉ riêng Tom, Jerry Bruckheimer cũng là nhà sản xuất đứng sau thành công của rất nhiều bộ phim mà tôi yêu thích trong suốt những năm qua. Tâm huyết ông ấy bỏ ra để có được những tác phẩm đạt chất lượng tốt nhất là điều khiến tôi cực kỳ yêu thích và nể phục. Vì thế, tôi cảm thấy thật hạnh phúc khi được trở thành một phần trong tập thể đặc biệt này.

Tom Cruise toát ra phong thái của siêu sao

- Anh mới 15 tuổi khi phần phim Top Gun đầu tiên ra rạp. Anh có nhớ cảm giác khi lần đầu tiên thưởng thức bộ phim không? Tác phẩm đã ảnh hưởng đến anh như thế nào?

- Tôi lớn lên ở St. Louis, Missouri. Tôi nhớ mình đã ra rạp xem Top Gun nhiều hơn một lần. Bộ phim rất hay, quá tuyệt. Tôi không chỉ nói về yếu tố hành động mà còn cả khí chất tỏa ra từ các nhân vật.

Tony Scott là một đạo diễn quảng cáo tài năng, biết cách để các ngôi sao của mình hiện ra một cách bắt mắt nhất trên màn ảnh. Nào thì áo da, mũ bảo hiểm, kính râm, xe phân khối lớn rồi cả tàu bay chuyên chở các phi cơ chiến đấu… Phải nói là quá tuyệt. Trong phần phim này, chúng tôi đã đưa trở lại rất nhiều chi tiết đã làm nên bản sắc loạt phim song song khám phá chương mới trong cuộc đời mỗi nhân vật. Đó là câu chuyện của Maverick.

Jon Hamm và dàn diễn viên Top Gun: Maverick tại sự kiện công chiếu phim trong LHP Cannes 2022. Ảnh: Wire.

- Ấn tượng của anh khi được cộng tác với nhà sản xuất Jerry Bruckheimer và Tom Cruise, những gương mặt đã làm nên thành công của phần phim Top Gun đầu tiên?

- Jerry Bruckheimer và Tom Cruise chào đón chúng tôi, ngay từ ngày đầu tiên, với vòng tay rộng mở, khiến tôi cảm thấy mình như thuộc về một đại gia đình. Họ sẽ cố gắng tạo điều kiện thuận lợi nhất để các diễn viên hoàn thành công việc của mình.

Tom Cruise là ngôi sao điện ảnh hàng đầu thế giới. Nếu không là số 1, chắc chắn anh ấy phải nằm trong top 5. Anh ấy luôn giữ được sự thoải mái, nhiệt tình và hào phóng. Tom yêu công việc mình đang làm, say mê nó. Đó là tinh thần cống hiến mà Tom luôn thể hiện trên phim trường, truyền sang cả chúng tôi từ ngày khởi quay đến lúc phim đóng máy.

- Với tư cách một diễn viên, anh nghĩ Tom Cruise đã mang đến những gì cho nhân vật Maverick trong phần phim đầu tiên, để tới 36 năm sau nhân vật vẫn được người hâm mộ nhớ đến?

- Chúng ta luôn có sẵn một danh sách khoảng 15 diễn viên được cho rằng sẽ thay thế Tom Cruise. Nhưng giờ đây, sau ngần ấy năm, Cruise vẫn ở vị trí độc tôn, không ai thay thế được. Ở anh ấy hội tụ nhiều phẩm chất làm nên một ngôi sao: ngoại hình hấp dẫn, sức hút lớn, khiếu hài hước…

Tom đã tìm được công thức để phối trộn chúng hài hòa, làm thành món giải khát hợp khẩu vị với rất, rất nhiều người. Nhờ thế, anh ấy trở thành một trong số những ngôi sao điện ảnh hàng đầu thế giới.

Mỗi thế hệ đều sẽ có những phiên bản Tom Cruise, Will Smith hay Denzel Washington của riêng họ, đúng không. Nhưng Tom đã duy trì được vị thế đó trong gần bốn thập kỷ. Khởi điểm của anh ấy là một ngôi sao tuổi teen đấy.

Tôi vừa xem lại một bộ phim cũ của Tom Cruise được chiếu trên truyền hình và phải thốt lên khí chất anh ấy thể hiện trước ống kính quá tuyệt. Chỉ vài người có được thứ phong thái ấy. Phong thái của một siêu sao.

Hải Anh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/sao-phim-top-gun-2-tom-cruise-khong-the-thay-the-sau-36-nam-post1321481.html