Sáng nay, nhiều quận trung tâm Hà Nội ô nhiễm không khí nghiêm trọng

Sáng nay Hà Nội tiếp tục ô nhiễm không khí nghiêm trọng, đặc biệt ở các quận nội thành, nhiều nơi có mức ô nhiễm cực kỳ nghiêm trọng. Ở mức này, người dân nên hạn chế ra ngoài.

Theo số liệu công bố trên Cổng thông tin quan trắc môi trường (thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội), sáng 28/12 nhiều quận trung tâm thành phố có chất lượng không khí xấu.

Theo đó, trạm quan trắc đo lúc 6h ngày 28-12 nhiều khu vực trung tâm Hà Nội có chất lượng không khí ở mức xấu như: đường Phạm Văn Đồng (quận Bắc Từ Liêm), trụ sở UBND phường Cầu Diễn (quận Nam Từ Liêm), công viên hồ Thành Công (quận Ba Đình), trụ sở Công an phường Hàng Mã (quận Hoàn Kiếm)…

Hà Nội lại tái diễn ô nhiễm không khí nghiêm trọng.

Hà Nội lại tái diễn ô nhiễm không khí nghiêm trọng.

Trên ứng dụng cảnh báo ô nhiễm không khí PamAir, vào lúc 8h30 sáng 28/12, hàng loạt điểm đo xuất hiện màu tím và nâu (ngưỡng nguy hại và cực kỳ nguy hại cho sức khỏe. Trạm quan trắc đặt ở Trung tâm Sao Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội có chỉ số AQI lên đến 355. Tại vị trí vườn Dâu (Trâu Quỳ, Gia Lâm), chỉ số AQI lên đến 408, đây là chỉ số ô nhiễm không khí cao nhất TP Hà Nội hôm nay. Một số điểm có chỉ số chất lượng không khí rất xấu khác như Tây Hồ có AQI là 266, Cầu Giấy có AQI là 229, Ba Đình có AQI là 230, Đống Đa có AQI là 297, Hoàn Kiếm có AQI là 277...

Trên ứng dụng xếp hạng các thành phố ô nhiễm nhất thế giới sáng nay của AirVisual, Thủ đô Hà Nội xếp thứ 3 với chỉ số ô nhiễm không khí AQI trung bình là 226, đứng sau Dhaka của Băng - la -đét và thành phố Vũ Hán của Trung Quốc.

Theo thông tin cảnh báo đăng trên Cổng thông tin quan trắc môi trường, chất lượng không khí ở ngưỡng xấu đối với nhóm người nhạy cảm có thể bị ảnh hưởng tới sức khỏe nhiều hơn, tránh hoạt động ngoài trời. Nhóm người bình thường nên giảm các hoạt động mạnh khi ở ngoài trời, tránh tập thể dục kéo dài và nghỉ ngơi nhiều hơn trong nhà. Nhóm người nhạy cảm nên ở trong nhà và giảm hoạt động mạnh, nếu cần thiết phải ra ngoài hãy đeo khẩu trang đạt tiêu chuẩn.

TS Hoàng Dương Tùng, Chủ tịch Mạng lưới Không khí sạch Việt Nam, cho biết có nhiều nguyên nhân dẫn đến chất lượng không khí ở Hà Nội bị ô nhiễm vào dịp cuối năm. Nguyên nhân chính là do chưa thể kiểm soát được khí thải từ hoạt động sản xuất (nhà máy, làng nghề), phương tiện giao thông, đốt rác tự phát… Ngoài ra ô nhiễm không khí còn do thời tiết. Vào thời điểm cuối năm, ở miền Bắc trời lặng gió, kèm sương mù nên đã gia tăng bụi mịn.

Báo cáo mới nhất của Ngân hàng thế giới và UBND TP Hà Nội cho rằng hơn 40% dân số thành phố đang phơi nhiễm với nồng độ bụi PM 2.5, cao gấp đôi quy chuẩn quốc gia và cao hơn nhiều so với tiêu chuẩn quốc tế do Tổ chức Y tế thế giới quy định.

Dữ liệu ghi lại từ bản đồ vệ tinh cho thấy ô nhiễm đặc biệt nghiêm trọng trong những tháng mùa đông (từ tháng 10 đến tháng 2) do ảnh hưởng của khí hậu, hướng gió và việc đốt rơm rạ.Khoảng 1/3 bụi mịn PM 2.5 có trong không khí xung quanh đến từ các nguồn tại chỗ ở Hà Nội, trong khi 2/3 còn lại đến từ các vùng rộng lớn bên ngoài như các tỉnh lân cận, Đồng bằng sông Hồng và ô nhiễm xuyên biên giới.

Tô Hội

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/sang-nay-nhieu-quan-trung-tam-ha-noi-o-nhiem-khong-khi-nghiem-trong-169231228091514835.htm