Sáng tạo giúp tiết kiệm hàng triệu kWh điện mỗi năm

Nhóm tác giả tại Điện lực Đà Nẵng đã nghiên cứu ứng dụng thành công công nghệ mới sử dụng trong máy biến áp qua đó giúp giảm tổn thất điện năng, giảm phát thải, tạo an toàn trên lưới điện, tiết kiệm hàng triệu kWh điện mỗi năm.

Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Chí Cường trao Bằng khen của thành phố cho nhóm tác giả (bên phải) của Điện lực Đà Nẵng.

Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Chí Cường trao Bằng khen của thành phố cho nhóm tác giả (bên phải) của Điện lực Đà Nẵng.

Mới đây, UBND TP Đà Nẵng đã khen thưởng các tác giả, nhóm tác giả có thành tích xuất sắc trong hoạt động khoa học công nghệ, trong đó có nhóm tác giả Lê Hồng Cương, Lê Văn Phú, Tăng Thị Khánh Vy, Nguyễn Thị Mỹ Vân thuộc Điện lực Đà Nẵng được vinh danh với công trình nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới sử dụng máy biến áp tổn hao thấp trên lưới điện đạt giải Ba của Giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam. Ông Lê Văn Phú đại diện nhóm tác giả cho biết, các máy biến áp đã sử dụng trên 15 năm gây tổn hao điện năng rất lớn. Chính vì vậy, nhóm tác giả đã tập trung nghiên cứu công nghệ mới sử dụng trong máy biến áp tổn hao thấp nhằm giảm hao tổn điện năng, đồng nghĩa với việc giảm phát thải nhà kính chống biến đổi khí hậu, tiết kiệm điện năng, đảm bảo hoạt động an toàn cho lưới điện.

Công trình của nhóm đã được đưa vào ứng dụng thực tế tại các Công ty Điện lực trực thuộc Tổng Công ty Điện lực miền Trung và mang lại hiệu quả kinh tế, xã hội rất lớn. Theo ông Phú, trong khoảng 3 năm sau khi áp dụng giải pháp thì trung bình mỗi năm tiết kiệm được 4,6 triệu kWh. Lượng điện năng tiết kiệm được do giảm tổn thất điện năng trong vòng đời dự án (18 năm) tính theo số liệu lắp đặt máy biến áp amorphous đến năm 2021 (1.252 máy) là hơn 125 triệu kWh so với việc sử dụng máy biến áp tiêu chuẩn thông thường, tiết kiệm số tiền hơn 125 tỷ đồng. Nếu hoàn tất việc lắp đặt máy biến áp amorphous cho các trạm biến áp tài sản ngành điện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng vào năm 2026 (3.221 máy), sản lượng điện tiết kiệm do giảm tổn thất điện năng sẽ đạt hơn 325 triệu kWh.

Sử dụng công nghệ mới trong máy biến áp tổn hao thấp sẽ giúp tiết kiệm hơn 125 tỷ đồng.

Sử dụng công nghệ mới trong máy biến áp tổn hao thấp sẽ giúp tiết kiệm hơn 125 tỷ đồng.

Ông Lê Văn Phú cũng cho biết, công trình nghiên cứu của nhóm khi triển khai còn góp phần làm nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho khách hàng qua việc làm giảm số sự cố do máy biến áp cũ, kém chất lượng gây ra. Đơn cử nếu năm 2020 xảy ra 195 sự cố máy biến áp thì năm 2021 chỉ còn 64 sự cố trên lưới điện (giảm hơn 67%), thời gian mất điện trung bình của lưới điện phân phối cũng giảm hơn 57% so với cùng kỳ, số lần mất điện trung bình giảm hơn 30%. Đặc biệt, theo ông Lê Văn Phú, hiệu quả xã hội của công trình mang lại rất lớn. Với hơn 125 triệu kWh tiết kiệm được trong vòng đời dự án sẽ góp phần làm giảm lượng phát thải khí CO2 trung bình lên đến 2.043 tấn CO2/năm. Dự kiến đến năm 2026 (hoàn thành lắp đặt máy biến áp tổn hao thấp), lượng giảm phát thải CO2 hàng năm lên đến 5.337 tấn. Như vậy, với việc giảm lượng phát thải nhà kính ra bầu khí quyển, công trình này đã đóng góp một phần chống biến đổi khí hậu, tác động tiêu cực đến đời sống người dân.

HẢI QUỲNH

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/sang-tao-giup-tiet-kiem-hang-trieu-kwh-dien-moi-nam-post295418.html