Sáng tạo với đĩa bay TOSY- sân chơi bổ ích

Ngày 24/9 tại trường THCS Thực nghiệm Hà Nội, hàng trăm em học sinh đã hào hứng tham gia cuộc thi “Sáng tạo với đĩa bay TOSY” do Tạp chí Toán và Tuổi thơ phối hợp với công ty cổ phần robot Tosy tổ chức.

Các em nhỏ giành giải xuất sắc trong cuộc thi “Sáng tạo với đĩa bay TOSY” tại trường THCS Thực nghiệm Hà Nội CôngThương - Biến trò chơi thành môn thể thao Được thông báo sẽ bắt đầu từ 4 giờ chiều, nhưng ngay từ 2 giờ chiều, hàng trăm em học sinh đã tập trung đầy đủ và háo hức chờ đợi. Đây là lần đầu tiên, cuộc thi được tổ chức, thế nên ngay chính người trong ban tổ chức cũng không ngờ nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các em nhỏ đến thế. Hai MC vui nhộn của chương trình đã phải “bở hơi tai” trước sự nhiệt tình của các em. Em nào cũng giơ tay, xung phong đòi chơi. Khi MC cần chọn một thí sinh để chơi, thì hàng trăm cánh tay đã giơ lên, có em nhỏ thậm chí đã “sụt sùi” tủi thân vì giơ tay mãi mà chưa được chọn chơi! Lấy cảm hứng sáng tạo từ chiếc Boomerang của thổ dân châu Úc, đĩa bay TOSY không chỉ có tính năng quay về chính xác điểm xuất phát như một chiếc Boomerang mà còn có rất nhiều cách chơi thú vị khác. Theo đúng tiêu chí của cuộc thi là “Sáng tạo với đĩa bay TOSY”, các em nhỏ được tha hồ sáng tạo nhiều cách chơi khác nhau. Với 10 điểm mỗi vòng thi đấu, cuộc thi có 2 nội dung thi: thi đơn tính điểm và thi đối kháng cho 2 người. Có 3 nội dung thi là đĩa bay TOSY bám trần, đĩa bay bay thẳng và đĩa bay quay lại cho các em lựa chọn và phát huy sở trường. Em Đỗ Việt Anh- học sinh lớp 7B- vừa tham gia thi đấu xong hào hứng cho biết: Đây là trò chơi vừa giúp em vận động, lại dạy em cách tư duy. Khi chơi với đĩa bay TOSY, em phải tính toán làm sao để đĩa bay có thể bay trở lại về tay mình, đó mới là khó. Không như các trò chơi khác, chơi đĩa bay này đòi hỏi em phải vận động cả chân tay, trí não rất nhiều. Không chỉ có thế, chú Lê Thanh Nghị- phụ huynh em Lê Mạnh Tuấn- học sinh lớp 5B của trường cho biết: Tôi đã quan sát và nhận thấy, khi chơi trò này, cháu còn được luyện tập thị lực bởi thường xuyên phải phóng tầm mắt theo hướng bay của đĩa bay. Là một đồ chơi có tính chất “động”, khi chơi đĩa bay, con nhà mình được kết hợp nhiều động tác khác nhau như đi, chạy, nhảy, ném, luyện tay, luyện mắt… rất hoàn hảo. Chú Nghị cũng “bật mí” thêm, đây cũng là một trong những bí quyết để giúp phụ huynh chúng tôi giải bài toán “kéo” con ra khỏi tình trạng lười vận động và mắt ngày càng kém đi do nghiền game online và TV suốt cả ngày! Học mà chơi, chơi mà học Người đưa ra ý tưởng tổ chức cuộc thi “Sáng tạo với đĩa bay TOSY” cũng chính là giám đốc công ty CP robot TOSY- anh Hồ Vĩnh Hoàng. Chứng kiến sự hào hứng của các em học sinh tại cuộc thi, anh chia sẻ: Đã từ lâu, anh ấp ủ sáng tạo một thứ đồ chơi có thể đưa vào trường học. Giống như xu hướng gần đây, một số trường đã bắt đầu đưa các trò chơi dân gian trở lại vào trường học, hy vọng, đĩa bay TOSY với nhiều ưu điểm như tính vận động cao, khơi dậy óc sáng tạo sẽ trở thành một trong những trò chơi quen thuộc của học sinh trong các trường. Có lẽ ít cuộc thi nào lại thu hút sự quan tâm của các thầy cô đến thế. Ngồi từ đầu đến cuối cuộc thi ở vị trí ban giám khảo, thầy Nguyễn Kim Xuân- Hiệu trưởng trường THCS Thực nghiệm Hà Nội hào hứng- cho biết: “Tôi rất vui và cũng không ngờ các em lại thích thú với đĩa bay TOSY đến vậy. Cuộc thi hôm nay thực sự đã tạo một nguồn sinh khí mới cho các em học sinh. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ nghiên cứu để có thể đưa đĩa bay TOSY vào làm một trong những trò chơi trong giờ nghỉ giải lao của các em, để đây trở thành một môn thể thao chứ không chỉ dừng lại ở là một trò chơi đơn thuần”. Chứng kiến những màn thi đấu sôi động, hào hứng và không kém phần gay cấn của các em học sinh nhí mới thấy, các em cần lắm những giây phút sôi động, những sân chơi tập thể bổ ích như thế này. “Sáng tạo với đĩa bay TOSY” sẽ được tổ chức trên quy mô toàn quốc, để tạo nên một làn sóng hào hứng, vận động, sáng tạo cho các em học sinh. Những sân chơi bổ ích, học mà chơi, chơi mà học này cần tiếp tục được nhân rộng. Nguyễn Duyên Các em nhỏ giành giải xuất sắc trong cuộc thi “Sáng tạo với đĩa bay TOSY” tại trường THCS Thực nghiệm Hà Nội

Nguồn Công Thương: http://baocongthuong.com.vn/details/xa-hoi/sang-tao-voi-dia-bay-tosy-san-choi-bo-ich/32/0/38575.star